Pencak Silat ra quân thắng lợi

11/05/2022 05:23 GMT+7 | Chuyển động

Các nội dung đầu tiên trong chương trình thi đấu môn Pencak Silat SEA Games 31 đã chính thức khởi tranh vào sáng ngày 10/5 tại NTĐ huyện Hoài Đức, Hà Nội. Dù gặp phải sự cạnh tranh rất quyết liệt của các đối thủ, song các võ sỹ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn ở vòng loại giành quyền vào bán kết ở 6 nội dung biểu diễn.

SEA Games 31 hôm nay 10/5: ‘Mỏ vàng’ Pencak Silat, Kurash nhập cuộc

SEA Games 31 hôm nay 10/5: ‘Mỏ vàng’ Pencak Silat, Kurash nhập cuộc

Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 10/5: VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Myanmar vs U23 Philippines. U23 Indonesia vs U23 Timor Leste. Pencak Silat. Kurash. Bóng ném bãi biển. Link xem trực tiếp bóng đá hôm nay.

Phần thi đấu vòng loại 6 nội dung biểu diễn (Seni) đã diễn ra khá hấp dẫn dù lịch thi đấu có sự điều chỉnh so với dự kiến trước đó. Thay vì diễn ra phần thi đấu vòng loại, bán kết, chung kết và trao huy chương của 3 nội dung đôi nữ, cá nhân nữ, cá nhân nam, thì BTC đã tiến hành thi đấu vòng loại và bán kết của toàn bộ 6 nội dung biểu diễn.

Do điều lệ thi đấu môn thể thao này không hạn chế đăng ký, nên đã thu hút đông đảo các võ sỹ của 9 quốc gia tham dự và đem đến nhiều cuộc so tài rất quyết liệt, có chất lượng chuyên môn cao.

Về phía đội tuyển quốc gia Pencak Silat, các võ sỹ đều góp mặt thi đấu vòng loại 6 nội dung và đã giành quyền vào bán kết ở 6 nội dung. Trong đó, đáng chú ý nhất có chiến thắng của bộ ba võ sỹ Vương Thị Bình - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền trước đối thủ rất mạnh đến từ Indonesia. Trước đó, Vương Thị Bình cũng đã giành quyền vào bán kết biểu diễn đơn nữ sau khi chiến thắng của Brunei với số điểm rất cao là 9,945 điểm. Ở các nội dung của nam, Trần Tiến Danh và Lê Hồng Quân đã vượt qua bộ đôi VĐV người Indonesia để giành quyền vào bán kết…. Cập nhật kết quả thi đấu tại vòng bán kết, hiện đã có bộ đôi Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà lọt vào trận chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nữ….

SEA Games, SEA Games 31, pencak silat, pencak sirlat sea games 31, silat sea games 31, đoàn TTVN
Pencak Silat Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tại đấu trường SEA Games.
Ảnh: Hoàng Linh

Ghi nhận từ NTĐ huyện Hoài Đức, dù số lượng khán giả tới theo dõi trực tiếp các trận đấu không quá đông nhưng cũng đủ để tạo nên bầu không khí hết sức sôi động trên khán đài. Ngoài ra, nhà thi đấu mới được xây dựng nên rất khang trang, sạch đẹp và hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo cho các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt.

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Văn Hùng: “Kết quả thi đấu vòng loại cho thấy sự cạnh tranh ở các nội dung biểu diễn tại SEA Games 31 rất quyết liệt, trình độ giữa các võ sỹ không còn khoảng cách lớn và các cuộc thi đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ”.

Tại SEA Games 31, đội tuyển quốc gia Pencak Silat đặt mục tiêu giành ít nhất 6 HCV trên tổng số 16 nội dung trong chương trình thi đấu (6 biểu diễn, 10 đối kháng) và mục tiêu này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với năng lực hiện có của các võ sỹ Việt Nam. Theo lịch, 6 trận đấu chung kết và lễ trao huy chương của các nội dung biểu diễn môn Pencak Silat sẽ diễn ra từ 11h00 ngày 11/5.

Trong ngày thi đấu thứ 3 môn nhảy cầu SEA Games 31 (ngày 10/5), đội tuyển nhảy cầu Việt Nam giành thêm 1 HCĐ ở nội dung cầu cứng 10m nam.

Bộ đôi Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú không được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh huy chương, song bộ đôi này đã bất ngờ giành vị trí thứ ba với tổng số điểm 251,46 trong cuộc so tài cùng với các đối thủ đến từ Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Ở nội dung này, Malaysia tiếp tục chiếm thế áp đảo, bộ đôi Jellson Bin Jabillin và Hanis Nazirul Jaya Surya giành HCV với điểm số vượt trội 345,93 điểm. Giành tấm HCB là bộ đôi Jonathan Fan Keng và Max Lee Shen Oon (Singapore) với 322,5 điểm.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thành tích của Quang Đạt và Hoàng Tú là bất ngờ rất lớn, bởi đây là 2 VĐV trẻ tuổi (15 tuổi) và lần đầu tiên được góp mặt ở một kỳ SEA Games. Mục tiêu đặt ra với Quang Đạt và Hoàng Tú trước khi thi đấu chỉ là cọ xát, học hỏi kinh nghiệm.

Kết thúc 6/8 nội dung thi đấu môn nhảy cầu, Malaysia chiếm ngôi đầu với việc giành 6 HCV, 2 HCB; đoàn Việt Nam đứng thứ 2 với 2 HCB, 2 HCĐ. Theo lịch, môn nhảy cầu SEA Games 31 sẽ khép lại sau cuộc thi đấu ở 2 nội dung cuối cùng, cầu mềm 3m đơn nam và cầu cứng 10m đôi nữ vào hôm nay 11/5.

Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm