Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Gặp U23 Malaysia mới là trận quyết định với U23 Việt Nam'

30/05/2015 11:32 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá U23 Việt Nam đã có một sự khởi đầu thuận lợi, nhưng chưa thật sự hoàn hảo, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng gặp U23 Malaysia mới là trận đấu quyết định của chúng ta. Riêng với màn trình diễn của tiền đạo Công Phượng, chuyên gia này chấm điểm 7 cho những nỗ lực chuộc lỗi sau quả đá 11m kiểu panelka không thành công ở phút 63.

Lý giải về một sự khởi đầu chưa thật sự hoàn hảo, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: “Đã có những khó khăn với U23 Việt Nam khi U23 Brunei chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Trong hiệp 1, HLV Miura thận trọng khi chỉ chơi với một tiền đạo và bố trí tới 2 tiền vệ trung tâm. Điều này khiến U23 Việt Nam dù kiểm soát bóng vượt trội vẫn không tạo ra được liên tiếp các tình huống hãm thành nguy hiểm, nên chỉ có một bàn thắng được ghi.

Bước vào hiệp 2, HLV Miura nhận ra đối thủ U23 Brunei quá yếu và rút một tiền vệ trung tâm ra để bổ sung thêm 2 nhân tố bùng nổ trên hàng công giúp chúng ta tạo được áp lực lớn về phía khung thành đối phương. Những sai lầm của hàng phòng ngự số đông bên phía U23 Brunei liên tục xuất hiện, các bàn thắng vì thế cũng liên tiếp đến với U23 Việt Nam.

Hiệp 2 là một hiệp đấu thành công của chúng ta và HLV Miura đã ghi điểm bằng việc đưa ra những điều chỉnh hết sức hợp lý”.

Thái Lan sẽ có 1 vé, vé còn lại là cuộc đấu Việt Nam và Malaysia

Bất chấp việc thầy trò HLV Miura đã có một sự khởi đầu tương đối tốt, cựu cầu thủ Thể Công vẫn khá dè dặt trong việc tiên liệu khả năng giành vé vào bán kết của U23 Việt Nam. Ông phân tích: “U23 Thái Lan được đánh giá cao nhất bảng đấu nên nhiều khả năng họ sẽ giành một suất vào bán kết, còn U23 Malaysia sẽ là đối trọng của ta trong việc tranh chiếc vé vào bán kết còn lại.

Lúc này, U23 Malaysia vẫn chưa đá và chúng ta chưa thể biết năng lực của họ đến đâu nên khó nói trước được việc thầy trò Miura có tiến xa ở SEA Games lần này. Tôi nghĩ rằng, trận đấu quyết định đến khả năng đi tiếp của chúng ta sẽ là cuộc chạm trán với U23 Malaysia vào ngày 2/6 tới đây”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Công Phượng (10) sẽ là quân bài hết sức quan trọng của U23 Việt Nam ở SEA Games 2015. Ảnh: Quốc Khánh

Chưa có cầu thủ nào nổi bật

Đánh giá về màn trình diễn của các cá nhân, chuyên gia Vũ Mạnh Hải không thấy cầu thủ nào thật sự nổi bật trong trận đấu chiều qua. Riêng với màn trình diễn của Công Phượng, ông Hải cho biết, tiền đạo của HAGL chỉ mới chơi ở mức độ tròn vai.

Ông cho biết: “Công Phượng vào sân trong hiệp 2, có một đường kiến tạo thành công và một pha ghi bàn, giúp U23 Việt Nam tạo ra được áp lực lớn hơn trong hiệp 1. Tuy nhiên, Phượng bỏ lỡ một quả 11m, nên tôi nghĩ Phượng chỉ mới chơi ở mức bình thường, có thể chấm điểm 6,5 đến 7 điểm là vừa”.

“Sau quả 11m không thành công, Công Phượng đã rất nỗ lực để chuộc lỗi, Phượng khá bản lĩnh khi không bị áp lực. Không thể chê quả đá 11m kiểu panenka của Công Phượng là điệu đà, bởi Phượng đã có nhiều lần thực hiện thành công với những quả đá tương tự.

Tôi cho rằng, nếu lần sau đá 11m, Phượng sẽ thay đổi cách thức, vì đá nhiều quả panenka quá thì đối phương cũng sẽ bắt bài. Phượng có nhiều cách đá 11m, nên tôi nghĩ lần sau nếu vẫn được trao cơ hội, Phượng sẽ thực hiện thành công.

Tôi đánh giá Công Phượng vẫn sẽ là một quân bài hết sức quan trọng của U23 Việt Nam, chúng ta hãy đặt niềm tin và hy vọng Phượng sẽ chơi bùng nổ trong những trận đấu quan trọng phía trước”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm