HLV Miura: 'Khả năng ghi bàn kém là vấn đề của bóng đá Việt Nam'

14/06/2015 05:16 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu, HLV Toshiya Miura nói: “Tôi xin gửi lời cám ơn tới các CĐV Việt Nam đã đến sân và cả những CĐV theo dõi trận đấu qua màn hình TV để cổ vũ cho chúng tôi. U23 Việt Nam rất muốn giành chiến thắng để có mặt ở trận chung kết nhưng đã không làm được như vậy.

Chúng tôi đã thi đấu hết sức, đã làm tất cả trong khả năng của mình nhưng bóng đá là như vậy”.

Được hỏi về ý nghĩa của tình huống trọng tài thổi phạt 11m dẫn tới bàn mở tỷ số trận đấu cho U23 Myanmar, HLV Miura nói: “Ngay từ đầu trận U23 Myanmar đã chủ động đá thấp để chơi phòng ngự phản công và việc có bàn thắng sớm càng giúp họ có thêm điều kiện để triển khai lối chơi này.

Trong cả 2 hiệp U23 Việt Nam đều tạo được rất nhiều cơ hội, nhưng chúng ta lại không thể ghi được nhiều bàn thắng”.

HLV Miura cũng không cho rằng U23 Việt Nam đã thất bại ở trận này vì kém may mắn. Ông nói: “Tôi không nghĩ chúng ta thua vì vận may ngoảnh mặt. Theo tính toán của tôi U23 Việt Nam có thể ghi được tới 5 bàn thắng từ những tình huống tấn công mà chúng ta có được, nhưng rút cục chỉ có 1 bàn. Còn bàn mở tỷ số của U23 Myanmar từ chấm 11m thì quả thực là rất may mắn.

Tôi nghĩ rằng khi các tiền đạo có cơ hội ghi bàn mà lại không thể làm được điều đó thì đấy là vấn đề về kỹ năng chơi bóng, kỹ năng dứt điểm của tiền đạo chứ chẳng phải là câu chuyện may mắn hay không, mà khả năng ghi bàn của hàng tiền đạo thì là vấn đề của cả nền bóng đá mất rồi”.

Mạc Hồng Quân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Quốc Khánh.

Được hỏi phải chăng các cầu thủ U23 Việt Nam không được chuẩn bị thể lực tốt nên liên tục bị chuột rút ở trận này, ông Miura nói: “Tôi không nghĩ thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam là có vấn đề. Nguyên nhân theo tôi có lẽ là do U23 Việt Nam phải tấn công liên tục, các cầu thủ phải hoạt động với tần suất cao, di chuyển nhiều nên mau chóng xuống sức”.

Cũng theo HLV Miura, trong cuộc họp trước trận đấu, ông đã phân tích cho các học trò rất kỹ về U23 Myanmar đồng thời cũng vạch ra những tình huống có thể diễn ra ở trận đấu, trong đó có cả kịch bản U23 Việt Nam bị dẫn bàn thì phải thi đấu như thế nào.

Vì thế, chúng tôi hoàn toàn không bất ngờ khi U23 Myanmar ghi bàn vượt lên dẫn trước. Chúng tôi đã gây sức ép rất mạnh mẽ lên phần sân U23 Myanmar, đã tạo được rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn”.

Cuối cùng, HLV Miura nói: “Tôi thất vọng chứ không sốc vì kết quả này, bởi thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường và chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhiệm vụ bây giờ của chúng tôi là phải mau chóng quên đi trận đấu này và hướng tới trận tranh HCĐ, sau khi kết thúc SEA Games, tôi sẽ quay sang chuẩn bị cho vòng loại World Cup cùng ĐTQG”.

HLV Kyi Lwin (U23 Myanmar):
“Không bất ngờ vì chiến thắng này”

“Singapore là mảnh đất rất may mắn với tôi, vì cách đây 22 năm tôi đã cùng ĐT Myanmar lọt vào trận chung kết SEA Games 16 và bây giờ trên cương vị HLV tôi lại cùng U23 Myanmar có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Tôi không bất ngờ về kết quả này vì các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tập trung, nỗ lực và cố gắng. Tôi cho rằng tinh thần của các cầu thủ U23 Myanmar chính là chìa khoá để tạo nên chiến thắng này.

Đương nhiên mục tiêu của chúng tôi sẽ là giành HCV trong trận chung kết bởi chúng tôi đã chờ đợi danh hiệu này quá lâu. Đội hình U23 Myanmar tham dự SEA Games năm nay hoàn toàn không có cầu thủ nào từ đội hình U20 Myanmar dự World Cup U20 thế giới.

Đội trưởng Nay Lin Tun: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này bởi tất cả chúng tôi đều đã cực kỳ tập trung cho trận bán kết. Đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Myanmar”.


Hoàng Huy (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm