U22 Việt Nam vs U22 Lào: 2 nhân tố của Lào mà Việt Nam không thể xem thường

28/11/2019 14:18 GMT+7 | SEA Games 2019

Thethaovanhoa.vn) - Dù được đánh giá cao hơn đối thủ trong cuộc chiến ngày 28/11 nhưng U22 Việt Nam vẫn không thể xem thường 2 nhân vật quan trọng nhất bên phía U22 Lào là tiền vệ thủ quân Vongchiengkham và HLV Sundramoorthy.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam chờ đấu với U22 Lào

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam chờ đấu với U22 Lào

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam đấu với U22 Lào. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch SEA Games 30. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 SEA Games hôm nay.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 28/11, U22 Việt Nam vs U22 Lào (bảng B, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

* 15h00 ngày 28/11, U22 Brunei vs U22 Thái Lan (bảng B, VTV2)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv2

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

* 19h00 ngày 28/11, U22 Singapore vs U22 Indonesia (bảng B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30 TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Ngôi sao lớn nhất trên sân của đội bóng xứ Triệu Voi là thủ quân Soukaphone Vongchiengkham. Dù chỉ có chiều cao khiêm tốn 1,55m nhưng tiền vệ 27 tuổi đang thi đấu ở Thai League này sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và được coi là nguồn cảm hứng lớn nhất ở tuyến giữa của U22 Lào với các pha đi bóng lắt léo, dứt điểm hiểm hóc.

Trong trận đấu với U22 Singappore, có nhiều pha đi bóng khéo léo đâm chéo từ biên vào cấm địa đối phương trong đó có tình huống anh sút chệch khung gỗ đáng tiếc nhưng vẫn khiến người Singapore thót tim.

Đây là cầu thủ mà U22 Việt Nam phải đặc biệt đề phòng trong cuộc đối đầu với U22 Lào ngày 28/11. Nếu để cho Vongchiengkham có quá nhiều khoảng trống quanh vòng cấm, khung thành Bùi Tiến Dũng có thể bị tiền vệ tài hoa này uy hiếp.

Chú thích ảnh
HLV U22 Lào Sundramoorthy

HLV Park Hang Seo đã nghiên cứu và theo dõi U22 Lào đá với U22 Singapore và hẳn nhà cầm quân Hàn Quốc đã nhận thấy sự lợi hại của Vongchiengkham. Chúng ta tin chắc ông và cộng sự đã có phương án chu toàn để kiểm soát “Messi Lào”.

Ngoài tài năng cá nhân của Vongchiengkham, niềm tin chiến thắng của U22 Lào đặt trọn ở khả năng cầm quân của HLV Sundramoorthy. Vốn là cựu tuyển thủ và cựu HLV tuyển Singapore, cũng đã hoặc đang dẫn dắt nhiều CLB nên ông Sundramoorthy rất am hiểu về bóng đá khu vực trong đó có bóng đá Việt Nam.

HLV U22 Lào cũng đã xem U22 Việt Nam đấu với U22 Brunei và ông phát hiện ngay là chúng ta chỉ dùng đội hình dự bị. Ông Sundramoorthy cũng nhận định U22 Việt Nam sẽ tung đội hình mạnh nhất đấu với U22 Lào và ca ngợi sức mạnh của chúng ta. Khi nói thế, hẳn nhà cầm quân 54 tuổi này đã xác định rõ lối chơi của U22 Lào trước U22 Việt Nam. Chắc chắn vẫn là chiến thuật phòng ngự phản công như trước U22 Singapore.

Dưới bàn tay của HLV Sundramoorthy, U22 Lào chơi phòng ngự chặt chẽ, có tính tổ chức cao. Đội bóng xứ Triệu Voi theo người rất sát và áp dụng lối đá vây ráp khá hiệu quả trong hiệp 1 trận đấu với U22 Singapore.

Lối đá phòng ngự khó chịu ấy là do HLV Sundramoorthy chỉ đạo. Chắc chắn, ông sẽ dùng “đặc sản” phòng ngự số đông, chơi áp sát và chiến thuật bao vây để chống lại sức tấn công của U22 Việt Nam.

Các cầu thủ Lào còn non kinh nghiệm thi đấu và đa số không có những phẩm chất cá nhân nổi bật nhưng với kinh nghiệm cầm quân dày dạn và những kiến thức sâu sắc về bóng đá khu vực của mình, HLV Sundramoorthy đã biến U22 Lào thành đội bóng không dễ bị đánh bại nhờ lối chơi biết mình biết người, lấy sức mạnh tập thể làm vũ khí chiến đấu để bù đắp những hạn chế trong phẩm chất cá nhân khi gặp những đội bóng có trình độ vượt trội.

“Bộ não” của chiến lược gia 54 tuổi này cùng đôi chân khéo léo của tiền vệ Vongchiengkham chính là những điểm tựa niềm tin lớn nhất của U22 Lào trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam, trận đấu mà chúng ta cần phải thắng để tạo lợi thế cạnh tranh trước khi bước vào 3 trận khó hơn với Thái Lan, Indonesia và Singapore.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm