Siêu Cup quốc gia Hà Nội đấu Viettel: Lấy công bù thủ

07/01/2021 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Hà Nội và Viettel đều không có được lực lượng mạnh nhất ở hàng phòng ngự nên việc 2 đội bóng này lấy công bù thủ ở trận tranh Siêu Cúp QG 2020 sắp tới là điều dễ hiểu.

CĐV chờ trận Siêu Cúp có nhiều bàn thắng đẹp

CĐV chờ trận Siêu Cúp có nhiều bàn thắng đẹp

Ngày 9/1 tới, Hà Nội FC sẽ chạm trán Viettel trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ trận tranh Siêu Cúp QG 2020. Các CĐV đang rất kỳ vọng sẽ được chứng kiến nhiều bàn thắng đẹp được ghi.

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Viettel ở Siêu Cúp QG 2020 sắp tới được kỳ vọng rất nhiều, khi 2 đội đang sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công. Thậm chí lần so tài này hứa hẹn sẽ là trận đấu rất mở trên sân Hàng Đẫy.

Sở dĩ nói vậy bởi cả Viettel và Hà Nội đều đang không có được lực lượng mạnh nhất nơi hàng phòng ngự. Về phía đội bóng "hậu duệ Thể Công", HLV Trương Việt Hoàng mất nguyên cặp đôi trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải vì những lý do khác nhau.

Bản thân trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn đang chưa thể bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải trong lần tập trung đội tuyển quốc gia. Dù đang bình phục tốt nhưng khả năng ra sân của cầu thủ người Nghệ An vẫn đang bỏ ngỏ. HLV Trương Việt Hoàng có thể sẽ không mạo hiểm sử dụng anh ở trận đấu này.

Còn về phía Bùi Tiến Dũng, trung vệ người Hà Tĩnh đang trong thời gian nghỉ để lo chuyện gia đình. Chắc chắn, Tiến Dũng sẽ không tham dự Siêu Cúp QG 2020. Những phương án mà HLV Việt Hoàng có thể lấp chỗ trống là Đức Chiến và Văn Thiết.

Cả 2 không phải lựa chọn tốt nhất nhưng đây là phương án khả dĩ nhất lúc này cho vị chiến lược gia sinh năm 1975. Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội cũng không khá hơn là bao khi cả Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn chưa đạt được thể trạng và phong độ cao nhất.

Siêu cúp Quốc gia, Hà Nội vs Viettel, Lịch thi đấu, trực tiếp Siêu cúp Quốc gia, trực tiếp bóng đá Việt Nam, link xem trực tiếp Quốc gia, trực tiếp Hà Nội vs viettel
Nếu Quế Ngọc Hải (trái) không thể ra sân ở trận Siêu Cúp thì đấy sẽ là tổn thất lớn với Viettel. Ảnh: Hoàng Linh

Bộ đôi từng chơi rất ăn ý ở giai đoạn 2017-2019 này đã nghỉ chữa trị chấn thương trong thời gian khá dài. Cảm giác bóng, thể lực và khả năng phán đoán của cả 2 cần thời gian để có thể bắt nhịp lại như trước. Minh chứng rõ nhất là màn trình diễn thất vọng của họ ở Cúp giao hữu Tứ hùng tại TP. Hồ Chí Minh ít ngày trước đây.

Ngoài ra, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân cũng đang không có được phong độ cao nhất và chưa sẵn sàng ra sân ở trận đấu tới. Còn Văn Hậu vẫn đang chưa hẹn ngày trở lại khi bị chẩn đoán đa chấn thương, tổn thương sụn chêm đầu gối và dập dây chằng chéo.

Trái ngược với tình trạng khủng hoảng ở hàng thủ, hàng tấn công của cả 2 đội lại đang đầy đủ lực lượng và hoàn toàn sung sức. Ở phía Viettel, đội bóng áo đỏ có thể tung ra sân cặp tiền đạo rất mạnh là Pedro và Caique Venancio. Bệ phóng cho bộ đôi này là Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc đang ở trạng thái sung sức nhất.

Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng không tỏ ra lép vế với việc có thể tung ra sân Geovane, Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng. Những cái tên đóng vai kép phụ như Minh Dĩ, Đậu Văn Toàn, Thành Lương luôn sẵn sàng vào sân và tạo ra đột biến bất kỳ lúc nào.

Vì vậy, trận đấu Siêu Cúp QG 2020 giữa Viettel và CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ là một trận cầu rất mở. Cả 2 không còn điểm tựa chắc chắn nơi hàng phòng ngự nữa nên một thế trận lấy công bù thủ sẽ là điều dễ hiểu. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ 00 ngày 9/1 trên sân Hàng Đẫy.

- Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ.

- Năm nay, tổng giải thưởng cho trận Siêu Cúp Quốc gia là hơn 500 triệu đồng. Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, BTC còn trao giải thưởng Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên (10 triệu đồng) và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (10 triệu đồng).

- BTC phát hành 2.500 vé xem trận Siêu Cúp QG 2020, với mệnh giá cao nhất là 100.000 đồng/vé.

- Đây là năm thứ 21 trận Siêu Cúp QG được tổ chức kể từ lần đầu tiên vào năm 1999. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 9/1 tới, CLB Viettel sẽ có lần thứ 2 được nâng cao chiếc Cúp vô địch. Trước đó, tiền thân của CLB này là Thể Công đã đăng quang ở lần đầu tiên Siêu Cúp bóng đá Việt Nam được tổ chức.

Với CLB Hà Nội, nếu giành chiến thắng, đội bóng Thủ đô sẽ có danh hiệu Siêu Cúp thứ 4 sau các lần đăng quang năm 2010, 2018 và 2019.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm