HLV Mai Đức Chung: ‘Tuyển nữ Việt Nam phấn đấu đạt thành tích tốt nhất’

08/05/2022 15:15 GMT+7 | SEA Games 32

Đó chính là tuyên bố của HLV trưởng Mai Đức Chung ở buổi họp báo trước khi môn bóng đá nữ SEA Games 31 diễn ra. Theo ông Chung, trước sau gì đội tuyển Việt Nam cũng phải gặp Thái Lan hay Philippines tại SEA Games và đội phấn đấu đạt thành tích tốt nhất.

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách nữ Việt Nam dự SEA Games

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách nữ Việt Nam dự SEA Games

HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức và 2 vị trí dự bị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đăng ký tham dự SEA Games 31.

“Mỗi đội bóng khi đến sân chơi này đều đặt ra những mục tiêu riêng. Tôi nghĩ Thái Lan, Philippines, Myanamar đã thi đấu đều phải luôn phấn đấu hướng đến mục tiêu cụ thể.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng vậy, chúng tôi cố gắng thi đấu quyết tâm từng trận đấu một để đạt được thành tích tốt nhất.

Chúng tôi chắc chắn sẽ hoà nhập cùng Đoàn thể thao Việt Nam với tinh thần thi đấu cao thượng, chào mừng các đội bóng đến với SEA Games 31. Trong bóng đá không thể tránh khỏi những tình huống gay cấn, quyết liệt nhưng phải đảm bảo công bằng, fair-play”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Về trường hợp vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ trung tâm Thái Thị Thảo, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi rất tiếc với trường hợp của Thái Thị Thảo vì đây là cầu thủ chất lượng.

SEA Games, SEA Games 31, bóng đá SEA Games 31, bóng đá nữ SEA Games 31, HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam, xem trực tiếp bóng đá SEA Games, nữ Việt Nam vs Philippines
HLV Mai Đức Chung tự tin cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games.Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Nhưng việc xảy ra chấn thương trong bóng đá không phải là điều quá xa lạ. Bản thân tôi và Ban huấn luyện phải có sự chuẩn bị từ trước, luôn luôn có phương án dự phòng chứ không thể chỉ có một đội hình duy nhất.

Mặc dù vậy, để so sánh sức mạnh đội hình ở thời điểm dự ASIAN Cup và hiện tại thì rất khó. Trong bóng đá không phải lúc nào cũng mạnh được.

Ví dụ như Man United là đội bóng mạnh và được đầu tư rất nhiều nhưng vẫn để thua 0-4 trước Brighton. Vì thế, tôi cho rằng không nên so sánh về sức mạnh. Các đội bóng khác tại SEA Games cũng vậy thôi, quan trọng chúng ta tôn trọng lẫn nhau và thi đấu cống hiến".

Đánh giá về đối thủ đầu tiên Philippines trong trận đấu diễn ra ngày 11/5 tới trên sân Cẩm Phả, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Philippines là một đội bóng mạnh, họ cũng đã giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023.

Tuy nhiên tôi cho rằng trước sau gì cũng phải gặp tại SEA Games. Khi gặp nhau thì hai đội thi đấu quyết tâm, fair-play và cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn".

Từ phía đội tuyển bóng đá nữ Philippines, HLV Alen Stajcic nói: “Chúng tôi hiểu khá rõ Việt Nam, họ là đối thủ đáng gờm.

Philippines không có đội hình tối ưu vì nhiều cầu thủ bị chấn thương. Tuy nhiên, chúng tôi đã có kế hoạch cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi tin chúng tôi có thể gây bất ngờ để có kết quả tốt trước đội Việt Nam”.

Chú thích ảnh
HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan Miyo Okamoto.Ảnh: VFF

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Miyo Okamoto: "Tôi hiểu rằng trình độ các đội bóng đã tăng lên mỗi năm nên giải đấu lần này sẽ khó khăn. Dù vậy chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu này nên rất tự tin sẽ tiến đến trận đấu cuối cùng.

Tôi đã nghiên cứu kỹ về lối đá của đội Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, nhanh nhạy và khéo léo, họ cũng có sự ủng hộ của người hâm mộ khi đá trên sân nhà.

Tôi không lựa chọn giữa Việt Nam hay Philippines ở bán kết, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ gặp Việt Nam trong trận chung kết. Và dĩ nhiên Thái Lan sẽ tập trung toàn lực để đánh bại đội tuyển Việt Nam”.

HLV trưởng đội tuyển Myanmar Tin Myint: “Việt Nam và Thái Lan rất mạnh đó là điều ai cũng biết. Nhưng chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tốt nên sẽ nỗ lực chơi tốt để đạt mục tiêu của mình. Chúng tôi có kế hoạch riêng để hoàn thành SEA Games lần này một cách tốt nhất”.

HLV đội tuyển Lào Vongmisay Soubouakham: “Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch lại có ưu thế sân nhà nên sẽ rất mạnh. Tuy nhiên các đối thủ khác như Thái Lan, Philippines, Myanmar đang rất quyết tâm nên Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức lớn. Tôi nghĩ đây sẽ là giải đấu thú vị và bất cứ đội nào vô địch cũng sẽ phải trải qua hành trình khó khăn”.

HLV trưởng đội tuyển Campuchia: “Đội tuyển Việt Nam có nhiều ưu thế và lực lượng mạnh nên sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có thể bảo vệ thành công chức vô địch của mình”.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm