Atletico: Hết bài thật rồi, Simeone!

09/02/2017 13:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể làm nên bất ngờ trước Barca ở Cúp Nhà Vua, Atletico một lần nữa thể hiện những điều đặc biệt từ Diego Simeone đã đi đến giới hạn cuối.

Thêm một lần nữa Simeone không thể hóa giải Barca và Lionel Messi. Đã từng có thời điểm Simeone tìm ra cách hạn chế Messi, khiến anh “mất tích” hoàn toàn khi đối mặt hàng thủ Atletico. Nhưng hệ thống ấy đã vô tác dụng trong mùa giải này.

Ở Camp Nou, trong trận hòa 1-1 vừa qua, Messi không ghi bàn nhưng anh là cầu thủ quan trọng nhất đội hình Barca. Chính Messi là nhân tố tạo nên sự khác biệt, với pha đột phá siêu hạng, phá vỡ hệ thống phòng ngự của Atletico, tạo cơ hội để Suarez đệm bóng ghi bàn cận thành mở tỉ số. Messi còn có cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp, đưa bóng đi chạm xà ngang. Trước đó, Messi đã ghi “siêu phẩm” trận lượt đi.

Điều đáng chú ý, Atletico khởi đầu trận đấu tốt hơn nhiều so với Barca, và có những cơ hội thực sự tốt trong hơn một nửa thời gian hiệp 1. Áp đảo toàn diện, có cơ hội nhưng Atletico không thể ghi bàn. Đây là hạn chế lớn nhất của Atletico dưới thời Simeone - vốn thành công nhờ vào việc phòng ngự chặt, chờ cơ hội để tung ra đòn quyết định.

Cứ để cho Atletico cầm bóng, họ sẽ đá rất kém. Simeone là mẫu HLV thiên về thực dụng và phòng ngự. Điều này là dễ hiểu, khi ông từng là một tiền vệ đánh chặn. Simeone đã cố gắng thay đổi chính mình, khi trong thời gian gần đây thường mua những cầu thủ thiên về tấn công. Dẫu vậy, thay đổi ấy đã không mang lại hiệu quả tích cực như mong muốn.

Diego Simeone: Món quà Chúa dành cho Atletico Madrid

Diego Simeone: Món quà Chúa dành cho Atletico Madrid

Một ngày trước lễ Giáng sinh năm 2011, Atletico Madrid đã có hành động bất nhẫn nhất là sa thải Gregorio Manzano, nhưng lại mang đến món quà ý nghĩa nhất cho các cổ động viên có tên gọi Diego Simeone.


Trên thực tế, việc Atletico tấn công kém từng thể hiện từ trận Chung kết Champions League 2015-16. Đó là trận đấu mà Atletico cầm bóng vượt trội, tấn công dồn dập nhưng hoàn toàn bế tắc trước Real Madrid và thua trên loạt sút luân lưu.

Có thể khẳng định Simeone đã hết bài. Lối đá quen thuộc đã bị đối thủ hóa giải, trong khi giải pháp mới không hiệu quả. Simeone không biết dùng những ngôi sao tấn công mà chính ông đề xuất BLĐ Atletico mang về. Chỉ 10 ngày trước khi bị Barca loại khỏi Cúp Nhà Vua, Atletico bất lực trong chuyến làm khách của Alaves.

Hiện tại, ngoài việc dừng bước ở Cúp Nhà Vua, Atletico còn đang chịu nhiều bất lợi trong cuộc đua La Liga. Atletico đang xếp thứ 4, ít hơn ngôi đầu bảng của Real Madrid 7 điểm, nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Không chỉ vậy, họ cũng chỉ hơn Sociedad vỏn vẹn 1 điểm, có thể mất vị trí thứ 4 bất kỳ lúc nào.

Simeone hiểu điều này hơn ai hết, và đó là lý do xuất hiện những tin đồn ông sắp chia tay Atletico?

NH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm