Ánh Viên về nước trong vòng vây hàng trăm CĐV

13/06/2015 07:32 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ ngoài bóng đá, chưa có VĐV thể thao Việt Nam nào được CĐV săn đón như kình ngư “vàng” Nguyễn Thị Ánh Viên. Tối 12/6, đã có hàng trăm phóng viên, CĐV đến sân bay Tân Sơn Nhất chờ đợi cô gái gốc Cần Thơ từ Singapore trở về.

Hay tin chuyến bay của Ánh Viên đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21h30, hàng trăm CĐV đã đến đây để tận mắt chứng kiến cô gái “vàng” của thể thao Việt Nam bất chấp thời gian khá khuya.

Xúc động hơn khi nhiều CĐV tự trang bị cho mình những khẩu hiệu, băng rôn viết tay một cách đầy thán phục và tự hào về Ánh Viên. Những dòng chữ như “Tiểu tiên cá Việt Nam”, “Ánh Viên là số 1”, “Chúng tôi yêu Ánh Viên”… được các CĐV cầm trên tay và chỉ chờ đợi Ánh Viên ra để hò reo, giương cao chúc mừng cô.


Người hâm mộ vẽ hình tặng "Tiểu tiên cá" Ánh Viên

Hơn 22h00, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn xuất hiện. Hai thầy trò dù biết sẽ được chào đón nhưng họ cũng không khỏi choáng ngợp khi có lẽ đây là lần đầu tiên, cả 2 được “săn” đông đảo như thế. Hàng trăm ống kính máy quay, máy ảnh của các đơn vị truyền thông chen chúc cùng hàng trăm CĐV hò reo để thấy được khoảnh khắc cô gái vàng về nước khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngột ngạt vài phút. 


Ánh Viên nở nụ cười rạng rỡ trong vòng tay gia đình và người thân

Gia đình Ánh Viên, lãnh đạo Quân khu 9 từ Cần Thơ đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng vất vả để gặp mặt niềm tự hào của họ.

Vì quá đông, Ánh Viên không trao đổi được nhiều với mọi người. Nhưng nụ cười hạnh phúc vì những tình cảm của CĐV Việt Nam luôn thường trực trên khuôn mặt cô gái Cần Thơ. Ánh Viên nói: “Em rất bất ngờ và không biết nói gì hơn để cảm ơn tất cả mọi người. Mục tiêu sắp tới của em là cố gắng tập luyện để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới”.


Ánh Viên bên mẹ, em trai và thầy Đặng Anh Tuấn

Ánh Viên sau khi về nước ngay lập tức trở về Cần Thơ để nghỉ ngơi. Sau đó, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên tiếp tục lên đường sang Mỹ để tập huấn.

HLV gốc An Giang cho biết: “Lúc đầu, 2 thầy trò dự định sẽ di chuyển thẳng từ Singapore sang Mỹ nhưng biết được tình cảm của CĐV Việt Nam quá lớn, chúng tôi muốn trở về để cảm ơn mọi người và có thời gian cho Ánh Viên nghỉ ngơi gần gia đình vài hôm.


Xúc động trước tình cảm của người hâm mộ Ánh Viên hứa nỗ lực tập luyện để đạt thành tích cao hơn nữa

Thành tích của Ánh Viên tại SEA Games lần này có những tấm HCV khiến chúng tôi vui nhưng cũng có những thành tích chưa tốt như mong đợi. Ánh Viên phải phấn đấu nhiều hơn nữa để có những thông số tốt hơn để hướng tới mục tiêu châu Á”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm