Sau chức vô địch hạng Nhất, trung vệ CLB CAND lấy vợ

31/10/2022 15:13 GMT+7 | Thế giới Sao

Sau chức vô địch hạng Nhất, trung vệ CLB CAND lấy vợ

Tiến Long dù còn rất trẻ nhưng đã làm bố

Cách đây ít ngày, CLB Công An Nhân Dân (CAND) đã giành chức vô địch giải hạng Nhất QG 2022. Điều này cũng đồng nghĩa với 1 suất thăng hạng trực tiếp lên chơi tại mùa giải V-League 2023. Đội bóng ngành công an còn khoảng 4 tháng để chuẩn bị cho lần đầu chơi tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Sau chức vô địch hạng Nhất, trung vệ CLB CAND lấy vợ - Ảnh 1.

Vợ chồng Vũ Tiến Long và cô con gái cưng

Trung vệ Vũ Tiến Long đang thuộc biên chế CLB CAND cũng có cách chuẩn bị cho riêng mình. Cầu thủ sinh năm 2002 sẽ tổ chức hôn lễ cùng bạn gái lâu năm trong thời gian tới. Mới đây nhất, Tiến Long chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân hình ảnh cô vợ Diễm Quỳnh đang thử váy cưới cùng nụ cười rất tươi.

Sau chức vô địch hạng Nhất, trung vệ CLB CAND lấy vợ - Ảnh 2.

Vợ Vũ Tiến Long đang thử váy cưới để chuẩn bị cho hôn lễ

Diễm Quỳnh khá tinh nghịch tạo dáng để chồng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Được biết, cả hai cùng quê với nhau và đã có quãng thời gian yêu nhau khá dài trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Cặp uyên ương trẻ tuổi này còn có với nhau 1 cô công chúa bụ bẫm, kháu khỉnh gần 1 tuổi.

Sau chức vô địch hạng Nhất, trung vệ CLB CAND lấy vợ - Ảnh 3.

Nếu không vì Covid-19 thì hôn lễ của Vũ Tiến Long đã được tổ chức từ trước đây rất lâu

Tiến Long và Diễm Quỳnh từng có ý định làm đám cưới trước đó nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cả hai đành hoãn đám cưới lại. Hiện tại, sau khi mùa giải 2022 kết thúc, Tiến Long đang có khá nhiều thời gian trống nên đây là thời điểm lý tưởng để anh đưa nàng về dinh.

Sau chức vô địch hạng Nhất, trung vệ CLB CAND lấy vợ - Ảnh 4.

Nhờ ổn định cuộc sống gia đình từ sớm nên Vũ Tiến Long có thể dành sự tập trung cao nhất cho sự nghiệp

Chưa rõ sau khi kết thúc mùa giải 2022, trung vệ sinh năm 2002 này sẽ trở về CLB chủ quản Hà Nội hay tiếp tục được cho Công An Nhân Dân mượn.

Tuy nhiên, khả năng cầu thủ của U23 Việt Nam tiếp tục ở lại đội bóng ngành công an là khá cao khi đội chủ sân Ninh Bình chưa thể xây dựng lực lượng nòng cốt trong thời gian ngắn này.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm