SEA Games 31: Cuộc đua bắt đầu

12/05/2022 09:33 GMT+7 | Sắc màu

Sau Lễ khai mạc diễn ra vào tối nay trên SVĐ Mỹ Đình, cuộc đua tranh tại SEA Games 31 sẽ được hâm nóng bằng sự vào cuộc cùng lúc của 13 môn mới và 6 môn đang diễn ra. Người hâm mộ đang nóng lòng được chứng kiến những đỉnh cao mới về thành tích do các anh tài của thể thao Đông Nam Á mang lại.

Lễ khai mạc SEA Games 31: Tùng Dương, Hồng Nhung cùng Oplus hát 'Let's shine'

Lễ khai mạc SEA Games 31: Tùng Dương, Hồng Nhung cùng Oplus hát 'Let's shine'

Diva Hồng Nhung, Divo Tùng Dương cùng 4 chàng trai của ban nhạc Oplus hát bài hát SEA Games Hãy tỏa sáng - Let's shine trong đêm khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối 12/5 tại sân Mỹ Đình.

Khởi động

Cuộc thi đấu tại SEA Games 31 được chia làm 2 giai đoạn gồm trước lễ khai mạc và sau lễ khai mạc. Từ ngày 6/5 đến nay, đã có 10 môn thể thao bước vào thi đấu và 2 môn đã kết thúc (bóng ném bãi biển, nhảy cầu). Giai đoạn trước lễ khai mạc dù có nhiều trận thi đấu sôi động nhưng vẫn được coi là “khoảng lặng” với rất ít các trận thi đấu chung kết và số lượng huy chương được trao. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm được coi như quá trình “khởi động” của các đoàn thể thao trong khu vực trước khi bước vào giai đoạn thi đấu chính thức kể từ sau lễ khai mạc.

Những ngày vừa qua, người hâm mộ Đông Nam Á đã thực sự bất ngờ về không khí sôi động trên sân Thiên Trường nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam. Bất chấp việc đội tuyển U23 Việt Nam không thi đấu tại đây song khán đài sân Thiên Trường luôn đầy ắp khán giả với những màn cổ vũ rất chuyên nghiệp, tạo nên “bầu không khí đáng kinh ngạc” và “chưa từng gặp ở bất cứ nơi đâu tại Đông Nam Á” như mô tả của phóng viên báo chí các nước trong khu vực khi được hòa mình vào ngày hội bóng đá SEA Games tại thành Nam.

Cũng qua các cuộc thi đấu đầu tiên tại SEA Games 31, theo chia sẻ của Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn về đánh giá của các đoàn thể thao dự đại hội tại Hội nghị BCH Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa diễn ra vào ngày 11/5 tại Hà Nội, tất cả đều thể hiện sự hài lòng về công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Sự đón tiếp chu đáo và các cuộc thi đấu đã diễn ra an toàn, có chất lượng cao, công tác trọng tài đảm bảo sự công bằng là những ấn tượng ban đầu mà nước chủ nhà đem tới cho thành viên các đoàn kể từ khi đặt chân tới Hà Nội và các địa điểm đang tổ chức thi đấu gồm Hà Nam, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Giang…

lễ khai mạc SEA Games 31, VTV6, trực tiếp seagame 31, xem VTV6, trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 31, VTV5, khai mạc SEA Games, le khai mac SEA Games, seagame
Sự sôi động trên khán đài ở các trận đấu bóng đá SEA Games 31 gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông khu vực. Ảnh: Hoàng Linh

Chuẩn bị tăng tốc

Sau lễ khai mạc vào tối nay, SEA Games 31 mới thực sự nóng lên với sự vào cuộc của 13 môn thể thao, cộng với 9 môn đang thi đấu, tất cả sẽ tạo nên cuộc đua tranh rất quyết liệt và bầu không khí sôi động ở hầu như toàn bộ 12 tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức các môn thi đấu của đại hội. Từ các cuộc đua tranh này cũng sẽ tạo nên cuộc rượt đuổi giữa các quốc gia trong tốp đầu về thể thao trên bảng xếp hạng huy chương hàng ngày, hàng giờ.

Trong 6 ngày thi đấu vừa qua, đoàn TTVN và Malaysia đã có sự khởi đầu ấn tượng và bước đầu có sự khẳng định ở các môn và nội dung thế mạnh. Với đoàn TTVN, đó là sự nhập cuộc nhanh chóng của các tuyển thủ ở môn Kurash, Pencak Silat và Rowing. Trong khi đó, Malaysia cũng đã biến tuyên bố sẽ giành trọn 8 HCV ở môn nhảy cầu thành hiện thực, khi cho thấy sự vượt trội về trình độ của các VĐV đã có thành tích tiệm cận đỉnh cao châu lục và thế giới.

Dù vậy, khoảng cách chưa quá lớn về số lượng huy chương giữa Malaysia và Việt Nam với các đoàn còn lại có thể nhanh chóng bị san lấp với hàng trăm cuộc thi đấu ở gần 20 môn thể thao diễn ra mỗi ngày sau Lễ khai mạc. Đặc biệt, khi đoàn thể thao Thái Lan, Indonesia, Philippines… bước vào thi đấu ở những môn thể thao mà họ đang nắm giữ vị trí hàng đầu trên đấu trường khu vực.

Người hâm mộ thể thao Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang nóng lòng chờ đợi các cuộc thi đấu ở SEA Games 31 diễn ra trong sự an toàn, thắp lên ngọn lửa tích cực, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, tất cả “vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Và đáng mừng hơn nữa khi xuất hiện những thành tích xuất sắc và SEA Games 31 thực sự trở thành bàn đạp để thể thao Đông Nam Á vững bước chinh phục đỉnh cao ở đấu trường châu lục và thế giới.

SEA Games thắp sáng Hà Nội sau đại dịch

Hãng tin AFP của Pháp vừa có bài viết về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đang diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Theo nội dung bài viết, sau nhiều tháng bị hoãn bởi đại dịch Covid-19, SEA Games sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội vào ngày hôm nay. Hơn 5.000 VĐV, trong đó có cả những người vô địch ở Olympic sẽ tham gia tranh tài ở hơn 500 nội dung trong chương trình thi đấu gồm các môn truyền thống của Olympic (điền kinh, bơi lội…), các môn mang đậm bản sắc của từng nước trong khu vực, như cầu mây, cờ tướng...

Cùng với sự quan tâm rất lớn của người dân khu vực cho môn bóng đá, SEA Games 31 đáng chú ý khi có sự xuất hiện của những VĐV danh tiếng từng vô địch Olympic. Đó là võ sỹ số 1 thế giới môn Taekwondo Panipak Wongpattanakit (Thái Lan), hay lực sỹ Hidilyn Diaz (Philippines) ở môn cử tạ và ngôi sao bơi lội Joseph Schooling của đoàn thể thao Singapore…

Linh Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm