Tất tần tật về Grammy 2018: Tẩy chay, các cuộc chiến và ‘biến’ có thể xảy ra

28/01/2018 12:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Taylor Swift ngoảnh mặt với lễ trao giải Grammy? Jay-Z có thắng giải Album của năm? Và Beyonce đâu rồi?

Dưới đây là tất cả mọi thứ người hâm mộ cần biết về lễ trao giải thường niên Grammy lần thứ 60, diễn ra tại New York vào Chủ nhật theo giờ địa phương (sáng thứ Hai theo giờ Việt Nam).

Khi nào Grammy diễn ra?

Lễ trao giải Grammy sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật ngày 28/1 lúc 16h30 theo múi giờ Thái Bình Dương, tức 7h thứ Hai 29/1 theo giờ Việt Nam. Nếu sống tại Mỹ, người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên kênh CBS. Còn không, có thể xem cảnh thảm đỏ trên kênh trực tuyến E!.

Chú thích ảnh

Ai sẽ trình diễn tại Grammy 2018?

Lady Gaga sẽ biểu diễn một ca khúc trong album được đề cử Grammy của cô Joanne. Còn ai nữa? Đây là danh sách hiện có theo thứ tự bảng chữ cái:

- Alessia Cara, Khalid và Logic
- Brothers Osborne, Maren Morris và Eric Church
- Bruno Mars và Cardi B – trở lại thập niên 1990
- Childish Gambino
- Elton John and Miley Cyrus – song ca một bản kinh điển của Elton
- Emmylou Harris và Chris Stapleton
- Gary Clark, Jr và Jon Batiste
- Kendrick Lamar
- Kesha
- Lady Gaga – trình diễn như một nghệ sĩ độc lập sau màn song ca với Metallica năm ngoái
- Little Big Town
- Luis Fonsi và Daddy Yankee
- Patti LuPone và Ben Platt – mang tên Broadway Tribute, đây sẽ là một sự pha trộn giữa các ca khúc trong Evita West Side Story.
- Pink – có thể đoán là một màn trình diễn đu dây.
- Rihanna, DJ Khaled và Bryson Tiller – họ sẽ biểu diễn Wild Thoughts, dù nó không nằm trong đề cử Grammy.
- Sam Smith
- Sting
- SZA
- U2 – đây là ban nhạc rock duy nhất có trong danh sách biểu diễn hiện tại

Tuy nhiên, trên đây chưa phải là tất cả. Thường sẽ có vài bất ngờ diễn ra trong đêm.

Một vài ngôi sao đang tẩy chay Grammy?

 

Chú thích ảnh

Trang Daily Double gần đây đưa tin Taylor Swift, Ed Sheeran, Lorde và Justin Timberlake kịch liệt tẩy chay Grammy bởi họ đang rất tức giận khi bị giải phớt lờ.

Trước đây, một số nghệ sĩ như Frank Ocean, Justin Bieber và Kanye West cũng từ chối tới lễ trao giải để phản đối nạn phân biệt chủng tộc ở đây.

Tuy nhiên, có thể đó chỉ là tin đồn vô căn cứ

Dù quả thật có vài ngôi sao không tới dự nhưng hầu hết họ đều có lý do chính đáng. Justin Timberlake đang bận rộn luyện tập cho tiết mục biểu diễn tại Super Bowl. Còn album mới nhất của Taylor Swift, Reputation, thì phải tới năm sau mới đủ điều kiện đề cử Grammy.

Ngược lại, Drake thật sự tẩy chay Grammy. Ngôi sao Canada từ chối mang âm nhạc của mình tới giải sau khi Grammy đưa anh vào danh mục rap năm ngoái. Anh cho biết mình thờ ơ với giải bởi họ “đưa tôi vào hạng mục đó bởi đó là nơi duy nhất họ có thể tìm ra để đặt tôi vào. Có thể là bởi tôi từng rap trước đó và bởi tôi là người da đen. Thật không thể hiểu nổi”.

Phong trao chống lạm dụng tình dục có được mang tới Grammy?

Chắc chắn. Halsey, Kelly Clarkson, Cyndi Lauper, Dua Lipa, Rita Ora và nhiều ngôi sao khác đã lên kế hoạch mặc màu hoa hồng trắng để ủng hộ phong trào chống lạm dụng tình dục Time’s Up.

Ngôi sao nhạc pop Kesha cũng sẽ trình diễn Praying, ca khúc đề cập tới mối quan hệ giữa cô và nhà sản xuất Dr Luke, người cô tố cáo đã lạm dụng cô cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Chúng ta sẽ có những khác biệt trong năm nay”, theo Ken Ehrlick, người giám sát lễ trao giải Grammy từ năm 1980 tới nay. Tuy nhiên, trọng tâm của giải vẫn là tôn vinh âm nhạc chứ không phải là nơi để các nghệ sĩ đưa ra thông điệp xã hội của mình.

Ai sẽ giành giải thưởng lớn?

 

Chú thích ảnh

Jay-Z và Kendrick Lamar là đôi bạn hữu hảo nhưng tại giải năm nay, họ sẽ là đối thủ trong cuộc chiến giành giải Album của năm. Giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cũng rất gay cấn với màn chạy đua giữa SZA và Khalid. Trong khi đó, Despacito của Luis Fonsi có cơ hội lặp lại thành công của mình tại giải Grammy Latin khi thắng giải Ca khúc của năm.

Những ai khác được đề cử?

Có 84 hạng mục tại giải Grammy – bao gồm Album nhạc khu vực người Mexico hay nhất và Album hay nhất lịch sử - thế nên có khá nhiều cái tên được nhắc tới trong danh sách đề cử Grammy năm nay.

Về số lượng, Jay-Z đang được đề cử nhiều nhất: 8 đề cử. Theo sau là Kendrick Lamar và Bruno Mars, những người lần lượt nhận 7 và 6 đề cử. Childish Gambino, Khalid, No ID và SZA cùng nhận 5 đề cử.

Không có gì cho Beyonce?

Cơ bản là vậy. Đơn giản Beyonce, nữ hoàng Grammy với 20 giải thưởng cho tới nay, không phát hành bất cứ sản phẩm âm nhạc nào trong thời gian hợp lệ. Tuy nhiên, cô có xuất hiện trong ca khúc Family Feud của Jay-Z, vốn được đề cử giải Màn Rap/Sung xuất sắc nhất.

Có gì hấp dẫn khác ở giải?

 

Chú thích ảnh

Cardi B có thể là nữ nghệ sĩ rapper đầu tiên giành giải Ca khúc rap xuất sắc nhất. Nữ diễn viên quá cố Carrie Fisher cũng được nhắc tên tại đề cử Album nói xuất sắc nhất cho bản ghi âm hồi ký của mình, The Princess Diarist.

Ngoài ra, còn có đề cử cho Leonard Cohen, Chris Cornell và Greg Allman.

Còn màn tôn vinh?

Sẽ có lời cho Tom Petty, người qua đời tháng 10 vừa qua, trong khi Gary Clark Jr sẽ trình diễn loạt ca khúc tôn vinh người tiên phong trong nhạc rock Chuck Berry và Fats Domino.

Bên cạnh đó, ngôi sao nhạc đồng quê Maren Morris, Eric Church và Brothers Osborne sẽ có màn tưởng niệm tới “các nạn nhân qua đời do súng và khủng bố tại các sự kiện âm nhạc trong năm qua”. Cả ba từng chơi tại Route 91 Harvest Festival ở Las Vegas tháng 10 vừa qua, nơi 58 người đã thiệt mạng vì xảy ra nổ súng.

Ai là người dẫn chương trình?

 

Chú thích ảnh

James Corden sẽ phụ trách dẫn Grammy năm nay sau màn trình diễn được hoan ngênh năm ngoái. “Chúng tôi sẽ cố mang tới chút vui vẻ”, anh nói với CBS. “Bởi vì trung thực mà nói, hầu hết các giải là cảnh những nhóm triệu phí trao nhau tượng. Grammy thì khác hẳn bởi Grammy là về trình diễn, âm nhạc”.

Sự khác biệt giữa Ca khúc của năm và Bản ghi của năm là gì?

Ca khúc của năm sẽ được trao cho những người viết nhạc và lời. Bản ghi của năm là ghi nhận công sức của những người có đóng góp – ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, người quản lý, tiếp tân, các anh chàng giao pizza, những người kiện tụng để có tên trong danh sách sáng tác, Simon Cowell, thú cưng, bạn trai cũ…

Ai từng đoạt nhiều giải Grammy nhất?

 

Chú thích ảnh

Trong một đêm, kỷ lục được ghi nhận là 8 giải. Michael Jackson làm được điều này lần đầu tiên vào năm 1984, sau đó là Santana năm 2000.

Nhưng về tổng thể, Georg Solti mới là người chiến thắng với 31 giải từ năm 1962 tới 1997. Quincy Jones và Alison Krausee đứng thứ hai với 27 giải.

Được 3 đề cử giải Grammy, 'Despacito' sẽ làm nên lịch sử?

Được 3 đề cử giải Grammy, 'Despacito' sẽ làm nên lịch sử?

Không thất thế như tại giải MTV, ca khúc Latin Despacito đình đám nhất năm nay của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã "làm nên chuyện" khi lọt vào 3 hạng mục trong danh sách đề cử Grammy 2018.

Giả Bình (Theo BBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm