19h30 ngày 15/6 U23 Thái Lan - U23 Myanmar: Người Thái ở một tầm khác

15/06/2015 11:28 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Không chờ đến khi U23 Thái Lan “hủy diệt” U23 Indonesia 5-0 ở vòng bán kết người ta mới được chứng kiến sức mạnh của nhà đương kim vô địch mà ngay từ vòng bảng, đội bóng xứ chùa Vàng đã cho thấy họ ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Từ vòng đấu bảng cho đến vòng bán kết, trải qua 6 trận đấu, U23 Thái Lan dù gặp đối thủ nào, mạnh hay yếu cũng đều duy trì một lối chơi giống nhau, chắc chắn cả trong tấn công lẫn phòng ngự. 6 trận đấu, U23 Thái Lan ghi được tới 21 bàn thắng mà mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn, đó là bàn thua ở phút 90, trong trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng chỉ còn mang tính chất thủ tục gặp U23 Việt Nam.

Điều đáng nói là bộ khung đội hình của U23 Thái Lan luôn được duy trì ổn định, cách chơi cũng thế. Duy chỉ có trận đấu với U23 Việt Nam, khi tấm vé bán kết đã ở trong tay, HLV Choketawee Promrut mới có một vài sự thay đổi trong đội hình, cất những trụ cột như đội trưởng Sarach Yooyen hay Chanathip Songkrasin trên băng ghế dự bị. Bất chấp những xáo trộn đó, sức mạnh của U23 Thái Lan vẫn không hề mất đi mà trái lại, với các cầu thủ dự bị, khi được trao cơ hội thi đấu, họ lại hưng phấn và quyết tâm hơn để thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Rõ ràng, U23 Thái Lan đã ở một đẳng cấp khác so với các đội bóng khác tại SEA Games 2015 lần này. Họ không cần phải thắng đậm mọi trận đấu tại vòng đấu bảng để so đo hiệu số bàn thắng/bại nhưng ở những trận đấu quyết định, cần 3 điểm vẫn giành chiến thắng một cách thuyết phục. Từ trận thắng Timor Leste chật vật 1-0 cho tới chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia ở vòng bán kết 2 ngày trước, U23 Thái Lan vẫn trình làng những con người ấy. Thế nhưng, sự khác biệt của các cầu thủ U23 Thái Lan trong 2 trận đấu này là khả năng bùng nổ, thứ mà các đội bóng khác tại SEA Games 2015 lần này không có.

Thái Lan có cơ hội lớn để bảo vệ tấm HCV SEA Games bóng đá nam

Ban đầu, khi HLV Kiatisuk Senamuang quyết định chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2018 và nhường quyền chỉ đạo đội U23 Thái Lan dự SEA Games 2015 cho trợ lý của mình Choketawee Promrut, nhiều người lầm tưởng Thái Lan giờ muốn hướng đến mục tiêu lớn hơn thay vì chỉ chăm chăm với mục tiêu vô địch SEA Games. Thế nhưng, dù có hay không có Kiatisuk thì U23 Thái Lan vẫn không hề suy giảm sức mạnh. Ngoài việc những con người ở đội U23 Thái Lan đều được Kiatisuk trực tiếp lựa chọn, giáo án tập luyện được truyền đạt hàng ngày cho BHL qua điện thoại thì điều cốt lõi là triết lý bóng đá ở 2 cấp độ đội tuyển của Thái Lan chỉ có một.

Cho đến thời điểm này tại SEA Games 2015, việc U23 Thái Lan mới chỉ 1 lần để thủng lưới và chưa để mất điểm nào một phần do sức mạnh, sự ổn định từ chính họ, mặt khác, do các đối thủ cạnh tranh chưa đủ sức ngáng đường. U23 Malaysia trong thế dựa lưng tường đã phải gục ngã, U23 Việt Nam muốn một chiến thắng trước người Thái nhưng đã phải chào thua. Giờ, cơ hội ở trong tay U23 Myanmar trong trận chung kết nhưng, với những gì hai đội đã thể hiện suốt từ đầu giải đến nay thì chỉ có điều thần kỳ mới khiến U23 Thái Lan thất bại, nhường tấm HCV bóng đá nam SEA Games 2015 cho người Myanmar.

Dự đoán: 2-0

U23 Thái Lan có thể ghi bàn từ nhiều hướng

Bên cạnh một đội hình đồng đều, không có sự chênh lệch giữa các vị trí chính thức và dự bị, U23 Thái Lan còn cho thấy khả năng dứt điểm đa dạng, hiệu suất tấn công khủng khiếp. Con số 21 bàn thắng từ đầu giải đã cho thấy điều đó. Chỉ tính riêng trận bán kết 2 gặp U23 Indonesia, U23 Thái Lan đã có 5 lần làm tung lưới đối phương.

Từ sút xa, tạt cánh đánh đầu, tình huống cố định như phạt góc cho tới pha phối hợp, xâm nhập vòng cấm địa đối phương rồi sút, U23 Thái Lan đều có thể ghi bàn. Đáng chú ý trong số 5 bàn thắng ghi được vào lưới U23 Indonesia là pha lập công ấn định tỷ số 5-0, giữa hàng thủ đông người mà các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn phối hợp như đấu tập.

U23 Myanmar chắc chắn sẽ chơi phòng ngự số đông trong trận chung kết nhưng để ngăn không cho U23 Thái Lan ghi bàn gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm