Thư SEA Games: Gánh nặng cho những người đến sau

17/06/2015 14:14 GMT+7 | Thư

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua SEA Games 28 đã chính thức khép lại sau lễ bế mạc đầy cảm xúc trên SVĐ QG Singapore.

Xét về quy mô, Singapore đã tổ chức được một kỳ SEA Games không thua kém gì so với Asian Games, và cách thức tổ chức của Singapore khiến các nước đăng cai SEA Games sau lượt của đảo quốc sư tử này phải gánh chịu áp lực rất lớn, bởi không dễ để làm được như Singapore.

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho SEA Games 28 đã được Singapore chuẩn bị quá mức chu đáo, và nhiều thành viên của đoàn thể thao Việt Nam dù đã quen thuộc với những chuyến đi tập huấn hoặc thi đấu ở châu Âu hoặc châu Mỹ song cũng không thể không ấn tượng với sự trật tự và ngăn nắp ở Singapore.

Có cảm giác như mọi công trình lớn ở Singapore trước khi được đưa vào hoạt động đều đã được thiết kế theo lộ trình cho hàng chục năm sau, bởi ở Đông Nam Á chẳng có mấy quốc gia thiết lập được hệ thống tàu điện ngầm kết hợp cùng các trung tâm mua sắm và ăn uống ngầm với lòng đất như Singapore.

Hay cách mà Singapore thiết kế SVĐ QG cũng rất đáng chú ý. Trước khi diễn ra trận tranh HCĐ môn bóng đá vào ngày 15/6 giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore, trời mưa rất to ở khu vực SVĐ QG Singapore, nhưng điều đấy chẳng gây ra ảnh hưởng cho các CĐV và người dân vui chơi tại đây.

Lý do là tất cả khu vui chơi ngoài trời của SVĐ QG đều đã có mái che, và các con đường đi bộ xung quanh những công trình thể thao nằm trong tổ hợp SVĐ QG đều có mái che hoặc ẩn sâu vào dưới khán đài nên CĐV có thể đi thẳng từ ga tàu điện ngầm vào tận sân mà không bị dính vào người lấy một giọt nước mưa.

Chúng tôi chưa thấy quốc gia nào ở Đông Nam Á xây dựng được khu liên hợp thể thao đa chức năng như Sports Hub của Singapore, bởi người dân Singapore khi tới đây có thể được thoả mãn cho mọi nhu cầu, từ vui chơi, ăn uống, mua sắm, vận động cho tới theo dõi các màn tranh tài của SEA Games.

Nói một cách khác, dù là người hâm mộ hay không hâm mộ thể thao thì Sports Hub cũng có rất nhiều lý do để níu giữ chân bạn, và nhìn cảnh ngày nào cũng có hàng nghìn người dân Singapore ùn ùn kéo tới Sports Hub như là một điểm sinh hoạt cộng đồng phổ biến thì hẳn chúng ta sẽ chiêm nghiệm ra rất nhiều điều.

Singapore đã tốn khoảng 1,3 tỷ USD để hoàn tất Sports Hub nhưng công trình này không phải được xây dựng theo kiểu chỉ phục vụ các sự kiện thể thao một cách năm thì mười hoạ rồi đóng cửa để đấy, mà Sports Hub đã được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu của mọi người dân, từ trẻ em cho tới người già.

Vì thế, dám chắc rằng ngay cả sau khi SEA Games 28 đã kết thúc thì bầu không khí sôi động và náo nhiệt tại Sports Hub vẫn không có gì thay đổi, như những gì đã diễn ra ở ngày 15/6 vừa qua, khi hàng chục nghìn CĐV Việt Nam, CĐV Thái Lan và CĐV Myanmar ùn ùn tới SVĐ QG Singapore để theo dõi trận tranh HCĐ và chung kết bóng đá, còn hàng nghìn người dân Singapore vẫn say sưa tận hưởng những dịch vụ của Sports Hub như thể không có cái gọi là SEA Games đang diễn ra.

Tổ chức được SEA Games đến mức như thế chắc cả Đông Nam Á chỉ có duy nhất Singapore mà thôi.

Hoàng Huy (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm