Song Song và những cặp đôi xứ Hàn được yêu thích nhưng không đến được với nhau

01/02/2023 11:13 GMT+7 | Giải trí

Trong bối cảnh Hallyu, phim giả tình thật về các cặp đôi xứ Hàn là một điều thú vị và được công chúng vô cùng quan tâm. Tuy nhiên, không có gì đau đớn hơn khi biết rằng cặp đôi yêu thích của mình đã chia tay. 

Dưới đây là bốn cặp đôi đã chia tay do nhiều hoàn cảnh khác nhau.

 Shin Ha Kyun và Kim Go Eun

Năm 2016, cặp đôi chênh lệch 17 tuổi Shin Ha Kyun và Kim Go Eun khiến công chúng bất ngờ khi bị khui tin hẹn hò.

Cả hai từng làm chung công ty nên càng hiểu nhau hơn. Họ trở nên thân thiết nhờ sở thích giống nhau là lặn biển.

Shin Ha Kyun và Kim Go Eun

Shin Ha Kyun và Kim Go Eun được ví như một cặp trời sinh. Tuy nhiên, sau khi công khai mối quan hệ không lâu, cả hai đã "đường ai nấy đi" do lịch trình quá bận rộn.

Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung

Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung có dịp hợp tác cùng nhau trong bộ phim ăn khách Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo thuộc nhà đài MBC.

Song Song và những cặp đôi xứ Hàn được công chúng yêu thích nhưng không đến được với nhau - Ảnh 2.

Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk

Năm 2017, cả hai xác nhận hẹn hò khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Tuy nhiên, sau 4 tháng công khai, Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung tuyên bố chia tay.

Theo YG Entertainment, công ty quản lý của hai diễn viên, cặp đôi đã chia tay do sự khác biệt và họ quyết định vẫn là bạn tốt của nhau.

Song Song và những cặp đôi xứ Hàn được công chúng yêu thích nhưng không đến được với nhau - Ảnh 3.

Thân thiết từ khi mới chập chững bước vào nghề, Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk có không ít khoảnh khắc "tình bể bình" khiến fan thích thú

Tin tức này đã làm tan vỡ trái tim của người hâm mộ trên toàn thế giới và cho đến bây giờ, những người ủng hộ cuồng nhiệt cặp đôi vẫn thương tiếc cho mối tình lãng mạn ngắn ngủi của họ.

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun từng nghĩ rằng họ là định mệnh của nhau trong suốt phần đời còn lại.

Tuy nhiên, đến năm 2019, cả hai gây xôn xao khi tuyên bố ly hôn. Được biết, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun gặp nhau vào năm 2015 trên phim trường Blood (Bác sĩ Ma cà rồng) và quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2016.

Song Song và những cặp đôi xứ Hàn được công chúng yêu thích nhưng không đến được với nhau - Ảnh 4.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun

Trái ngược với những cặp đôi trên, cuộc chia tay này khá ồn ào và lùm xùm. "Nội dung" xoay quanh sự dối trá và phản bội của cả hai. Đầu tiên, Goo Hye Sun đăng tải nhiều thông tin gây sốc như chồng cũ miệt thị ngoại hình, phụ bạc tình cảm và ngoại tình với bạn diễn.

Còn phía Ahn Jae Hyun đã phản bác những thông tin của vợ cũ với nhiều bằng chứng. Đến ngày 15/7/2020, cặp đôi đồng thuận ly hôn, chấm dứt mọi cuộc tranh cãi và không còn liên quan đến cuộc đời nhau.

Song Song và những cặp đôi xứ Hàn được công chúng yêu thích nhưng không đến được với nhau - Ảnh 5.

Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun từ yêu tới hận

Sau thời gian dài đấu tố, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun khiến công chúng thất vọng và có cái nhìn thiếu thiện cảm cho cả hai.

 Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Song Joong Ki và Song Hye Kyo gặp nhau qua bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời của đài KBS2 vào năm 2016 và phát triển mối quan hệ yêu đương vào năm 2017.

Cùng năm, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và tổ chức "đám cưới thế kỷ" tại khách sạn Shilla ở Jangchung-dong, Jung-gu, Seoul và bắt đầu cuộc sống tân hôn tại ngôi nhà mà Song Joong Ki đã mua ở Itaewon, Seoul.

Song Song và những cặp đôi xứ Hàn được công chúng yêu thích nhưng không đến được với nhau - Ảnh 6.

Có lẽ cuộc chia ly buồn nhất trong thập kỷ qua là cuộc ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Tuy nhiên, cặp đôi Song-Song khiến hàng triệu trái tim tan nát vào năm 2019 khi Song Joong Ki đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo sau 20 tháng chung sống.

Thời điểm đó, thông qua luật sư đại diện, Song Joong Ki chia sẻ: "Tôi rất tiếc khi phải thông báo về tin không hay này. Chúng tôi đang trải qua quá trình giải quyết ly hôn. Cả hai đều mong muốn việc chia tay sẽ diễn ra suôn sẻ thay vì đổ lỗi cho nhau".

Phía Song Hye Kyo thì chỉ thông báo lý do chia tay vì "tính cách khác biệt" và không muốn đào sâu vào đời tư nghệ sĩ.

Tháng 7/2019, tòa án gia đình Seoul chính thức tuyên bố Song Joong Ki và Song Hye Kyo không còn là vợ chồng hợp pháp, hoàn tất thủ tục ly dị.

 Có tin đồn rằng sự không chung thủy là lý do đằng sau mối bất hòa giữa họ nhưng không có gì được xác nhận cũng như phủ nhận bởi công ty quản lý của hai diễn viên.

Hiện tại, Song Joong Ki đã tái hôn. 

Song Song và những cặp đôi xứ Hàn được công chúng yêu thích nhưng không đến được với nhau - Ảnh 7.

Song Joong Ki và vợ mới Katy Louise Saunders

Được biết, vợ mới của nam tài tử là Katy Louise Saunders. Cô sinh năm 1984, năm nay 39 tuổi, hơn Song Joong Ki 1 tuổi. Quốc tịch của Katy là người Anh, cô mang hai dòng máu Anh và Colombia. Trước đây, cô từng hoạt động với vai trò diễn viên và được biết đến qua các bộ phim như: The Lizzie McGuire Movie (2003), Los Borgia (2006) và Third Person (2013). Tuy nhiên, hiện tại cô được cho là đã nghỉ diễn, đang sinh sống tại Hàn Quốc và dạy tiếng Anh.

Katy được cho là đã đến Hàn Quốc cùng Song Joong Ki vào mùa xuân năm ngoái và hiện cả hai đang sống cùng nhau trong một biệt thự ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul.

HUYỀN TRANG (TỔNG HỢP)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm