‘Hot- boy’ bơi lội Philippines lỡ SEA Games vì Covid-19

07/05/2022 18:53 GMT+7 | Chuyển động

Vận động viên bơi lội Luke Gebbie sẽ không thi đấu tại SEA Games 31 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Tiến Linh và Hùng Dũng 'ăn ý' từ SEA Games 30 đến SEA Games 31

Tiến Linh và Hùng Dũng 'ăn ý' từ SEA Games 30 đến SEA Games 31

Ở trận chung kết SEA Games 30, cầu thủ Tiến Linh là người kiến tạo để Hùng Dũng nâng tỉ số lên 2-0. Ba năm sau, trong trận đấu ra quân với U23 Indonesia tại SEA Games 31, một lần nữa Tiến Linh lại là người kiến tạo để đội trưởng Đỗ Hùng Dũng lập công nâng tỉ số 2-0. Có một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên.

Luke Gebbie được kỳ vọng sẽ đem huy chương về cho đoàn thể thao Philippines tại SEA Games 31. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không thể thành hiện thực. Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy Luke Gebbie dương tính với Covid-19, không đủ điều kiện tranh tài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Abraham Tolentino bày tỏ sự tiếc nuối: “Thật tệ là cậu ấy dương tính với virus corona. Chúng tôi đã mất đi một huy chương, một huy chương tiềm năng trong chiến dịch của chúng tôi”.

 

Chú thích ảnh
Luke Gebbie đang nắm giữ loạt kỷ lục bơi lội ở Philippines

  

Luke Gebbie là ngôi sao bơi lội nhập tịch của Philippines. Gebbie đã không vượt qua vòng loại ở Thế vận hội Tokyo nhưng đã lập kỷ lục của Philippines với thành tích 49,64 giây ở nội dung 100m tự do. Anh cũng sở hữu kỷ lục quốc gia ở nội dung 50 m tự do (22,57 giây) và 50 m bướm (24,34 giây).

Được biết Luke Gebbie là một trong 15 thành viên của đội tuyển bơi lội Philippines đến Hà Nội để dự SEA Games 31.

Ba vận động viên Philippines khác ở môn kickboxing ban đầu cũng có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng sau khi kiểm tra lại họ đã âm tính và vẫn được phép thi đấu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm