Tàu ngầm Hoàng tử Vladimir của Nga bắn thử thành công tên lửa đạn đạo

30/10/2019 19:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/10 cho biết tàu ngầm hạt nhân chiến lược Hoàng tử Vladimir, lớp Borei A của Nga đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Italy và Vatican

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Italy và Vatican

Ngày 4/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Italy theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Giuseppe Conte.

Tên lửa được bắn từ vị trí dưới nước trên Biển Trắng đến bãi tập bắn Kura trên Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn đông của Nga. Đường bay của tên lửa diễn ra bình thường, và đầu đạn giả của tên lửa bắn chúng mục tiêu đúng thời gian đã định.

Tàu ngầm lớp Borei A có khả năng mang tới 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, là phiên bản nâng cấp của tàu ngầm lớp Borei trước đó. Các tàu ngầm này dự kiến sẽ là nền tảng của lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân của Nga.

Đã có 4 tàu ngầm lớp Borei được chế tạo cho đến nay. Tàu ngầm Yuri Dolgoruky thuộc phiên chế của Hạm đội phương Bắc trong khi 2 tàu ngầm khác, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu ngầm Hoàng tử Vladimir hạ thủy năm 2017 và đang trải qua giai đoạn thử nghiệm trên biển.

Thúc Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm