Siêu sao thể thao của Hà Lan trở thành diễn viên khiêu dâm, từng kiện cả bố mẹ

03/04/2020 20:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Với những VĐV trên toàn thế giới, mục tiêu trở thành người giỏi nhất trong môn thể thao của mình là điều mà ít ai có thể thực hiện được. Tuy nhiên VĐV thể dục dụng cụ Verona van de Leur đã làm được điều đó khi cô mới 14 tuổi. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng sau đỉnh cao của thành công, Verona van de Leur đã trượt dài và cuối cùng, trở thành một ngôi sao phim khiêu dâm.

Tin bóng đá MU 3/4: Barca báo giá Rakitic, MU nhắm Saul Niguez thay Pogba

Tin bóng đá MU 3/4: Barca báo giá Rakitic, MU nhắm Saul Niguez thay Pogba

Barcelona định giá Ivan Rakitic, MU nhắm Saul Niguez thay Paul Pogba, Thomas Meunier có thể tới Old Trafford miễn phí, MU cân nhắc chiêu một thần đồng nước Đức… Tin bóng đá MU. Tin tức bóng đá hôm nay.

Verona van de Leur (34 tuổi) từng là cô gái vàng của môn thể dục dụng cụ của thể thao Hà Lan khi mang về 2 huy chương ở các giải trẻ của châu Âu lúc cô mới 14 tuổi. 2 năm sau đó, Van de Leur bổ sung vào bộ sưu tập của mình 5 huy chương ở giải vô địch châu Âu, 3 huy chương ở VCK World Cup và 1 HCB ở giải vô địch thế giới.

Thành công đến quá nhanh với Verona van de Leur khi cô được bầu là VĐV nữ xuất sắc nhất năm của Hà Lan ở tuổi 16. Tuy nhiên đó cũng là lúc mà cô đối mặt với áp lực rất lớn về thành công, tiền bạc và danh vọng. Sau đó, mọi thứ đã sụp đổ rất nhanh với Van de Leur.

thể dục dụng cụ, Verona van de Leur, thể thao, Hà Lan, khiêu dâm, thể thao, bóng đá, bong da, tin tức bóng đá,
Verona van de Leur từng là cô gái vàng của môn thể dục dụng cụ của thể thao Hà Lan

Trong cuốn tự truyện mới phát hành của mình (Simply Verona), Van de Leur đã tiết lộ rằng cuộc chiến pháp lý chống lại cha mẹ đã khiến cuộc đời của cô sụp đổ và sau đó, cô đã trải qua những ngày tháng đen tối nhất.

“Lúc tôi 8 hay 9 tuổi, việc giành huy chương giống như một phần thưởng. Mọi người rất tự hào về tôi, từ cha mẹ, ông bà cho tới bạn bè. Điều đó mang lại cảm giác rất tuyệt vời cho tôi”, Van de Leur chia sẻ trên tờ The Sun.

“Tuy nhiên sau đó, khi tôi tiếp tục giành nhiều giải thưởng, áp lực bắt đầu xuất hiện. Để rồi khi không giành được thành công, tôi bị ghét bỏ và bị chỉ trích rằng mình không có đủ tài năng. Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh với tôi cũng như bao VĐV khác. Bạn nhận được những hợp đồng tài trợ và đó là vấn đề rất lớn khi mà bạn phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người”, Van de Leur nói tiếp.

thể dục dụng cụ, Verona van de Leur, thể thao, Hà Lan, khiêu dâm, thể thao, bóng đá, bong da, tin tức bóng đá,
Van de Leur thi đấu ở World Cup 2002

Sinh ra ở Gouda, Van de Leur được cha mẹ ủng hộ khi cô theo con đường thể dục dụng cụ từ lúc lên 5 tuổi. Chính cha mẹ của Van de Leur đã quản lý tài chính và các hợp đồng của cô. Van de Leur đã rất nỗ lực để thực hiện giấc mơ có mặt tại Olympic 2004, tuy nhiên chấn thương đã khiến cô vắng mặt ở giải đấu đó.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Van de Leur phát hiện cha của cô đã dùng 5 nghìn bảng từ số tiền mà cô kiếm được để tới Las Vegas ăn chơi.

“Cha mẹ nắm giữ tài khoản ngân hàng của tôi và họ dùng số tiền tôi kiếm được để chi trả mọi thứ. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn học hành và tập luyện trong mội trường như trước, chỉ có cha mẹ tôi là có cuộc sống tốt hơn”, Van de Leur bộc bạch.

thể dục dụng cụ, Verona van de Leur, thể thao, Hà Lan, khiêu dâm, thể thao, bóng đá, bong da, tin tức bóng đá,
Van de Leur và chiếc xe mà cô đã sinh sống cùng với bạn trai của mình

Mọi thứ đã thay đổi với Van de Leur vào năm 2008, khi cô từ bỏ môn thể dục dụng cụ và khởi kiện cha mẹ của mình. “Trong năm cuối cùng của sự nghiệp, tôi đã xin tiền từ cha mẹ nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Tôi nghĩ rằng dù sao đó là cha mẹ của mình và tôi không muốn tranh cãi. Khi tôi quyết định từ bỏ TDDC, cha mẹ tôi không đồng ý và sau đó, những cuộc cãi vã nổ ra. Tôi đã phát hiện ra rằng có rất nhiều điều sai trái đã xảy ra. Những gì mà cha mẹ tôi muốn chỉ là tiền bạc mà thôi. Rõ ràng, nhờ tiền bạc mà bạn có thể hiểu hơn về người khác”.

“Tôi không còn nhận ra cha mẹ của mình nữa. Rốt cuộc họ coi tôi là con gái hay chỉ là tài khoản ngân hàng? Tôi cảm thấy bản thân đã bị họi lợi dụng”.

thể dục dụng cụ, Verona van de Leur, thể thao, Hà Lan, khiêu dâm, thể thao, bóng đá, bong da, tin tức bóng đá,
Van de Leur đã khởi kiện cha mẹ của mình

Rốt cuộc Van de Leur đã giành chiến thắng trong vụ kiện cha mẹ của mình. Cô được bồi thường 81 nghìn bảng nhưng kể từ đó, Van de Leur đã gặp nhiều bất hạnh.

Trong 10 năm, Van de Leur đã không liên lạc gì với gia đình của mình. Cuộc sống của cô với người bạn trai cũng không mấy suôn sẻ. Trong một khoảng thời gian, Van de Leur đã phải sống trong xe của mình và ăn đồ ăn miễn phí từ các siêu thị.

“Chúng tôi có ít tiền để sống qua ngày nhưng rồi thì số tiền đó cũng hết. Tôi chẳng có nghề nghiệp và chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần ngủ lại trong xe là được. Mọi thứ diễn ra như vậy ngày ngày qua ngày khác rồi kéo dài đến 2 năm”.

thể dục dụng cụ, Verona van de Leur, thể thao, Hà Lan, khiêu dâm, thể thao, bóng đá, bong da, tin tức bóng đá,
Nhiều người nuối tiếc về trường hợp của Van de Leur

Van de Leur thậm chí đã tống tiền 1 cặp đôi ngoại tình và phải ngồi tù 2 tháng. Sau khi ra khỏi tù, cô gia nhập vào ngành công nghiệp khiêu dâm. “Việc gia nhập ngành công nghiệp khiểu dâm với tôi không đơn thuần là một quyết định. Nó giống như cơ hội với tôi vậy. Lúc đó tôi ở trong hoàn cảnh rất tồi tệ và lựa chọn trở thành diễn viên khiêu dâm là bước tiến rất lớn với tôi. Hiển nhiên đây không phải là nghề nghiệp mà tôi mong muốn khi còn nhỏ, nhưng giờ thì tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi không phải mong chờ sự chấp thuận của cha mẹ hay bạn bè. Những người xung quanh tôi chấp nhận tôi bởi chính con người tôi và lựa chọn của tôi”.

thể dục dụng cụ, Verona van de Leur, thể thao, Hà Lan, khiêu dâm, thể thao, bóng đá, bong da, tin tức bóng đá,
Van de Leur từng tống tiền 1 cặp đôi ngoại tình và phải ngồi tù 2 tháng

“Ban đầu, tôi có hợp đồng làm một “webcam girl” và sau đó tôi và bạn trai làm việc cùng nhau. Anh ấy vừa là người chụp ảnh vừa là bạn diễn của tôi. Điều đó như một sự giải thoát với tôi bởi nếu không, tôi không thể tiếp tục làm việc trong ngành này. Chúng tôi đã cùng sống trên đường phố và giờ đây làm việc bên nhau. Tôi rất thích công việc mới và sau này, tôi có thể mỉm cười khi nhớ lại những năm tháng tốt đẹp của mình”, Van de Leur chia sẻ.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm