TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 1/12: Việt Nam săn HCV đầu tiên, bóng đá U22 VN đấu với Indonesia

02/12/2019 06:21 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch thi đấu Seagame 30 2019. VTV6 VTV5 trực tiếp SEA Games 30 ngày 1/12: Đoàn thể thao Việt Nam săn HCV đầu tiên, U22 Việt Nam đấu với Indonesia. Trực tiếp bóng đá Seagame hôm nay.

Lịch thi đấu SEA Games 30: VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame 30 2019 hôm nay

Lịch thi đấu SEA Games 30: VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame 30 2019 hôm nay

Lịch thi đấu SEA Games 30: VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame 30 2019 hôm nay. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam thi đấu:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30 hôm nay:

* 19h00 ngày 02/12, U22 Malaysia vs U22 Timor Leste (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

 

Các VĐV Việt Nam giành huy chương ngày 1/12

HCV:  Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung quickstep), Vương Thị Huyền (cử tạ 45kg), Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên dancesport, Lại Gia Thành (cử tạ 55kg), Trần Thương (kurash, dưới 90 kg nam),  Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ), Vũ Thị Thanh Bình (arnis, dưới 55 kg nữ), Đào Thị Hồng Nhung (arnis, dưới 65 kg nữ), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (arnis, trên 60 kg nữ)

HCB: Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (dancesport, đôi nam nữ nội dung slow waltz), Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung tango), Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung viennese waltz), Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Anh Minh - Trường Xuân (dancesport, nội dung five dance), Vũ Văn Kiên (60kg võ gậy), Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, samba), Lê Hữu Phước (dancesport, breaking men), Phù Thái Việt (võ gậy, trên 65kg), Đinh Phương Thành (TDDC, toàn năng), Nguyễn Thị Hương (arnis, dưới 50 kg nữ), Vũ Thị Thanh Bình (arnis, dưới 55 kg nữ)

HCĐ: Trần Thị Minh Huyền, Trần Xuân Hiệp (wushu), Nguyễn Ngọc Đạt (võ gậy, 55kg), Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh (dancesport, dance chachacha), Vũ Đức Hùng (arnis, 60-65 kg nam), Lê Thanh Tùng (TDDC, toàn năng)

 

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30, Đoàn TTVN tạm đứng thứ hai bảng tổng sắp huy chương sau chủ nhà Philippines với 10 HCV.

Nguyễn Thị Cẩm Nhi đã đánh bại đối thủ người Myanmar ở trận chung kết hạng cân trên 60kg nữ môn Võ gậy. Để mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HCV thứ 10 trong ngày thi đấu 1-12. 

Đào Thị Hồng Nhung (áo xanh) vượt qua vận động viên của Campuchia trong trận chung kết hạng dưới 65 kg.

20h00. Võ sĩ Vũ Thị Thanh Bình đã vượt qua đối thủ nước chủ nhà Philippines ở trận chung kết võ gậy hạng cân 55kg để đoạt chiếc HCV võ gậy đầu tiên. 

Võ gậy (arnis) mang thêm về 1 tấm HCB sau khi Vũ Thị Thanh Bình để thua võ sĩ chủ nhà Jude Oliver Marie Rodriguez ở chung kết hạng dưới 55 kg nữ.

Nguyễn Thị Hương giành HCB hạng dưới 50 kg nữ ở môn arnis, sau khi để thua võ sĩ chủ nhà Jezbel Morcillo trong trận chung kết.

Hoàng Thị Tình giành tấm HCV thứ 7 cho đoàn Việt Nam ở hạng cân dưới 52 kg nữ, môn kurash.

HCV thứ 6 cho Đoàn TTVN đến từ môn Kurash sau khi Trần Thương vượt qua đối thủ ở hạng dưới 90 kg nam.

Chú thích ảnh
Lực sỹ Lại Gia Thành giành tấm HCV thứ 5 cho Đoàn Thể thao Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

16h35: Lực sỹ Lại Gia Thành đã đoạt HCV hạng cân 55kg với tổng thành tích 264 kg (cử giật: 122kg, cử đẩy: 142kg).

16h30. Cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên đã đoạt HCV môn dancesport nội dung Latinh Jive với tổng số điểm 32,713. Đây là tấm HCV thứ 4 trong ngày cho Đoàn TTVN.

 

Chú thích ảnh
Trao huy chương TDDC toàn năng nam.Ảnh: BTC

16h15. Tại chung kết toàn năng nam môn thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng lần lượt giành HCB, HCĐ với các số điểm 82.350 và 81.700. Vận động viên chủ nhà Carlos Yulo giành HCV với số điểm 84.900. 

Chú thích ảnh
Lại Gia Thành thi đấu cử tạ hạng 55kg.Ảnh: Hoàng Linh

Cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên giành HCB nội dung latin samba môn dancesport với số điểm 31,95.

 

Chú thích ảnh

14h05: VĐV Nguyễn Ngọc Đạt giành HCĐ hạng cân 55kg môn Võ gậy. VĐV Philippines đoạt HCV và Myanmar đoạt HCB.  

TDDC: VĐV Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Văn Vĩ Lương và Đặng Nam thi đơn môn và toàn năng nam.

Chú thích ảnh
Vương Thị Huyền trên bục nhận HCV cử tạ 45kg.Ảnh: Hoàng Linh

“Đây là tấm HCV rất ý nghĩa nhất với tôi. Tôi chờ đợi nó lâu lắm rồi. Tôi đã vượt qua rất nhiều thử thách để có HCV này”, Vương Thị Huyền chia sẻ cảm xúc sau khi giành HCV.

Chú thích ảnh
Vương Thị Huyền trong vòng vây báo chí sau thời khắc lịch sử.Ảnh: Trần Giáp

13h20. Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền đã đoạt chiếc HCV cử tạ nội dung 45kg với tổng thành tích: 172kg (cử giật: 77kg, cử đẩy: 95kg). HCB thuộc về VĐV Indonesia và HCĐ thuộc về VĐV Myanmar.

Trực tiếp đến tận nơi xem các VĐV thi đấu ở một số môn tại Manila, ngay sau khi Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn tất buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên với thành tích 2 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chúc mừng thành tích của Đoàn TTVN.

Mong muốn các VĐV, HLV hãy giữ gìn sức khoẻ để thi đấu thật tốt trong những ngày sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, mang niềm vui chiến thắng về cho nhân dân cả nước, tạo không khí vui vẻ những ngày cuối năm, trước khi cả nước đón Tết Nguyên đán này.

 

Chú thích ảnh
Lực sỹ Vương Thị Huyền thi đấu hạng 45kg nữ.Ảnh: Hoàng Linh

12h30: Vương Thị Huyền tranh chung kết cử tạ hạng cân 45kg nữ với 4 đối thủ của Indonesia, Philippines, Myanmar, Malaysia. Lực sỹ Việt Nam đăng ký mức khởi điểm cao nhất với 73 cử giật, 93 cử đẩy.  

Chú thích ảnh
Trao huy chương ở nội dung thái cực quyền nữ, môn wushu.Ảnh: Hoàng Linh

 

Chú thích ảnh
Đức Hoà, Hải Yến giành HCV thứ hai cho Đoàn TTVN

11h00: Đoàn thể thao Việt Nam có được tấm HCV thứ hai sau khi cặp Đức Hòa - Hải Yến đứng đầu nội dung đôi nam nữ nội dung quickstep, môn dancesport

Chú thích ảnh
Như Quỳnh nhận thưởng "nóng" sau tấm HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN.Ảnh: Xuân Thành

Đánh giá về tấm HCV mở hàng quí giá này, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30 Trần Đức Phấn ghi nhận: “Đây là sự nỗ lực, cố gắng tuyệt vời của VĐV Đinh Thị Như Quỳnh. Xe đạp cũng là môn thể thao Olympic đã rất xuất sắc để có được tấm HCV ngay trong buổi sáng thi đấu đầu tiên. Bên cạnh tấm HCV quí giá này, còn là tấm HCB của môn Dance Sport hay chiếc HCĐ của môn Wushu”.

Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT Vũ Xuân Thành thưởng nóng cho HCV đầu tiên của TTVN. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng cho biết, Đoàn TTVN thưởng nóng 10 triệu đồng cho chiếc HCV đầu tiên này.

Chú thích ảnh
Trần Xuân Hiệp, chủ nhân tấm HCĐ trường quyền nam.Ảnh: Hoàng Linh

Trần Xuân Hiệp giành HCĐ trường quyền nam 9,60 điểm.

9h43:  Xe đạp: Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV môn xe đạp nội dung băng đồng. HCB nội dung này cũng là một VĐV Việt Nam, Cà Thị Thơm.

9h23: Dancesport: Việt Nam giành HCB nội dung Slow Waltz. Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân về nhì tại chung kết Dace Waltz.

Trần Xuân Hiệp nhận 9,60 điểm ở bài thi chung kết trường quyền nam.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trần Thị Minh Huyền giành HCĐ thái cực quyền.Ảnh: Hoàng Linh

Trần Thị Minh Huyền đạt 9,53 điểm, đang vị trí thứ 3, giành HCĐ.

VĐV Malaysia Sydney Chin đạt 9,51 điểm, vượt qua Khánh Ly. Như vậy, Khánh Ly hết cơ hội đoạt HCV. 

 

Chú thích ảnh
Khánh Ly trong bài thi thái cực quyền.Ảnh: Hoàng Linh (từ Manila)

Trần Thị Khánh Ly đạt 9,48 điểm.

9h00 (Philippines, 8h00 Việt Nam). Wushu bước vào tranh tài. Trần Thị Khánh Ly thi lượt hai, Minh Huyền thi lượt 8 thi thái cực quyền nữ.

---

(Các nội dung thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên VTV6, VTV5, HTV Thể thao, VTC1) 

SEA Games 30 được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Đây là kỳ SEA Games có số môn thi đấu nhiều nhất lịch sử (56 môn), với 5.630 VĐV tham gia, tranh 530 bộ huy chương. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đoạt 70 HC vàng, nằm trong TOP 3 của Đại hội.

Trong ngày thi đấu hôm nay 1/12, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30, hy vọng HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam đặt lên vai những VĐV Wushu, dù các nội dung thế mạnh của Dương Thuý Vi không có trong chương trình thi đấu.

Cụ thể, Phạm Quốc Khánh và Cao Khắc Đạt thi Nam đao và Nam côn (từ 11h10 đến 11h35, giờ Philippines, tức 10h10 đến 10h35 Việt Nam).

Trước đó, cũng trong môn Wushu, Trần Thị Khánh Ly, Trần Thị Minh Huyền thi thái cực quyền nữ (9h00 đến 9h55, giờ địa phương); Trần Xuân Hiệp thi trường quyền nam (10h40 đến 11h10).

Từ 13h00 đến 15h00, các VĐV cử tạ bước vào tranh tài, trong đó, niềm hy vọng HCV lớn hơn cả của cử tạ Việt Nam đặt vào Vương Thị Huyền hạng cân 45kg.

 

* Video soi kèo và dự đoán U22 Việt Nam vs U22 Indonesia:

 

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 1/12

BÓNG ĐÁ NAM - BẢNG B:

- U22 Thái Lan - U22 Singapore (15h00 sân Binan)

U22 Lào - U22 Brunei (15h00 sân Rizal)

U22 Việt Nam - U22 Indonesia (19h00 sân Rizal).

2. CÁC MÔN THỂ THAO:

1. Arnis (Võ gậy): -55kg; 55-60kg; 60-65kg; +65kg nam;

-50kg; 50-55kg; 55-60kg; +60kg nữ

* Địa điểm: Angeles University Foundation (Clark)

2. Cầu lông: Tứ kết đồng đội nữ - Việt Nam vs Indonsia

* Địa điểm: Muntinlupa Sports Complex (Metro Manila)

3. Bóng rổ 3x3: Vòng loại nam, nữ. 2 đội tuyển Việt Nam tham dự

* Địa điểm: Mall of Asia Arena (Metro Manila)

4. Bóng chuyền bãi biển nam: Vòng loại nam, nữ. 2 đội tuyển Việt Nam tham dự

* Địa điểm: Subic Tennis Center (Subic)

5. Cờ vua: Đồng đội nam/ nữ.

* Địa điểm: Traveler's Hotel (Rialto Function Room) Subic

6. Xe đạp địa hình: Băng đồng nam; Băng đồng nữ

* Địa điểm: Tagaytay

7. Khiêu vũ thể thao: Tất cả các nội dung.

* Địa điểm: Royce Hotel (Clark)

8. Thể dục dụng cụ nam: Vòng loại cá nhân và toàn năng

* Địa điểm: Rizal Memorial Basketball Coliseum (Metro Manila)

9. Vật Kurash: -90kg; +90kg nam;

-52kg; 57kg; -63kg nữ

* Địa điểm: Laus Group Events Center (Clark)

10. Cầu mây: Nội dung Hoop

* Địa điểm: Subic Gym (Subic)

11. Quần vợt: Vòng loại đơn nam, đơn nữ và đôi nam/ nữ

* Địa điểm: RMSC Tennis Courts (Metro Manila)

12. Triathlon (3 môn phối hợp): Cá nhân nam, nữ

* Địa điểm: Subic Bay Bldg. 229 (Subic)

13. Cử tạ: Hạng 45kg nữ và hạng 55kg nam.

* Địa điểm: Ninoy Aquino Stadium (Metro Manila)

14. Wushu:Thái cực quyền nam; Thái cực quyền nữ; Trường quyền nam; Nam Đao - Nam Côn nam.

* Địa điểm: RMSC Basketball Coliseum (Metro Manila)

lịch thi đấu Seagames 30 2019, lịch thi đấu Seagame30, SEA Games 2019, VTV6, truc tiep bong da, truc tiep bong da hôm nay, U22 Việt Nam vs Indonesia, xem bong da, VTV5

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm