Sếp lớn M.U "đi đêm" với người đại diện của Haaland 2.0

29/07/2022 21:30 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ sân Old Trafford đang tập trung vào nhiệm vụ chiêu mộ một tài năng sáng giá trên hàng công.

Tại sao M.U không từ bỏ vụ Antony?

Tại sao M.U không từ bỏ vụ Antony?

Man Utd vẫn đang kiên trì theo đuổi Antony, mặc dù thương vụ này không hề đơn giản với Quỷ đỏ.

Manchester United hiện đang đối mặt với nguy cơ mất đi sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, trong bối cảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn quyết tâm rời đi sau khi đàm phán với ban lãnh đạo và HLV Erik Ten Hag. Trước tình hình trên, Quỷ đỏ đang gấp rút triển khai kế hoạch củng cố lại hàng công nhằm chuẩn bị tốt nhất cho viễn cảnh mất CR7.

Theo nguồn tin từ Manchester Evening News, Giám đốc Bóng đá của Man United, John Murtough đã có một cuộc gặp gỡ với Elvis Basanovic - người đại diện của Benjamin Sesko hồi tuần trước. Được biết, hai bên đã trực tiếp thảo luận về một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng dành cho tiền đạo thuộc biên chế RB Salzburg.

Chú thích ảnh
Sesko đứng trước cơ hội gia nhập Man Utd

Mới đây, chân sút 19 tuổi tiếp tục gây ấn tượng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Salzburg hạ gục Liverpool. Mùa trước, ngôi sao được mệnh danh là 'Haaland mới' thực tế cũng đã sớm chứng tỏ được đẳng cấp của mình, với 11 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trước đó, Man Utd từng tiếp cận một tiền đạo tiềm năng khác là Brian Bobbey, nhưng chân sút này lại quyết định trở lại Ajax. Trong khi đó, Ajax hoàn toàn không có ý định chia tay Antony, và họ chỉ chấp nhận để ngôi sao người Brazil rời đi nếu nhận được một lời đề nghị 'khổng lồ'. 

Huỳnh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm