Sốc với vụ bắt giữ một BỐ GIÀ mafia rất say mê văn chương và triết học

02/12/2016 10:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cảnh sát nước này ngày 1/12 đã bắt giữ Marcello Pesce, thủ lĩnh một trong những nhánh quyền lực nhất của băng đảng tội phạm 'Ndrangheta.

Marcello Pesce bị bắt giữ tại một căn hộ ở thành phố Rosarno (Rô-sác-nô) thuộc vùng Calabria (Ca-la-bri-a) sau 6 năm lẩn trốn. Marcello Pesce có biệt danh là "vũ sư" do y thường hay lui tới các câu lạc bộ và rất thích khiêu vũ.

Nhà chức trách mô tả Marcello Pesce là một kẻ thông minh, có học và cảnh sát đã tìm thấy tại căn hộ nơi y lẩn trốn nhiều cuốn sách của nhà văn Marcel Proust và nhà triết học Jean-Paul Sartre.

Marcello Pesce bị cảnh sát Italy truy lùng kể từ năm 2010, thời điểm y bị buộc tội có liên hệ với mafia và bị tuyên án 15 năm tù, sau đó nâng lên 16 năm tù.

'Ndrangheta là một trong những băng đảng mafia Italy khét tiếng, hoạt động ở bên ngoài nước này và chuyên nhập cocain từ Nam Mỹ thông qua đường châu Phi. 'Ndrangheta cũng được cho là có các mối liên hệ toàn cầu với các băng đảng mafia ở Mỹ, Mexico và Colombia.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm