SEA Games 33 tại Thái Lan: Thước đo của thể thao khu vực

18/05/2023 11:35 GMT+7 | SEA Games 32

Sau SEA Games 32 tại Campuchia đã kết thúc vào tối qua với Lễ bế mạc ở Phnom Penh, SEA Games 33 sẽ diễn ra ở Thái Lan vào năm 2025. Đây là lần thứ 7, Thái Lan tổ chức đại hội thể thao của khu vực, sau  các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007.

Điều đáng nói sau 4 kì SEA Games liên tiếp để mất vị trí số 1, Thái Lan sẽ đặt mục tiêu giành lại sự thống trị quen thuộc của họ với sự kiện trên sân nhà sau hai năm nữa.

Một SEA Games thành công của Thái Lan?

Thú vị là như Tổng cục trưởng Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT), Gongsak Yodmani cho biết, họ hài lòng về thành tích của thể thao Thái Lan tại SEA Games 32, đặc biệt ở các nội dung có trong chương trình thi đấu của Olympic và Asian Games, cho dù Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương.

Khép lại các ngày thi đấu ở SEA Games 32 hôm thứ Tư vừa qua, thể thao Thái Lan đứng thứ 2 và chỉ giành được 312 huy chương các loại, trong đó có 108 HCV, 96 HCB và 108 HCĐ. Để so sánh, ở vị trí dẫn đầu, thể thao Việt Nam giành được 355 huy chương các loại, trong đó có 136 HCB, 105 HCB và 114 HCĐ. Tuy nhiên, như ông Gongsak cho biết, ông hài lòng về thành tích của các vận động viên Thái Lan ở "các nội dung quốc tế". "Chúng tôi đã đặt mục tiêu giành nhiều HCV nhất ở những môn thể thao quốc tế có trong chương trình thi đấu tại Olympic và Asian Games", ông Gongsak nói. "Chúng tôi vẫn là quốc gia mạnh nhất ở những nội dung này mặc dù Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương".

Nhìn qua thì tại SEA Games 32 ở Campuchia, Thái Lan không tham gia một số môn, trong đó có Kun Khmer và Kun Bokator. Có điều, nếu dựa trên bảng xếp hạng huy chương các môn Olympic, cụ thể là có trong chương trình thi đấu ở Olympic 2024 tại Paris, Pháp, thực tế là thể thao Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan: 48 HCV so với 38 HCV. Cụ thể thì ở môn bơi, Việt Nam có 7 HCV so với 4 HCV của Thái Lan; điền kinh có 12 HCV so với 16 HCV của Thái Lan; vật có 13 HCV so với 1 HCV của Thái Lan; thể dục dụng cụ có 4 HCV so với 0 HCV của Thái Lan; judo (đối kháng) có 7 HCV so với 1 HCV của Thái Lan, boxing có 2 HCV so với 9 HCV của Thái Lan…

Thậm chí, ở môn bóng đá, Thái Lan một lần nữa thất bại ở SEA Games lần này, trong khi bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp đoạt HCV. Nhìn xa hơn, bóng đá nam Thái Lan đã sau 3 kì SEA Games thống trị liên tiếp đều trắng tay ở 3 kì SEA Games gần đây, trong khi bóng đá nữ Thái Lan chỉ giành được 1 HCV so với 5 HCV của bóng đá nữ Việt Nam ở 6 kì SEA Games gần đây.

SEA Games 33 tại Thái Lan: Thước đo của thể thao khu vực - Ảnh 1.

Không chỉ dẫn đầu bảng tổng sắp, đoàn thể thao Việt Nam còn dẫn dầu về số HCV các môn thể thao Olympic sẽ diễn ra ở Thế vận hội Paris 2024

 Vì sự phát triển chung của thể thao khu vực

Trong cuộc họp báo ở Phnom Penh, ông Gongsak cho biết, SEA Games 33 sẽ được tổ chức ở 3 thành phố là Bangkok, Chon Buri và Songkla từ ngày 9 đến 20/12/2025. "Bangkok, Chon Buri và Songkla đều là những thành phố lớn, có đầy đủ cơ sở vật chất và nhân sự phục vụ cho SEA Games", ông Songak nói. 

"Chúng tôi không cần phải xây dựng sân vận động và làng vận động viên mới. Chúng tôi chỉ cần tu sửa những địa điểm đã có sẵn. Ngoài ra, hệ thống giao thông cũng thuận tiện ở 3 thành phố. Điều này sẽ cho phép mọi người theo dõi SEA Games dễ dàng hơn".

Quan trọng nhất, tại SEA Games 33, Thái Lan sẽ tập trung tổ chức các môn thể thao quốc tế có trong chương trình thi đấu ở Olympic và Asian Games. Ông Gongsak cho biết thêm, Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á đã chấp thuận các quy định mới về việc nước chủ nhà SEA Games chỉ tổ chức 4 môn thể thao khu vực. 

Thực tế thì Mục 34 của điều lệ và quy tắc của Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á quy định rằng chương trình của SEA Games sẽ bao gồm không ít hơn 22 môn thể thao, trong đó điền kinh và dưới nước (bao gồm cả bơi lội và nhảy cầu) là môn thể thao bắt buộc hoặc "thể thao loại I", tối thiểu của 14 môn thể thao tại Olympic và Asian Games hoặc "thể thao loại II" và tối đa 8, nhưng không ít hơn 2, các môn thể thao khác hoặc "thể thao loại III". 

Hiểu một cách đơn giản, SEA Games 33 sẽ mang đến một cái nhìn rõ ràng hơn về thành tích của các nước ở những môn thể thao quốc tế, thay vì nước chủ nhà lựa chọn các môn thể thao mang tính địa phương như Kun Khmer, Kun Bokator, finswimming, ouk chaktrang (cờ Khmer) như tại SEA Games 32 vừa qua và giúp Campuchia có được một số ưu thế nhất định.


Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm