U23 Việt Nam hãy đền đáp ân tình của người hâm mộ

18/05/2022 09:41 GMT+7 | SEA Games 32

Khán giả Phú Thọ, Nam Định đã quá tuyệt vời khi trận nào cũng cổ vũ cuồng nhiệt, vô tư, nhiều hôm đội mưa lạnh để xem bóng đá. Vậy mà, không phải cuộc chiến nào các đội cũng thể hiện thứ bóng đá cống hiến, tôn trọng tình yêu từ các khán đài dành cho họ. Đừng quá tính toán với người hâm mộ, nhất là với bóng đá khu vực còn trũng như Đông Nam Á.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, Bán kết SEA Games 31 (19h00, 19/5)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, Bán kết SEA Games 31 (19h00, 19/5)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, SEA Games 31 (19h00, 19/5). Xem bóng đá trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Malaysia. VTV6, VTV5 trực tiếp Seagame 31 hôm nay.

1. HLV trưởng đội tuyển U23 Singapore, ông Nazri Nasir chia sẻ rằng, cuộc đời huấn luyện của ông chưa từng chứng kiến sự cuồng nhiệt như vậy.

"Tôi rất tiếc khi Singapore đã không thể đáp lại sự yêu mến của khán giả - người hâm mộ Việt Nam. Bảng B ở Thiên Trường, vốn không có đội chủ nhà thi đấu, song tôi không hiểu tại sao người hâm mộ lại đến sân đông như vậy. Tôi biết, không phải họ đói bóng đá đâu. Họ gọi tên Singapore và các đội bóng khác suốt trận đấu. Khán giả Việt Nam thật fair-play", HLV Nazri Nasir chia sẻ.

Những gì ông Nazri Nasir nói, đấy là ở Thiên Trường, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng B. Cơn sốt bóng đá thành Nam kể từ ngày đầu đến bây giờ. Luôn có hơn 20 ngàn khán giả tìm đến Thiên Trường, với trống giong cờ mở.

Người Nam Định máu bóng đá đến đâu, chắc không cần phải nói thêm. Bóng đá ở mảnh đất này thậm chí còn là một tôn giáo. Nhưng, nếu như không có một phép đối chiếu cụ thể, có lẽ chúng ta sẽ không biết hết sự cuồng nhiệt của người yêu bóng đá Việt Nam. Tại Cẩm Phả, nơi diễn ra môn bóng đá nữ SEA Games 31, còn sục sôi hơn nữa. Rất nhiều khán giả đã không thể vào sân vì quá tải.

Ngược lên Việt Trì, Phú Thọ, câu chuyện với bóng đá nam Việt Nam còn căng thẳng hơn. Không còn vé cho bán kết. Phóng viên muốn vào sân, cần phải có thẻ phụ và phải đăng ký sớm. Nói chung, bóng đá về miền Trung du không giống với đồng bằng.

Sau tất cả những điều chúng ta kể và nhắc ở đây, thì bản chất nó là gì?! Tình yêu. Tình yêu với môn thể thao vua là không biên giới. Tình yêu dành cho đội tuyển lại càng không. Nhưng đổi lại, U23 Việt Nam và phần lớn các đội bóng còn lại ở SEA Games 31 đã và đang làm gì để đáp lại tình của người hâm mộ?! Những trận đấu nhàm chán và bao gồm cả "bóng ma" hiện về. Thực ra, khán giả là những người rất tinh mắt. Họ biết hết.

VTV6, truc tiep bong da, U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, xem VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, U23 VN vs U23 Mã, U23 Việt Nam, trực tiếp bóng đá, SEA Games 31, xem bóng đá
CĐV chúng ta đã thể hiện sự nhiệt thành và công tâm khi nhiều trận đội mưa gió ra sân cổ vũ cho các đội. Ảnh: Hoàng Linh

2. Bóng đá không có khán giả, CĐV sẽ tự nhiên chết yểu. Thể thao & Văn hóa đã nhận định, sự mến khách và bầu không khí cổ động chính là bộ mặt, là hình ảnh đại diện và quyết định thành công của SEA Games 31, chứ không đơn thuần là những tấm huy chương giành được.

Đã có thông tin, đại kỳ 3 ngàn mét vuông khó đem vào sân Mỹ Đình trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam? Lý do được đưa ra là, BTC không thể đáp ứng nhu cầu hơn 500 vé khán đài D sân Mỹ Đình. Mà để vận hành đại kỳ, cần ít nhất hơn 2/3 lượng người ấy. Mâu thuẫn xảy ra, bởi việc phân phối vé. Bóng đá là của tất cả, đội tuyển là của tất cả, nhưng giữa người xem bóng đá và CĐV cổ vũ đội bóng là không giống nhau. Cần phải ưu tiên cho các Hội - nhóm CĐV, thay vì những người thấy vui thì vỗ tay và ngược lại.

Trở lại với sự cống hiến và tận hiến của các đội bóng ở SEA Games 31 này. Rõ là chưa thể làm thỏa mãn thị hiếu của người hâm mộ. Và cảm giác như, chất lượng chuyên môn của các trận đấu và giải đấu (với riêng môn bóng đá nam) đang giảm dần. Nó không hẳn là chất lượng chuyên môn của các đội bóng giảm sút.

Bóng đá nam SEA Games chỉ là một bộ huy chương của Đại hội. Về lý mà nói, nó không ảnh hưởng nhiều đến bảng tổng sắp huy chương. Nhưng, nếu bóng đá nam thất bại, xem như SEA Games kết thúc sớm. Thế nên, người ta mới cần phải tính. BHL đội tuyển U23 Việt Nam càng phải tính. Lúc cần cương thì cương, lúc nhu là phải nhu. Bóng đá có tính nhịp điệu. Đòi hỏi là chuyện của người hâm mộ, tính là việc của HLV.

Thực tế là, cuộc chơi của đội tuyển U23 Việt Nam chỉ bắt đầu từ vòng bán kết. Há chẳng phải chúng ta đang trong chiến dịch bảo vệ màu vàng chiếc huy chương hay sao?! Chiến thắng cuối cùng trong trận đấu cuối cùng của giải, mới là đích hướng tới. Thế nên, mới cần phải chia sẻ với ông Park và cộng sự, cầu thủ của ông.

Chưa thoả mãn thị hiếu của người hâm mộ, về những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp. Nhưng nếu chúng ta giành chiến thắng cuối cùng, thì đấy chính là sự bù đắp. Hãy kiên nhẫn và chia sẻ!

SEA Games 30 Philippines, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 6/7 trận, ghi đến 24 bàn thắng, hiệu số bàn thắng/bại là +20 và chỉ để lọt lưới rất ít. Chúng ta giành HCV một cách thuyết phục. So với giải đấu trên sân nhà lần này, rõ là có chút thiếu hụt. Bao gồm cả những trận đấu đáng xem cũng hơi hiếm. Người ta có ý so sánh về chất lượng đội hình sau 3 năm là có lý do. Tuy nhiên, bóng đá có thời và nếu may mắn thì được lứa. Điều quan trọng là, chúng ta vẫn đang đi đúng hướng.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm