Sergio Ramos sẽ tới đâu sau khi rời Real Madrid?

22/06/2021 11:25 GMT+7 | Real Madrid

Sergio Ramos đã hạ màn sự nghiệp huyền thoại của mình tại Real Madrid bằng một cuộc họp báo ở Valdebebas. Sau 16 năm cống hiến cho đội chủ sân Bernabeu, câu hỏi được đặt ra bây giờ là: Ramos sẽ tới đâu?

Cục diện vòng bảng EURO 2021: Đội nào đã đi tiếp, đội nào sẽ giành vé?

Cục diện vòng bảng EURO 2021: Đội nào đã đi tiếp, đội nào sẽ giành vé?

Lượt trận thứ ba vòng bảng UEFA EURO 2020 đã diễn ra ở các bảng A, B, C và dưới đây là phân tích của Thethaovanhoa.vn về cục diện các bảng còn lại.

Tuần trước, trang chủ của Real Madrid xác nhận sẽ chia tay Sergio Ramos trong mùa Hè này. Cầu thủ 35 tuổi chỉ còn hợp đồng tới tháng 6 và sẽ ra đi theo dạng tự do. Buổi họp báo này đã kết thúc quãng thời gian 16 năm cống hiến của Ramos cho Real. Tại đây, anh đã có 670 trận ra sân và giành được vô số danh hiệu, trong đó có 5 chức vô địch La Liga và 4 Champions League.

Câu hỏi mà nhiều người băn khoăn lúc này là Ramos sẽ đi đâu sau khi rời Real?

Chú thích ảnh
Rời Real, Ramos sẽ tới đâu?

Bất chấp một mùa giải không như ý với các chấn thương, Ramos vẫn sẽ là một “tài sản” quý giá với bất kỳ đội bóng nào trong một hoặc hai năm nữa. Bỏ qua vấn đề về thể chất, kinh nghiệm và tài năng của cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn rất giá trị.

Trung vệ 35 tuổi này có thể chọn đến Italy giống như Cristiano Ronaldo để hưởng chế độ thuế hấp dẫn. Lựa chọn của anh tại đây chính là Juventus. Gã khổng lồ Serie A này luôn có tham vọng vô địch Champions League và một nhà vô địch như Ramos sẽ là nhân tố mà họ cần.

Lựa chọn khác dành cho Ramos là anh cũng có thể tới Premier League. MU và Man City là những CLB từng theo đuổi Ramos trong quá khứ. Giữa hai đội bóng này, “Quỷ đỏ” là CLB thể hiện sự quan tâm tới Ramos nhiều hơn.

Theo tờ Marca, PSG đang không quan tâm lắm tới Ramos và tình hình tương tự cũng xảy ra ở Trung Quốc. Hai năm trước, Ramos đã rất gần với việc chuyển tới Chinese Super League nhưng hiện tại các đội Trung Quốc có vẻ không hứng thú với anh nữa.

Cuối cùng, Ramos có khả năng trở lại Sevilla, nơi vợ anh hiện đang sống và làm việc. Mặc dù có thể lựa chọn này sẽ khiến cầu thủ 35 tuổi phải đối mặt với chính Real mùa sau nhưng đó cũng là một khả năng.

Điều quan trọng nhất là Ramos chắc chắn chưa muốn từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Anh đã nhiều lần khẳng định bản thân vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất thêm vài năm nữa.

Trên thực tế, Ramos đang rất muốn gây ấn tượng để có thể được lên tuyển Tây Ban Nha và tham dự World Cup tại Qatar vào năm sau. Để làm được điều đó, Ramos cần gia nhập một đội bóng lớn và từ đó đánh tiếng với HLV Luis Enrique, người đã loại anh khỏi EURO năm nay.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm