Sức nóng khủng khiếp với màn tái xuất của Messi sau chức vô địch thế giới

23/03/2023 14:23 GMT+7 | Bóng đá 24h

Siêu sao Lionel Messi cùng các đồng đội ở ĐT Argentina chuẩn bị có lần đầu tiên ra sân sau chiến tích vô địch World Cup 2022.

Ác mộng "vỡ sân" với màn tái xuất của Messi

Đội tuyển Argentina sẽ có màn tái xuất lần đầu tiên kể từ khi họ trở thành những nhà vô địch thế giới. Dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu, nhưng hơn 1,5 triệu người hâm mộ đã đăng ký để mua 63.000 vé bán ra ở cuộc đối đầu giữa Argentina và Panama (24/3).

Số lượng đăng ký mua vé cực "khủng" khiến trang web bán vé trận đấu bị quá tải. Sau chiến tích đăng quang tại World Cup 2022, Messi cùng các đồng đội đang được cả đất nước Argentina săn đón. Ước tính đã có khoảng 5 triệu người đã tập trung trên các đường phố Buenos Aires để tham gia lễ diễu hành cúp.

Sức nóng khủng khiếp với màn tái xuất của Messi sau chức vô địch thế giới - Ảnh 2.

Messi tạo ra cơn sốt khủng khiếp tại quê nhà Argentina

Vì điều này mà lễ diễu hành sau đó đã bị hoãn lại và người hâm mộ lúc này đang rất chờ đợi được chứng kiến ĐT Argentina ra sân thi đấu với bất cứ đối thủ nào. "Messi và các đồng đội đang đạt phong độ tốt. Hiện Messi đang rất hạnh phúc trong màu áo ĐTQG", HLV Lionel Scaloni chia sẻ về tình hình hiện tại của đội bóng.

Ở trận gặp Panama, Argentina sẽ thi đấu trên sân El Monumental (Buenos Aires). Sau trận, Argentina sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 ngay trên sân. Gần như toàn bộ cầu thủ từng thi đấu tại World Cup 2022 đều có mặt, ngoại trừ Papu Gomez của Sevilla.

Đây sẽ là cơ hội để Messi và các đồng đội có cơ hội được giao lưu nhiều hơn với người hâm mộ tại quê nhà. Với sức chứa 83.000 ghế ngồi của sân El Monumental, ban tổ chức sẽ phát hành 20.000 vé mời, số vé còn lại đã bán sạch chỉ trong chưa đầy 2 giờ mở bán. 

Đáng chú ý, giá vé của trận đấu này dao động từ 12.000 peso (khoảng 60 đô la) tới 49.000 peso (tương đương 245 đô la), tức là nhiều hơn một nửa mức lương bình quân hàng tháng tại Argentina. 

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia còn cho biết cơ quan này đã nhận được hơn 130.000 yêu cầu xin phép truyền thông, trong một sân vận động chỉ có sức chứa 344 phóng viên.

"Chúng tôi rất muốn có thể đón tất cả vào sân. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần tới 2 sân vận động để làm được điều đó. Sức nóng là thực sự khủng khiếp", ông Tapia cho biết.

Với những người không có may mắn vào sân, họ có thể theo dõi trận đấu qua màn hình lớn bên ngoài. Chính phủ cũng quyết định phát sóng miễn phí trận đấu giữa Argentina và Panama nhằm thỏa lòng người hâm mộ quốc gia Nam Mỹ này.



VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm