Hoàng Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 31

12/04/2022 18:14 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã được chọn làm đội trưởng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 trong khi hai đội phó là Hùng Dũng và Tiến Linh.

U23 Việt Nam xáo trộn lực lượng trước SEA Games

U23 Việt Nam xáo trộn lực lượng trước SEA Games

HLV Park Hang Seo đã buộc phải có sự thay thế, bổ sung lực lượng khi đội tuyển U23 Việt Nam mới chỉ hội quân ít ngày chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà.

Ban cán sự của đội tuyển U23 Việt Nam đã được xác định một tuần trước khi có trận giao hữu với U20 Hàn Quốc và trước mắt Hoàng Anh sẽ mang băng thủ quân ở các trận đấu với đối thủ trẻ đến từ xứ sở Kim chi.

Hoàng Anh sinh năm 1999, chuyển đến khoác áo Topenland Bình Định từ đầu mùa giải 2022 nhưng trước đó đã để lại dấu ấn ở CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân chơi V-League.

So với Hùng Dũng hay Tiến Linh, kể cả Hoàng Đức, Hoàng Anh không nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế bằng nhưng những cầu thủ trên đều trên 23 tuổi được bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games.

bóng đá Việt Nam, Hoàng Anh, Lý Công Hoàng Anh, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, ds U23 Việt Nam, U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc, SEA Games, SEA Games 31, bóng đá nam SEA Games
Lý Công Hoàng Anh được tín nhiệm giao băng đội trưởng U22 Việt Nam.Ảnh: T.T

Trong khi đó, Hoàng Anh là cầu thủ nổi bật ở lứa U23, cũng từng có một vài lần được thầy Park triệu tập lên ĐTQG nhưng chưa có nhiều cơ hội thi đấu.

Chính vì thế, việc Hoàng Anh được chọn thay Quang Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games cũng là hợp lý và HLV Park Hang Seo đã nhắm cho Hoàng Anh một vị trí ở hàng tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam.

Sau khi cùng Topenland Bình Định vượt qua Hải Phòng tại vòng 1/8 Cúp quốc gia chiều qua 11/4, Hoàng Anh đã di chuyển ra Hà Nội tập trung cùng đội U23 Việt Nam giống như những cầu thủ thuộc lứa U23 khác.

Riêng ba cầu thủ trên 23 tuổi được bổ sung vào thành phần dự SEA Games 31 là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh ngày 14/4 sẽ có mặt để một ngày sau di chuyển lên Phú Thọ tập huấn cùng toàn đội.

Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U20 Hàn Quốc vào ngày 19/4 tại sân Việt Trì (Phú Thọ). Trận tái đấu giữa hai đội được diễn ra ngày 22/4 tại sân Hàng Đẫy.

Sau hai trận, HLV Park Hang-seo chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31. U23 Việt Nam nằm ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Ngày 6/5, đội đá trận ra quân gặp đối thủ mạnh U23 Indonesia.

Đối thủ của U23 Việt Nam trong hai trận giao hữu sắp tới là U20 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Eun-joong từng thắng U19 Indonesia 5-1 trong trận giao hữu tại Daegu tháng trước được tập trung vào ngày 15/4 với sự góp mặt của những cầu thủ đang thi đấu tại K-League như tiền đạo Lee Young-jun của Suwon FC.

HLV trưởng U20 Hàn Quốc Kim Eun-joong cho biết: “Trong thời gian K-League tạm nghỉ nhường chỗ cho AFC Champions League, chúng tôi muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ lứa U20 và thống nhất với HLV Park Hang Seo của đội U23 Việt Nam tổ chức những trận đấu này.

U23 Việt Nam lớn tuổi hơn đội của chúng tôi, có cả những cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia nên chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc kiểm tra, đánh giá phong độ các cầu thủ”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm