HLV Miura quyết chơi 'tất tay' với U23 Myanmar

13/06/2015 07:35 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể ở SEA Games 28, HLV Toshiya Miura sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất cho U23 Việt Nam mà không có bất cứ sự thử nghiệm hay kiểm tra nào.

Buổi tập hôm qua của U23 Việt Nam trên sân của trường Cao đẳng Đông ITE được HLV Miura yêu cầu tập kín và giới truyền thông chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên. Và ở phần tập luyện sau đó là cuộc chuẩn bị kỹ lưỡng để đấu với U23 Myanmar.

Tiến Dũng mất vị trí cho Mạnh Hùng?

Mở đầu buổi tập là phần thi đấu đối kháng trên 2/3 mặt sân. HLV Miura xếp đội hình áo xanh gồm thủ môn Minh Long, hậu vệ trái Minh Tùng, cặp trung vệ Mạnh Hùng – Ngọc Hải, hậu vệ phải Thanh Hiền, cặp tiền vệ trung tâm Duy Mạnh – Huy Hùng, tiền vệ trái Huy Toàn, tiền vệ phải Ngọc Thắng và cặp tiền đạo Công Phượng – Hồng Quân.

Rất có thể đây sẽ là đội hình chính thức của U23 Việt Nam ở trận đấu chiều nay, và đây cũng là lần đầu tiên HLV Miura sử dụng đội hình tốt nhất có thể như thế cho U23 Việt Nam ở SEA Games 28. Hiện tại U23 Việt Nam không có cầu thủ nào gặp vấn đề về chấn thương hay thể lực, và tất cả đều đã sẵn sàng ra sân ở trận đấu chiều nay.

Tiền vệ Hữu Dũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải ở trận gặp U23 Lào nhưng do đã nghỉ thi đấu 2 trận liên tiếp nên Hữu Dũng khó có cơ hội đá chính, còn trung vệ Tiến Dũng sau một loạt trận đấu thể hiện phong độ không tốt trong thời gian gần đây đã bị mất suất đá chính.


Có “quà” bất ngờ cho U23 Myanmar?

Điểm đáng chú ý trong bài tập thi đấu đối kháng chiều qua của U23 Việt Nam là việc các cầu thủ hầu như chỉ sử dụng những đường chuyền ngắn và sệt để lên bóng, hiếm khi thấy xuất hiện những đường chuyền dài. HLV Miura cũng thường xuyên cắt còi ở buổi tập để các cầu thủ làm đúng theo ý của mình.

Cũng có thể vì buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam diễn ra trong điều kiện trời mưa, sân trơn bóng ướt nên HLV Miura hạn chế sử dụng các pha bóng bổng và bóng dài nhằm tránh nguy cơ xảy ra chấn thương cho các tuyển thủ.

Nắm lấy cơ hội từ “bóng chết”

Trước khi kết thúc buổi tập, HLV Miura vẫn cho các học trò thực hiện bài tập các tình huống cố định, từ phạt góc cho tới phạt trực tiếp, và những cầu thủ có khả năng sút phạt tốt nhất của U23 Việt Nam như Công Phượng, Mạnh Hùng, Huy Toàn đều được HLV Miura lần lượt cho thực hiện khả năng sút phạt.

Ở trận giao hữu với U23 Myanmar tại Quảng Ninh cách đây gần một tháng, U23 Việt Nam thiếu vắng một loạt trụ cột như Ngọc Hải, Huy Toàn, Hồng Quân, Huy Hùng, Thanh Hiền…, và bản thân U23 Myanmar khi đến với SEA Games 28 cũng mang theo một số tuyển thủ không tham gia trận giao hữu tại Quảng Ninh.

Được biết trong thành phần U23 Myanmar tham dự SEA Games 28 không có cầu thủ nào từ đội U20 Myanmar đã giành quyền tham dự World Cup U20 thế giới, và hầu hết các tuyển thủ U23 Myanmar ở SEA Games 28 đều có tuổi đời lớn hơn so với U20 Myanmar.

CĐV Việt Nam sẽ ồ ạt tới SVĐ QG Singapore

Chị Đỗ Hoàng Yến, đại diện Hội CĐV Việt Nam (VFS), cho biết vẫn chưa ước lượng được chính xác số CĐV Việt Nam sẽ tới SVĐ QG Singapore vào hôm nay, nhưng chị Yến dự đoán sẽ đông hơn nhiều so với các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng.

Chị Yến cho biết kế hoạch cổ động của VFS ở trận bán kết chiều nay vẫn không có gì thay đổi, nghĩa là VFS sẽ mang đồng phục từ Việt Nam sang để phát cho các CĐV.

SVĐ QG Singapore dùng cỏ tự nhiên

Trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hoá bên lề buổi tập của U23 Việt Nam hôm qua, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, cho biết mặt cỏ SVĐ QG Singapore, nơi diễn ra các trận bán kết, tranh HCĐ và chung kết, là cỏ tự nhiên chứ không phải cỏ nhân tạo. Ông Tuấn khẳng định chính bản thân ông và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã được mời sang Singapore dự lễ khánh thành SVĐ QG Singapore và trận giao hữu giữa ĐT Brazil và ĐT Nhật Bản tại đây vào tháng 10 năm ngoái nên ông biết rất rõ chất lượng mặt cỏ của SVĐ QG Singapore.


Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm