Sự thật chuyện mẹ ruột bỏ rơi Thuỳ Tiên từ khi còn nhỏ và lý do nàng hậu ít nhắc đến gia đình

08/04/2023 15:40 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Vì sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khá phức tạp, nên Thuỳ Tiên hạn chế nhắc đến vì sợ ảnh hưởng đến mọi người.

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, đời tư và hoàn cảnh của gia đình cô cũng gây chú ý. 

Trong thời gian tham gia những hoạt động đầu tiên của Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản, Thùy Tiên từng tiết lộ đời tư trong clip giới thiệu về bản thân mình.

"Bố mẹ tôi ly dị từ năm tôi 4 tuổi. Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập", cô tâm sự.

Dù lớn lên trong gian khó, không có được một mái nhà đoàn viên như nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng Thùy Tiên không hề trách móc cha mẹ. Thậm chí, cô đã biến nó thành động lực để bản thân trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh và tự lập.

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình thế giới, Thùy Tiên đã liên lạc với cả bố và mẹ mình để nói lời cảm ơn đấng sinh thành.

Sự thật chuyện mẹ ruột bỏ rơi Thuỳ Tiên từ khi còn nhỏ và lý do nàng hậu ít nhắc đến gia đình - Ảnh 1.

Từ khi 4 tuổi Thuỳ Tiên đã phải xa vòng tay yêu thương của mẹ

Quãng thời gian hoạt động với cương vị Hoa hậu Hoà bình, Thùy Tiên hiếm khi xuất hiện cùng người thân, cô cũng hạn chế nhắc đến gia đình của mình với truyền thông.

Khi được hỏi về chuyện này, Thuỳ Tiên tâm sự: "Từ trước đến bây giờ tôi không phải là người có tương tác nhiều với gia đình, cha mẹ. Tôi sống độc lập, kín tiếng, không chia sẻ với người thân. Tôi thấy đó cũng không phải là tính cách tốt nhưng có lẽ tôi đã quen rồi. Thỉnh thoảng, tôi mới nhắn tin, gọi điện hỏi thăm người thân. Tôi cũng không tâm sự công việc, khó khăn của mình với cha mẹ. Từ năm 4 tuổi, tôi ở với bà rồi nên chắc chắn có sự xa cách với cha mẹ" (nguồn: Tổ quốc).

Thùy Tiên cũng cho biết  bởi một phần bởi gia đình cô khá phức tạp, bên cạnh đó với vị trí là một người có tầm ảnh hưởng, nàng hậu không muốn nói dối hay tiết lộ những thói quen xấu vì điều đó dễ ảnh hưởng đến người hâm mộ.

"Tiên không thích nói dối khi mà mình ít nói chuyện với gia đình, mà mình thì lại lên sóng nói là ngày nào mình cũng gọi, cũng nhắn tin. Tiên hiểu điều này không có gì hay ho cũng không phải tính tốt nên Tiên sợ bị lộ tính cách này ra, nhiều bạn fan của Tiên học theo", nàng hậu chia sẻ với Saostar.

Sự thật chuyện mẹ ruột bỏ rơi Thuỳ Tiên từ khi còn nhỏ và lý do nàng hậu ít nhắc đến gia đình - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cũng bởi ít nhắc đến bố mẹ nên có rất nhiều tin đồn thất thiệt xoay quanh gia đình Thuỳ Tiên. Điển hình như việc có nhiều đồn đại cho rằng mẹ ruột đã bỏ cô từ khi còn nhỏ để đi lấy chồng khác.

Đứng trước những lời bàn tán gây ảnh hưởng đến danh dự của mình và con, gần đây, bà Gấm - mẹ ruột Thuỳ Tiên đã đăng đàn giải thích trên mạng xã hội.

Trong bài viết, bà lên tiếng phủ nhận chuyện bị đồn đại đã bỏ rơi con gái, để hoa hậu cho nhà nội nuôi. Bà Gấm cho biết, sau khi ly hôn, bà có cuộc sống khó khăn, từ công việc đến tiền bạc vì không có giấy tờ tùy thân, nhiều lần ngủ ngoài ghế đá công viên Hoàng Văn Thụ. Trong hoàn cảnh đó, bà không thể nhẫn tâm đem con gái theo để bé chịu khổ cùng mình vì khi đó Thuỳ Tiên mới chỉ 4 tuổi.

"Dù biết nói ra sẽ ảnh hưởng tới một số người, tôi vẫn nói ra tỉ mỉ. Tôi không có tiền, không có nhà, người thân. Tôi không xin được việc vì không có tiền về quê làm giấy tờ tùy thân. Thử đặt bản thân vào lúc đó thì các bạn có dẫn con theo không? Tôi để con mình lại vì nhà nội lúc đó giàu có", bà Gấm kể.

Trước đó, trong một đoạn clip do Ban Tổ chức Miss Grand Việt Nam làm để tái hiện chặng đường của cô từ bé đến trưởng thành cho đến khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình thế giới, mẹ ruột Thuỳ Tiên cũng tâm sự rằng: "Cuối tuần, tôi lại về chở Thùy Tiên đi ăn, món con thích khi đó là trà sữa, gà chiên. Mỗi lần chở Tiên về lại, Tiên không muốn về, kêu con muốn đi theo mẹ.

Tiên khóc, lúc đó tôi cũng khóc theo, an ủi con, con về với ba nhé, mai mốt mẹ có nhà, mẹ đón con về ở với mẹ. Tiên nói, con không cần nhà, con muốn đi theo mẹ. Tôi bảo, đi với mẹ khổ lắm, mẹ ăn cơm với rau. Tiên lại nói, con muốn ăn cơm rau với mẹ. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết Tiên không thích ăn rau".

Sự thật chuyện mẹ ruột bỏ rơi Thuỳ Tiên từ khi còn nhỏ và lý do nàng hậu ít nhắc đến gia đình - Ảnh 3.

Sau khi xem đoạn clip đó, Thuỳ Tiên cũng bộc bạch: "Sau khi tôi đăng quang, có rất nhiều điều tiếng không hay về gia đình tôi. Tôi mong rằng sau lời phát biểu này, mọi người hãy có cái nhìn bao dung hơn. Đến bây giờ tôi vẫn có mối quan hệ rất tốt với gia đình mình. Mong mọi người đừng nghĩ sâu xa nữa" (nguồn: Dân trí).

Còn liên quan đến thông tin mẹ ruột kể quá khứ ly hôn, sống nghèo khó và khó khăn trong việc gặp con, Thuỳ Tiên tâm sự trên Tiền Phong rằng cô không lên tiếng, vì không muốn đẩy mọi chuyện thêm ồn ào.

Vào tháng 8 năm ngoái, Thuỳ Tiên cũng từng tiết lộ việc mình đang tích cóp tiền để mua nhà cho mẹ. Đó là việc cô đã nghĩ đến trước cả khi mua cho bản thân mình một chiếc ô tô, thay vì phải đi xe công nghệ.

"Cuối năm nay, tôi sẽ mua nhà cho mẹ. Tôi cũng dự định mua xe ôtô để có phương tiện đi làm. Hiện tại, tôi vẫn đi xe công nghệ. Tôi di chuyển nhiều, đi nước ngoài liên tục, nếu mua xe mà để một chỗ thì rất uổng phí. Tôi cũng không mua đồ hiệu nhiều dù mình có khả năng. Tôi đang tích lũy để mua nhà cho mẹ trước.

Tôi còn muốn mua thêm một căn cho bà – người đã nuôi tôi khôn lớn. Bà có con cháu đông nên tôi cần mua một ngôi nhà rộng rãi. Vì vậy tôi cần thời gian tích lũy lâu hơn. Sau khi mua nhà cho mẹ và bà thì cuộc sống của tôi chắc sẽ nhẹ nhàng, thoải mái", Thuỳ Tiên nói trên Tổ quốc.

Bảo Quỳnh (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm