Sốc với những tiết lộ của tòa về thói hư tật xấu của cựu thành viên Big Bang Seungri

13/02/2023 15:03 GMT+7 | Giải trí

Phán quyết của tòa án đối với cựu thành viên Big Bang – Seungri - đã được tiết lộ và gây sốc.

Theo bản án do JTBC đưa ra vào ngày 10/2, Seungri đã tổ chức mua dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài tổng cộng 24 lần từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2016 và hai lần từ tháng 9//2015 đến tháng 12 cùng năm.

Sốc với những tiết lộ của tòa về thói hư tật xấu của cựu thành viên Big Bang Seungri - Ảnh 1.

Seungri

Việc "lại quả", trả ơn bằng cách môi giới mua dâm của Seungri có ở mọi lúc, mọi nơi. Sự việc bắt đầu vào cuối tháng 12/2015 khi anh ta tổ chức mua dâm cho em trai của một nhà đầu tư Nhật Bản.

Khi "thân chủ" nhập cảnh qua sân bay quốc tế Incheon, Seungri đã dàn xếp hành vi mua bán dâm tập thể từ ô tô hạng sang đến một khách sạn ở Seoul.

Sau đó, anh ta đã cung cấp gái mại cho các nhà đầu tư ở Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc tổng cộng 29 lần trong hai tháng kể từ đầu tháng 12/2015, với chi phí khoảng 43 triệu won.

Sốc với những tiết lộ của tòa về thói hư tật xấu của cựu thành viên Big Bang Seungri - Ảnh 2.

Seungri

Các địa điểm cũng rất đa dạng, bao gồm khách sạn, nhà ở và nhà hàng.

Seungri khẳng định rằng Yoo In Seok, cựu CEO của Yuri Holdings - chồng và đối tác của nữ diễn viên Park Han Byul - đã tự ý thực hiện các dịch vụ mua dâm và anh không liên quan. Tuy nhiên, tòa vẫn kết tội Seungri.

Seungri cũng bị cáo buộc chụp ảnh ba phụ nữ Trung Quốc nằm sấp khỏa thân trên giường sau chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ Big Bang được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 6/2016 và gửi ảnh cho 5 người đàn ông, bao gồm cả Jung Joon Young, vào tháng 12/2016.

Seungri nói rằng anh ta chỉ đăng bức ảnh mà anh ta nhận được từ Madame Singapore và không tự chụp nó, nhưng tòa án cho biết: "Dựa trên lời khai của những người xung quanh và bối cảnh của cuộc trò chuyện vào thời điểm đó, tuyên bố của Seungri là không thể chấp nhận được".

Sốc với những tiết lộ của tòa về thói hư tật xấu của cựu thành viên Big Bang Seungri - Ảnh 4.

Seungri

Tòa án đã tính đến việc Seungri không có tiền án hình sự nào ngoài tiền phạt nhưng phán quyết rằng cần phải có hình phạt nghiêm khắc vì anh ta có nhận thức sai lầm trong quan hệ và nhiều lần tham gia các dịch vụ mại dâm vì lợi nhuận.

Tòa án kết luận rằng Seungri phạm tội vi phạm Đạo luật trừng phạt các hành vi như mua bán dâm, Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến việc trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục (quay phim bằng máy ảnh…) vi phạm luật về cờ bạc theo thói quen, ngoại hối giao dịch, tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế, tham ô kinh doanh.

Anh ta đã nhận tội với cả 9 tội danh và bị kết án 1 năm 6 tháng tù. Seungri được ra tù vào ngày 9/2 sau khi mãn hạn tù. Phía Seungri cho biết "Anh ấy đang dành thời gian để suy ngẫm".

Jung Joon Young, người chia sẻ ảnh chụp trái phép với Seungri, đã bị kết án 5 năm tù vì tội tấn công tình dục phụ nữ với Choi Jong Hoon từ FT Island.

Sốc với những tiết lộ của tòa về thói hư tật xấu của cựu thành viên Big Bang Seungri - Ảnh 5.

Seungri

Jung Joon Young dự kiến ra tù ngày 1/10/2025. Choi Jong Hoon ra tù ngày 8/11/2021.

Việt Lâm (theo Daum)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm