Ba VĐV Pencak Silat bật khóc sau khi đem HCV về cho Việt Nam

11/05/2022 18:35 GMT+7 | SEA Games 32

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà và Vương Thị Bình đã không giấu nổi sự xúc động sau khi đem về tấm HCV nội dung biểu diễn đồng đội nữ môn Pencak Silat ở SEA Games 31.

TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTV5 trực tiếp SEA Games 31 (19h00, 11/5)

TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTV5 trực tiếp SEA Games 31 (19h00, 11/5)

VTV5 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Philippines, SEA Games 31 (19h00, 11/5). Xem bóng đá trực tiếp Nữ Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTV5 trực tiếp SEA Games hôm nay.

 

Sáng ngày 11/5, bộ môn Pencak Silat bước vào tranh tài vòng chung kết SEA Games 31 ở các nội dung biểu diễn. Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở hai nội dung là: Biểu diễn đồng đội và biểu diễn đôi nữ.

Ở bộ môn biểu diễn đôi nữ, đoàn Việt Nam gồm 2 VĐV Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà đã tranh tài với đối thủ Indonesia. Dù rất cố gắng nhưng hai cô gái trẻ của Việt Nam chỉ giành được HCB.

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục tranh tài ở nội dung biểu diễn đồng đội, bên cạnh Vương Thị Bình.

Tại đây, 3 VĐV Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Brunei để giành tấm HCV danh giá. Đây cũng là tấm HCV thứ 8 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay.

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Thị Huyền, Thu Hà và Thị Bình đem HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Trên bục nhận huy chương, khi quốc ca cùng lá cờ đỏ sao vàng được đưa lên, 3 nữ VĐV đã xúc động và bật khóc. Đó là một hình ảnh đẹp và đáng nhớ trong ngày thi đấu hôm nay.

Nguồn: Next Sports

 

Chú thích ảnh
Ba nữ VĐV khóc trên bục sau khi đem HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam

 

Tính đến hiện tại, danh sách các VĐV giành HCV cho Việt Nam gồm có: Tô Thị Trang (kurash, 48kg nữ), Phạm Hồng Mơ (kurash, 52kg nữ), Bùi Minh Quân (-81kg nam), Trần Thương (-90kg), bóng đá bãi biển nam, Phạm Thị Thảo/Đinh Thị Hảo/Hồ Thị Lý/Phạm Thị Huệ (Rowing thuyền 4 nữ hạng nặng), Phạm Thị Ngọc Anh/Lê Thị Hiền/Hà Thị Vui /Dư Thị Bông (thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn), Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Thu Hà (quyền biểu diễn đồng đội silat)

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm