Tuyển nữ Việt Nam chỉ đăng ký 2 cầu thủ dự bị tại SEA Games 31

29/04/2022 20:01 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Mai Đức Chung sẽ công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 31 cùng hai vị trí dự bị sau buổi tập chiều 30/4 tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Ngày 30/4 công bố danh sách nữ Việt Nam dự SEA Games 31

Ngày 30/4 công bố danh sách nữ Việt Nam dự SEA Games 31

HLV Mai Đức Chung sẽ công bố danh sách 20 cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31 vào ngày 30/4 tới.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Mai Đức Chung sẽ công bố danh sách chính thức đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31 sau buổi tập ngày mai 30/4.

Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đăng ký 22 vận động viên với 20 cầu thủ chính thức và hai cầu thủ dự bị.

Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Cẩm Phả và chờ đến ngày vào chung khách sạn với các đội bóng khác cũng tham dự môn bóng đá nữ SEA Games 31.

SEA Games, SEA Games 31, bóng đá nữ SEA Games 31, bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, danh sách tuyển nữ Việt Nam, VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam thua Than KSVN 0-1 chiều 29/4.Ảnh: VFF

Giống như những môn thi đấu khác, BTC SEA Games 31 sẽ áp dụng cơ chế khép kín đối với các đội bóng tham dự giải để đảm bảo an toàn y tế và các quy định phòng chống dịch khác.

Trong trận đấu giao hữu với CLB Than khoáng sản Việt Nam chiều nay (29/4), trận giao hữu cuối cùng trước SEA Games 31, HLV Mai Đức Chung xếp đội hình chính ra sân thi đấu gồm thủ môn Kim Thanh, các hậu vệ Thu Thảo, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu và Hoàng Thị Loan.

Vị trí trung vệ được giao cho Thùy Trang và Thái Thị Thảo đảm trách. Ở tuyến trên, tiền đạo cắm là Phạm Hải Yến, hỗ trợ phía sau là Bích Thùy, Huỳnh Như và Tuyết Dung.

Trận đấu diễn ra với hai hiệp dấu dưới thời tiết thuận lợi và mát mẻ. Kết quả chung cuộc, sau 80 phút thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam để thua 0-1 với tình huống thủng lưới ở phút 83.

Tại SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm cùng bảng với hai đối thủ Philippines, Campuchia sau khi Indonesia có quyết định không tham gia vào phút chót.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có cơ hội theo dõi hai đối thủ thi đấu trước vào ngày 9/5 và sẽ bước vào trận mở màn gặp Philippines vào ngày 11/5.

Trận đấu còn lại gặp Campuchia sẽ diễn ra vào ngày 14/5 trên sân vận động Cẩm Phả. Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/5 và 21/5.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm