Điều chỉnh lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31

21/04/2022 13:54 GMT+7 | SEA Games 32

Sau thông báo rút lui từ phía Indonesia, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật, Ban tổ chức SEA Games 21 đã có sự điều chỉnh lịch thi đấu của môn bóng đá nữ và futsal nữ cho phù hợp với tình hình mới.

Bóng đá nữ: Philippines sẽ là ứng viên đáng gờm

Bóng đá nữ: Philippines sẽ là ứng viên đáng gờm

Sau chiến tích giành vé dự VCK World Cup 2023, đội tuyển nữ Philippines đang rất quyết tâm giành huy chương vàng SEA Games. Và quả thật, họ là một ứng cử viên nặng ký thực sự.

Cụ thể, ở lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ SEA Games 31 tổ chức tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 9/5, chỉ có một cặp đấu duy nhất là Philippines gặp Campuchia (19h00) trong khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nghỉ.

Ngày 10/5 có hai cặp đấu diễn ra là Myanmar – Lào (16h00) và Thái Lan – Singapore (19h00).

Các lượt đấu tiếp theo ở các ngày 11, 13, 14, 15/5 cũng diễn ra tương tự, mỗi lượt trận sẽ có một đội nghỉ.

SEA Games, SEA Games 31, bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam, futsal nữ, HCV sea games, lịch thi đấu bóng đá nữ, bóng đá nữ SEA Games 31, điều chỉnh lịch thi đấu SEA Games
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV.Ảnh: VFF

Vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra ngày 18/5. Trận tranh hạng ba và chung kết được tổ chức ngày 21/5.

Đối với môn futsal, nội dung dành cho nữ, diễn ra trong các ngày 15, 17 và 19/5 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam với sự điều chỉnh như sau: Malaysia gặp Thái Lan, Myanmar và Việt Nam (15/5); Thái Lan – Myanmar, Việt Nam – Malaysua (17/5); Malaysia – Myanmar, Thái Lan – Việt Nam.

Môn futsal nữ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm để xác định huy chương vàng, bạc, đồng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm