Sau thất bại nghiệt ngã của đội U20, bóng đá Việt Nam cần thêm chiến lược mạo hiểm của bầu Đức?

09/03/2023 11:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bầu Đức từng có lần khẳng định rằng "đào tạo cầu thủ trẻ đã khó, đưa họ đi xuất ngoại còn khó hơn". Có lẽ, câu chuyện xuất ngoại để phát triển sự nghiệp đang là một bài toán khó nhưng cần có lời giải với nhiều tuyển thủ U20 vừa trở về từ giải châu Á.

U20 Việt Nam vừa bị loại khỏi giải U20 châu Á theo cách đầy tiếc nuối. Dù thắng thuyết phục "ông kẹ" châu lục - Australia lẫn Qatar, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn phải dừng bước ngay từ vòng bảng bởi sự thua thiệt ở chỉ số phụ. Giấc mơ tái lập chiến tích giành vé dự VCK U20 World Cup của U20 Việt Nam đang từ rất nhiều hy vọng, bỗng chốc sụp đổ sau trận thua Iran. Toàn đội như "mất tất cả" giống lời của vị thuyền trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Theo một chuyên gia bóng đá, cựu danh thủ người Singapore thì nhiều ngôi sao trẻ như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Thanh Nhàn… đã gây ấn tượng tốt ở giải châu Á. Vị chuyên gia này đánh giá rằng cầu thủ Việt Nam chơi thiên về kỹ thuật nhưng vẫn còn thiếu ý thức chiến thuật và kinh nghiệm quốc tế, và các cầu thủ U20 Việt Nam cần được chơi bóng nhiều hơn trước những đối thủ mạnh để tiến bộ.

Khá tương tự, HLV Phạm Minh Đức của Việt Nam cũng chỉ ra khó khăn lớn với các cầu thủ U20 Việt Nam, đó là cơ hội để họ được thi đấu thường xuyên sau khi kết thúc hành trình tại giải châu lục.

"Mong các em về CLB sẽ được thi đấu thật nhiều, tích lũy kinh nghiệm thì sẽ duy trì và phát triển được các phẩm chất. Chứ nếu các em lên giải VCK U20 châu Á, chơi nổi bật rồi lại về CLB dự bị dài thì khó. Các em về CLB có được đá không, rồi tới đây nếu đi SEA Games thì có được sử dụng không? Các em có được chơi nhiều ở CLB thì mới tạo điều kiện phát triển tốt. Chứ một năm các em đá trên các cấp tuyển quốc gia cũng không có nhiều. Ví dụ đợt này đi, đá 3 trận là về rồi. Nên mấu chốt là các em ở CLB phải được chơi nhiều thì mới phát triển lên cho các cấp đội tuyển".

Sau thất bại nghiệt ngã của đội U20, bóng đá Việt Nam cần thêm chiến lược mạo hiểm của bầu Đức? - Ảnh 1.

Các cầu thủ U20 đang đối diện với bài toán khó, đó là tìm kiếm cơ hội thi đấu sau khi trở về CLB.

Quả thực, cơ hội được thi đấu thường xuyên ở cấp CLB vẫn là khó khăn rất lớn mà các tuyển thủ U20 Việt Nam đang phải đối mặt. Đúng như HLV Minh Đức nhận định thì ngay cả 3 cầu thủ nổi bật nhất của U20 Việt Nam (Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt) khi về CLB cũng rất khó để cạnh tranh vị trí. Nên nhớ, Văn Khang trước khi dự giải châu Á còn chưa từng được đá một trận nào ở V.League!

V.League vốn dĩ là môi trường không dễ có đất diễn cho các cầu thủ trẻ. Vấn đề đặt ra lúc này là liệu những cầu thủ vừa thi đấu ở U20 Việt Nam như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Thanh Nhàn… có nên tìm được sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… để chơi bóng chuyên nghiệp, tránh bị thui chột ở V.League hay không và họ cần gì để có thể "xuất ngoại"?

Nói đến đây, chắc chắn nhiều người hâm mộ sẽ nghĩ tới bầu Đức – người có rất nhiều gắn bó với bóng đá Việt Nam và đặc biệt luôn ưu tiên cho chiến lược xuất ngoại cầu thủ. Phải chăng, đây chính là thời điểm mà những ngôi sao trẻ vừa trở về từ giải châu Á, đang cần những chiến lược táo bạo như của bầu Đức hơn bao giờ hết?

Sau thất bại nghiệt ngã của đội U20, bóng đá Việt Nam cần thêm chiến lược mạo hiểm của bầu Đức? - Ảnh 2.

Phải chăng, các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ phát triển hơn nếu được xuất ngoại sang các môi trường bóng đá vừa sức?

Vài năm trước, bầu Đức từng có lần khẳng định rằng "đào tạo cầu thủ trẻ đã khó, đưa họ đi xuất ngoại còn khó hơn". Quả thật, chặng đường xuất ngoại chưa bao giờ là dễ dàng với những cầu thủ Việt Nam. Từ Công Phượng, Văn Hậu, Tuấn Anh, Quang Hải và mới đây là Văn Toàn… tất cả đều chưa thật sự thành công khi mạo hiểm "ra khỏi vùng trũng" để vươn mình tới những môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay thậm chí là châu Âu. Tuy nhiên, thay vì sự nản lòng, bầu Đức vẫn tiếp tục thực hiện tham vọng của mình đó là đưa nhiều cầu thủ của lò HAGL ra nước ngoài thi đấu.

Cho đến nay, HAGL vẫn là nơi xuất ngoại cầu thủ nhiều nhất so với các CLB tại Việt Nam. Kết thúc mùa giải vừa qua, ngoài hai gương mặt quen thuộc là Công Phượng, Văn Toàn sang Nhật Bản và Hàn Quốc thì hai cầu thủ trẻ hơn là tiền đạo Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh cũng xuất ngoại sang Cheonan City (K.League 2). Vẫn còn quá sớm để biết liệu những chuyến xuất ngoại này có thành công hay không nhưng nếu nhìn ở góc độ tích cực, chiến lược mà bầu Đức vẫn tạo ra hiệu ứng rất tốt để các cầu thủ Việt Nam có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Sau thất bại nghiệt ngã của đội U20, bóng đá Việt Nam cần thêm chiến lược mạo hiểm của bầu Đức? - Ảnh 3.

Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh là hai cầu thủ mới sang K.League 2 cách đây không lâu.

Từ năm 2018, HLV Troussier từng nói rằng để hướng tới World Cup, các cầu thủ trẻ cần được thi đấu tối thiểu vài chục trận mỗi mùa, rải ở nhiều độ tuổi khác nhau. Có như thế thì những cầu thủ này mới phát triển kỹ năng và đóng góp nhiều cho ĐTQG trong tương lai.

Cũng chính vì thế, nếu những Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt… có thể chơi bóng ở các giải đấu vừa sức ở nước ngoài như Thai League (Thái Lan), các giải hạng hai của Nhật Bản, Hàn Quốc…, đó sẽ là bến đỗ có thể sẽ xán lạn hơn so với việc ở lại các CLB trong nước, nơi mà họ cũng chưa biết khi nào mới có thể đá chính ở đấu trường V.League.

Để làm điều đó, các cầu thủ cần nhận được những sự hỗ trợ từ những CLB, những ông bầu có tâm huyết và tầm nhìn giống như bầu Đức hơn bao giờ hết.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm