'Sát thủ' U23 Thái Lan: 'Sẽ là một trận rất vui với U23 Việt Nam'

21/02/2022 19:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo hàng đầu U23 Thái Lan Teerasak Poeiphimai đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam tối 22/2 và như thế, U23 Thái Lan sẽ cầm chắc vé vào bán kết.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 6 cầu thủ U23 Việt Nam lỡ trận gặp Thái Lan

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 6 cầu thủ U23 Việt Nam lỡ trận gặp Thái Lan

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 6 cầu thủ bổ sung của đội tuyển U23 Việt Nam lỡ trận đấu với U23 Thái Lan.

Chân sút đang thuộc biên chế Port FC ở Thai League 1 nói về việc U23 Thái Lan chỉ cần không thua U23 Việt Nam quá 3 bàn tối 22/2 là sẽ có vé vào bán kết: “Đúng là bóng đá. U23 Thái Lan chỉ cần không thua nhiều hơn 3 bàn là sẽ vào bán kết ngay. Chúng tôi đã sẵn sàng và đang tập luyện liên tục để đối đầu với U23 Việt Nam tối mai”.

Teerasak (số 8) là trung phong số 1 của U23 Thái Lan. Ảnh: TL
Teerasak (số 8) là trung phong số 1 của U23 Thái Lan. Ảnh: TL

Tiền đạo 19 tuổi đã ghi 2 bàn vào lưới U23 Singapore hôm 16/2 nói thêm: “Sau khi xem trận U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 7-0, chúng tôi không lo lắng vì U23 Singapore có vấn đề với Covid-19. Họ có nhiều cầu thủ không thể thi đấu và còn bị thẻ đỏ trong trận. Tôi nghĩ U23 Thái Lan sẽ chơi tốt hơn và sẽ là một trận đấu rất vui trước U23 Việt Nam”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ ghi bàn để đội tuyển U23 Thái Lan đảm bảo chắc chắn 100% vé vào vòng sau. Hy vọng tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Thái Lan vào ngày 22/2 này”, Teerasak nói thêm.

Hiện tại ở bảng C, đội xếp hạng nhì là U23 Thái Lan đang có 3 điểm kèm hiệu số +2 trong khi U23 Việt Nam đầu bảng, có hiệu số +7. Đội U23 Campuchia đang xếp thứ 2 bảng A nhưng hiệu số 0, rất bất lợi khi so với hiệu số +2 của U23 Thái Lan. Trước đó, BTC quy định chỉ có đội xếp hạng 2 có thành tích tốt nhất từ 3 bảng đấu mới được vào bán kết.

Ở trận cuối, nếu U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan, 2 đội sẽ dắt tay nhau vào bán kết. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 3 bàn trở lên, U23 Campuchia mới vượt qua “Voi chiến” để lấy vé vào bán kết.

Nếu thua U23 Thái Lan 8 bàn, U23 Việt Nam mới bị loại vì hiệu số bàn thắng bại kém hơn Campuchia. Nếu thua 7 bàn, U23 Việt Nam có cùng hiệu số bàn thắng bại so với Campuchia nhưng vẫn giành vé đi tiếp nhờ hơn tổng số bàn thắng so với đối thủ.

Đây thực sự là điều trớ trêu cho đội chủ nhà và như Teerasak phát biểu, bóng đá là trò chơi thật khó lường. Ngoài U23 Timor Leste và U23 Việt Nam, U23 Thái Lan rất chắc vé đi tiếp thì ở bảng B, U23 Lào cũng có thể đi tiếp sau khi đánh bại U23 Malaysia ở lượt trận đầu. Họ chỉ cần hòa chính đối thủ này trong hôm nay là sẽ vào bán kết.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm