Siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam chia tay bạn trai vì khó có con, căn bệnh lạc nội mạc tử cung là gì mà nhiều phụ nữ sợ đến vậy?

18/03/2023 09:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Chia tay bạn trai vì bệnh tử cung, khó có con 

Minh Tú (sinh năm 1991) là người mẫu nổi tiếng của Việt Nam. Trong podcast mới đây, cô lần đầu tiết lộ tình hình sức khỏe sinh sản không ổn định. Cách đây hai năm, Minh Tú được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung. Điều này khiến cho cô vô cùng lo lắng, rơi vào trạng thái bất ổn sau lần đi khám tổng quát. 

"Bác sĩ nói người bệnh khả năng cao mang thai ngoài tử cung, thụ thai khó. Đón nhận tin này, người phụ nữ 30 tuổi như tôi rất buồn vì tôi thích em bé. Tôi nghĩ mình có gia đình, có con. Khi lên mạng tìm hiểu căn bệnh, tôi lại căng thẳng", Minh Tú nói.

Siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam chia tay bạn trai vì khó có con, căn bệnh lạc nội mạc tử cung là gì mà nhiều phụ nữ sợ đến vậy? - Ảnh 1.

Cũng vì lý do này mà Minh Tú quyết định chia tay bạn trai 2 năm của mình. Tình trạng sức khoẻ thiếu ổn định là vậy nhưng cô lại không dám chia sẻ lý do thật. Nữ siêu mẫu có cái nhìn khá tiêu cực với căn bệnh mình đang mắc phải. Không chỉ lạc nội mạc tử cung, Minh Tú còn bị chứng nhược thị bẩm sinh, hở van tim, phổi không đều...

Minh Tú thừa nhận từng trầm cảm vì nghĩ rằng không thể mang lại hạnh phúc cho người yêu. "Bạn trai tôi lúc đó đã 40, anh luôn mong có gia đình nhỏ. Tôi suy nghĩ tiêu cực là mình không thể làm điều đó nên để anh tìm người khác phù hợp. Nhưng thời gian sau, khi tôi chia sẻ lý do, anh sẵn sàng chấp nhận và nói chúng tôi có thể nhận con nuôi", Minh Tú nói.

Lạc nội mạc tử cung là bệnh gì?

Lạc nội mạc tử cung là tình trạng xảy ra khi các tế bào nội mạc tử cung (hay màng trong tử cung, là loại mô hình thành nên lớp niêm mạc tử cung) được tìm thấy bên ngoài tử cung của phụ nữ. Bệnh có thể gây ra vô sinh do khả năng làm tổn thương vòi trứng và ống dẫn trứng, dẫn đến cản trở nhu động ống dẫn trứng và làm rối loạn sự phóng noãn.

Những ai thường gặp phải bệnh này?

Cứ khoảng 10 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì có 1 người gặp phải tình trạng lạc nội mạc tử cung. Bệnh thường được chẩn đoán ở phụ nữ trong độ tuổi 30 đến 40.

Lạc nội mạc tử cung gây vô sinh?

Theo thống kê, có đến gần 40% phụ nữ bị vô sinh có liên quan đến lạc nội mạc tử cung. Lý do là vì, tình trạng viêm do bệnh có thể làm hỏng tinh trùng hoặc trứng trong quá trình thụ tinh, hoặc cản trở sự di chuyển của chúng qua ống dẫn trứng và qua tử cung. Trường hợp nghiêm trọng hơn, lạc nội mạc tử cung có thể khiến ống dẫn trứng bị chặn bởi sự kết dính hoặc mô sẹo.

Siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam chia tay bạn trai vì khó có con, căn bệnh lạc nội mạc tử cung là gì mà nhiều phụ nữ sợ đến vậy? - Ảnh 2.

Triệu chứng của lạc nội mạc tử cung?

Triệu chứng đầu tiên khi mắc bệnh là có cảm giác đau tại vùng chậu và hay xuất hiện khi bước đầu vào chu kỳ kinh. Mức độ đau sẽ ngày càng tăng cao. Ngoài ra còn có thể gặp một số triệu chứng như:

- Đau trong quá trình quan hệ là biểu hiện tương đối phổ biến khi mắc bệnh.

- Xuất hiện cảm giác đau khi đi tiểu hay khi di chuyển. Khi đi vệ sinh xuất hiện máu trong nước tiểu hay phân.

- Trong giai đoạn hành kinh hay trong giữa chu kỳ hành kinh có hiện tượng chảy máu nhiều. Thời gian hành kinh kéo dài hơn.

- Ngoài ra còn xuất hiện một số các triệu chứng khác như: tiêu chảy, đầy hơi, táo bón, mệt mỏi, buồn nôn. Đặc biệt những triệu chứng này sẽ càng rõ ràng khi vào chu kỳ kinh.

Lạc nội mạc tử cung có nguy hiểm đến tính mạng

Lạc nội mạc tử cung không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không được phát hiện sớm hay điều trị kịp thời sẽ để lại những biến chứng vô cùng nặng nề. Đặc biệt ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như sức khỏe sinh sản của người bệnh:

- Bệnh gây nên những cơn đau dữ dội vào mỗi chu kỳ kinh và đồng thời làm rối loạn kinh nguyệt của người bệnh.

- Là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm vùng chậu,…

- Gây vô sinh.

- Có thể trở thành ung thư khi bệnh không được điều trị.

- Khi nội mạc đi lạc quá nhiều và tích tụ bên trong cơ thể mà không thoát được ra ngoài, sẽ có thể đi vào các cơ quan khác như buồng trứng, bàng quang,… dẫn đến những hậu quả khó đoán trước.

Cách điều trị

Phác đồ điều trị còn phụ thuộc vào từng trường hợp bệnh cụ thể, diễn biến của bệnh và đặc biệt là nguyện vọng của người mắc phải. Nhưng mục đích chính của quá trình điều trị này là chữa lành những tổn thương ở tử cung, giảm đau, điều trị vô sinh hiếm muộn. Phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là sử dụng thuốc hay giải phẫu.

- Sử dụng thuốc: Khi sử dụng phương pháp này, bác sĩ sẽ kê đơn dùng 2 loại thuốc chính là giảm đau và điều chỉnh hormone. Khi sử dụng đơn thuốc này bệnh nhân sẽ dần giảm bớt được các cơn đau do bệnh gây ra. Tuy nhiên, các loại thuốc này có thể dẫn tới một số các phản ứng phụ như tức ngực, tăng cân, buồn nôn,…

- Phẫu thuật: Phương pháp này sẽ được thực hiện khi bệnh nhân đã sử dụng thuốc trong khoảng 3 tháng nhưng không có tiến triển tốt. Phương pháp giúp điều trị dứt điểm và tăng cao khả năng thụ thai đối với người bệnh. Bác sĩ có thể thực hiện nội soi hay mổ hở tùy vào những trường hợp khác nhau.

Thảo Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm