Simeone đối đầu Tuchel: Những phong cách đối lập trên ghế chỉ đạo

23/02/2021 06:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến đại chiến Atletico Madrid-Chelsea, không thể bỏ qua cuộc đối đầu đáng chú ý trên băng ghế chỉ đạo giữa Diego Simeone và Thomas Tuchel. Đáng ngạc nhiên, đây mới là lần đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai vị HLV này trong một trận đấu chính thức ở đấu trường châu lục.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: trực tiếp Atletico vs Chelsea. Lazio vs Bayern. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: trực tiếp Atletico vs Chelsea. Lazio vs Bayern. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Champions League: trực tiếp Atletico Madrid vs Chelsea, Lazio vs Bayern Munich. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 23/2, sáng 24/2. 

Sự đối lập về phong cách huấn luyện là điều dễ thấy giữa Simeone và Tuchel. Atletico Madrid của Simeone dễ dàng nhận ra nhờ sự xù xì, gai góc cùng tính kỷ luật đội ngũ được đảm bảo, trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn nhờ tính đột biến của những ngôi sao như Luis Suarez hay tài năng trẻ Joao Felix. Chiến lược gia người Argentina hiếm khi đề cao thứ bóng đá nặng tính kiểm soát, áp đặt lối chơi lên đối thủ.

Ngược lại, Tuchel, một con người trưởng thành từ lò huấn luyện Bundesliga, lại không ngần ngại biến Chelsea thành một tập thể chủ động cầm bóng, kiểm soát bóng. Chẳng ai bất ngờ khi đội bóng áo xanh luôn áp đảo đối thủ ở thời lượng có bóng trong chân. Sự linh hoạt là một điểm cộng khác của vị HLV 47 tuổi này. Ông không bất biến với hệ thống 4 hậu vệ, mà ưa dùng hàng thủ ba người, cũng như khả năng xoay chuyển về nhân sự trong những thời điểm cần thiết.

Một điểm chung hiếm thấy của hai vị HLV này: Họ đều là những kẻ thua cuộc vĩ đại. Simeone hai lần nếm trải cảm giác thất bại ở trận chung kết Champions League, đều trước Real Madrid lần lượt vào các mùa 2013-14 và 2015-16. Trong khi đó, Tuchel mới được lần đầu tận hưởng vị thế lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước. Đáng tiếc, PSG của Tuchel lại không thể vượt vũ môn để mang về chức vô địch Champions League đầu tiên.

Chú thích ảnh

Mùa trước, nếu Atletico Madrid không bất ngờ thất bại trước ngựa ô Leipzig ở vòng tứ kết, Simeone đã có cơ hội đối đầu với Tuchel. Tính từ đầu mùa trước, chiến lược gia người Argentina đã đối đầu với 4 HLV người Đức, lần lượt là Peter Bosz của Leverkusen ở vòng bảng mùa trước (1 thắng, 1 thua), đánh bại Liverpool của Jurgen Klopp ở vòng 1/8 nhưng lại thua Leipzig của Julian Nagelsmann ở vòng tứ kết. Mùa này, Simeone đụng độ Hans-Dieter Flick của Bayern Munich ở vòng bảng (1 hòa, 1 thua). Chừng đó đủ để thấy sẽ không đơn giản để HLV Simeone đánh bại Tuchel với bảng thành tích không mấy ấn tượng nêu trên.

Ngược lại, Tuchel bất bại trong hai lần đối đầu với Real Madrid của Zinedine Zidane (1 thắng, 1 hòa) ở vòng bảng mùa trước. Đó là cơ sở để chiến lược gia 47 tuổi này hướng về một kết quả lý tưởng khi đối đầu với Atletico Madrid, một đội bóng khác đến từ thủ đô Tây Ban Nha.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm