U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Tại sao Công Phượng không đá penalty?

02/06/2015 20:00 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đã đem lại sự khác biệt cho U23 Việt Nam với tình huống thoát xuống vòng cấm, buộc một hậu vệ U23 Malaysia phải phạm lỗi chịu phạt đền.

Tuy nhiên, thay vì Công Phượng, tiền đạo Mạc Hồng Quân mới là người thực hiện quả 11m. Hồng Quân đã rất bình tĩnh đánh lừa thủ thành của U23 Malaysia để mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Tình huống Công Phượng bị đốn ngã trong vòng cấm

Rất nhiều người thắc mắc tại sao người đá 11m không phải là Công Phượng, mà là Hồng Quân. Rất có thể Công Phượng không còn được đá 11m sau khi tiền đạo của HA.GL đá hỏng quả phạt đền trong trận thắng U23 Brunei 6-0 ở lượt trận mở màn.

Dấu hỏi lớn tiếp tục đặt ra ngay đầu hiệp hai, khi Công Phượng một lần nữa mang về cho đội U23 Việt Nam một quả penalty, từ pha băng lên tranh chấp với thủ một khi hậu vệ U23 Malaysia chuyền về bất cẩn. Lần này, Công Phượng vẫn không phải là người thực hiện phải đền, mà cơ hội được trao cho Võ Huy Toàn và cầu thủ thuận chân trái này đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.


Tình huống Công Phượng mang về quả phạt đền, Huy Toàn nâng tỷ số lên 3-0

Ở trận đấu đó, Công Phượng đã thực hiện quả 11m theo kiểu Panenka, nhưng bóng dội trúng xà ngang. Cú đá bồi sau đó của Công Phượng cũng đưa bóng đi vọt xà, nhưng cho dù đưa được bóng vào lưới, bàn thắng cũng sẽ không được công nhận. Nhưng nếu như một cầu thủ khác đá bồi tung lưới thì đó sẽ là một pha ghi bàn hoàn toàn hợp lệ.

Quả penalty hỏng ăn của Công Phượng

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm