Soi "kho vũ khí" Nga dọn đường cho ông Tập trong chuyến thăm Moscow

21/03/2023 13:50 GMT+7 | HighTech

Từ những hình ảnh được truyền thông Nga công bố, có thể thấy những chiếc xe do nước này sản xuất đang bảo vệ chặt chẽ cho vị khách quý đến từ Trung Quốc.

Kể từ ngày 20/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow và bắt đầu chuyến thăm Nga thứ 9 trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo loạt ảnh do Spunik công bố, tâm điểm của đoàn xe tháp tùng là 2 chiếc siêu xe Hồng Kỳ N701 - loại xe siêu sang được Bắc Kinh sản xuất cho các quan chức cấp cao - và được đưa đến thủ đô Nga trước đó ít ngày.

Soi "kho vũ khí" Nga dọn đường cho ông Tập trong chuyến thăm Moscow - Ảnh 1.

Chiếc Hồng Kỳ N701 ở Moscow (Ảnh: Sputnik).

Tuy nhiên một điểm đáng chú ý khác là đội xe hộ tống bao gồm những chiếc sedan và SUV của các thương hiệu quen thuộc BMW, Mercedes, Volkswagen - và đặc biệt là Aurus Arsenal (dịch: Kho vũ khí) do Nga sản xuất.

Aurus Arsenal chuyên được sử dụng để đưa đón các quan chức cấp cao của Nga và thuộc biên chế trong đoàn tùy tùng phục vụ Tổng thống Nga.

Bên cạnh đó Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa Aurus Arsenal vào trang bị với các biển số màu đen đặc trưng.

Những chiếc Aurus Arsenal được bổ sung đèn nháy di chuyển trước và sau chiếc Hồng Kỳ N701 cho thấy đây là xe của lực lượng an ninh (Video: Sputnik).

Được biết Aurus Arsenal là chiếc minivan được đặt tên theo một trong những tòa tháp thuộc cung điện Kremlin. Chiếc xe được phát triển dựa trên chiếc limousine Aurus Senat và nằm cùng phân khúc với Mercedes V-class.

Aurus Senat được trang bị động cơ hybrid 4,4 lít V8 công suất 598 mã lực kết hợp với một động cơ điện. Xe cũng sở hữu hộp số tự động 9 cấp, dẫn động hai cầu.

Nó dài 5,98 mét và có 8 chỗ ngồi được xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 2 ghế. Xe có các cửa trượt bên và cửa sau. Xe có trọng lượng không tải là 4,95 tấn và đầy tải là 5,715 tấn.

Theo những hình ảnh rò rỉ trước đây, nội thất của Aurus Arsenal rất cao cấp với màn hình cảm ứng, bảng điều khiển điện tử và màn hình riêng cho hành khách phía trước. Các chi tiết trên xe được trang trí bằng gỗ, kim loại và đặc biệt là quốc huy Nga được đưa vào vô lăng.

Soi "kho vũ khí" Nga dọn đường cho ông Tập trong chuyến thăm Moscow - Ảnh 3.

Ngoại và nội thất của Aurus Arsenal.

Khả năng chống đạn của chiếc xe bọc thép như thế nào hiện vẫn đang là một ẩn số.

Và mặc dù được công khai từ năm 2018 nhưng Aurus Arsenal chưa được từng được bán cho dân sự. Tuy nhiên được biết rằng đã có một số phiên bản không bọc thép được sản xuất để sẵn sàng cho hoạt động thương mại trong tương lai gần.

Và căn cứ vào việc Arsenal được phát triển dựa trên Senat - thứ đã có trên thị trường dân sự Nga với giá 22 triệu rúp (khoảng 7 tỷ đồng) - có lẽ chiếc minivan sẽ có cùng một mức giá.

Quế Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm