U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia: Huy Toàn lập cú đúp, U23 Việt Nam giành HCĐ

15/06/2015 12:26 GMT+7 | Bóng đá

 (Thethaovanhoa.vn) -U23 Việt Nam đã giành HCĐ ở SEA Games 2015 sau khi đánh bại U23 Indonesia với tỉ số 5-0. Những cầu thủ đã ghi bàn cho U23 Việt Nam là Mạc Hồng Quân, Quế Ngọc Hải, Hữu Dũng và Huy Toàn.

Hết giờ! U23 Việt Nam đã giành HCĐ ở SEA Games 2015 sau khi đánh bại U23 Indonesia với tỉ số 5-0. Những cầu thủ đã ghi bàn cho U23 Việt Nam là Mạc Hồng Quân, Quế Ngọc Hải, Hữu Dũng và Huy Toàn.

87- Duy Mạnh dứt điểm ở ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao! 

74- Huy Toàn nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ số 13 của Indonesia!

71- VÀO! Quế Ngọc Hải ghi bàn! Tỉ số là 5-0 cho U23! Duy Mạnh dứt điểm ở trong vòng cấm. Bóng chạm chân Quế Ngọc Hải trước khi bay vào lưới! 


70 - Công Phượng cướp bóng từ chân đối phương và đi bóng vào vòng cấm nhưng sau đó, anh đã không thể hạ gục được thủ môn đối phương.

66- Huy Toàn dứt điểm ở trước vòng cấm nhưng tiếc là bóng đi thiếu chính xác!

61- Số 15 của Indonesia phạm lỗi với Mạc Hồng Quân. U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Ngay sau đó, HLV Miura tung Thanh Bình vào sân thay cho Mạc Hồng Quân.

58- U23 Indonesia đang cầm bóng nhiều hơn nhưng họ vẫn bế tắc trong việc ghi bàn.

55- Phi Sơn dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác!

50- Công Phượng thực hiện quả đá phạt trực tiếp. Bóng được câu vào vòng cấm nhưng sau đó đồng đội của anh đã không tận dụng được cơ hội.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc!

45+1! Công Phượng câu bóng vào vòng cấm cho Hữu Dũng dứt điểm cận thành chính xác! Tỉ số là 4-0 cho U23 Việt Nam!


Hiệp 1 được bù giờ 2 phút!

43- Phi Sơn làm tường cho Công Phượng băng vào dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc!

41- VÀO! Huy Toàn đã ghi bàn với cú sút ở ngoài vòng cấm! Tỉ số là 3-0 cho U23 Việt Nam!


36- Việt vị! Cầu thủ số 7 U23 Indonesia Ahmad đối mặt với thủ môn Minh Long ở trong vòng cấm nhưng trọng tài đã thổi việt vị!

29- Phi Sơn thực hiện cú đá phạt trực tiếp ở bên cánh phải nhưng không có cầu thủ nào của U23 Việt Nam chạm được vào bóng!

27- U23 Indonesia đang dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn đang chơi tỉnh táo!

21- VÀO! Huy Toàn dứt điểm chính xác ở trong vòng cấm sau một pha phản công nhanh của U23 Việt Nam. Tỉ số là 2-0 cho U23 Việt Nam. 


16- Huy Toàn dứt điểm ở trong vòng cấm nhưng bóng đi quá cao. Trước đó Công Phượng đã lao vào sút bóng nhưng không thành công!

15- Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, U23 Việt Nam tiếp tục gây sức ép về phía khung thành U23 Indonesia.

13- Cầu thủ U23 Indonesia dùng tay cản cú sút của Huy Toàn. U23 Việt Nam được hưởng 11m. Mạc Hồng Quân đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn! 1-0 cho U23 Việt Nam!


11- Công Phượng dứt điểm ở trong vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ và không gây khó khăn cho thủ môn đối phương!

6- Huy Toàn dứt điểm chéo góc ở trong vòng cấm nhưng anh không thể đánh bại được thủ môn của U23 Indonesia!

4- Huy Toàn căng ngang vào vòng cấm cho Phi Sơn dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác!

3- U23 Indonesia được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Bóng được câu vào vòng cấm nhưng thủ môn Minh Long đã đấm bóng ra ngoài.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Đội hình U23 Việt Nam: Minh Long, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Thanh Hiền, Minh Tùng, Huy Toàn, Duy Mạnh, Phi Sơn, Hữu Dũng, Công Phượng, Hồng Quân.
Dự bị: Văn Tiến, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Thanh Bình, Ngọc Thắng, Văn Toàn, Đức Huy, Tiến Dũng.

Nửa tiếng trước giờ bóng lăn vẫn còn rất nhiều chỗ trống trên khán đài:









Đội hình thi đấu của 2 đội


Đội hình dự bị U23 Việt Nam và U23 Indonesia

Đại diện VFF đi theo đội bóng đã phản bác lại thông tin cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam vì quá buồn sau trận thua U23 Myanmar nên đã nhốt mình trong phòng và bỏ ăn. Đại diện VFF khẳng định không hề có chuyện như vậy, và các cầu thủ U23 Việt Nam tuy có buồn nhưng họ vẫn ý thức được nhiệm vụ của mình là phải bảo đảm sức khoẻ để tiếp tục thi đấu.

Hôm rồi khi trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hoá bên lề buổi tập của U23 Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, cho biết, với các tuyển thủ quốc gia thì ăn uống cũng có thể xem là trách nhiệm của cầu thủ chuyên nghiệp, bởi chỉ có bảo đảm thể lực đầy đủ thì mới có thể thi đấu tốt.

Rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã tỏ ra xuống sức ở trận gặp U23 Myanmar ở bán kết SEA Games vì liên tục phải chơi tấn công với tốc độ cao trong suốt trận đấu, song dù có buồn bã đến mấy thì họ cũng vẫn phải giữ gìn nền tảng thể lực cho mình bằng cách ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.

HLV Toshiya Miura cũng tỏ ra rất tâm lý khi chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ nhàng mang tính chất thả lỏng, dù trên danh nghĩa đây là buổi tập kín của U23 Việt Nam. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã được lệnh phải tập trung hết sức cho trận bán kết, và bây giờ đến trận tranh HCĐ thì mệnh lệnh này vẫn không thay đổi.

Sau phần khởi động, số cầu thủ đá chính hoặc đá nhiều ở trận gặp U23 Myanmar chỉ chạy nhẹ mang tính chất thả lỏng hồi phục, còn số cầu thủ dự bị thì chia nhóm chơi “đá ma”. Buổi tập chỉ kéo dài khoảng hơn 30 phút rồi các cầu thủ được lệnh lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi.

3- Việt Nam đã từng có ba lần chơi trận tranh HCĐ ở các kỳ SEA Games, với thành tích thắng 1 và thua 2. Nhưng đây mới là lần đầu tiên U23 VN và U23 Indonesia gặp nhau ở trận tranh HCĐ.

9 – U23 Indonesia có tới 9 cầu thủ nằm trong độ tuổi có thể tham dự SEA Games năm sau. Người trẻ nhất của đội bóng này năm nay mới 19 tuổi.

2 – Cả hai đội bóng vào chung kết đều do các HLV bản địa dẫn dắt. U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất có mặt ở bán kết có HLV ngoại.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm