Sanchis, Hierro, hoặc Raul sẽ thay Perez làm Chủ tịch Real?

07/12/2015 21:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Florentino Perez kỷ niệm năm thứ 13 lãnh đạo Real Madrid với nhiều bóng tối hơn ánh sáng trên phương diện thể thao và nhiều điều tích cực hơn tiêu cực trên phương diện tài chính.


Chủ tịch Florentino Perez đang chịu áp lực lớn

Nhiệm kỳ 2 của ông Perez ở Nhà Trắng (nhiệm kỳ đầu từ 2000-2006) gây hoài nghi cho các CĐV về tính hiệu quả của những dự án mà Real theo đuổi, về sự mất hình ảnh của một CLB vốn vẫn tự hào là kiểu mẫu và về những giá trị cứ mất đi theo thời gian. Real của hôm nay lấy những thành tựu kinh tế để che đậy những thất bại về thể thao trong bối cảnh họ thiếu sự dẫn dắt của những nhân vật thể thao uy tín.

Những tín hiệu mới nhất không ủng hộ ngài Chủ tịch khi người ta nghe thấy những tiếng la ó “Florentino, từ chức đi” vang lên trên khán đài Santiago Bernabeu trong 2 trận sân nhà gần nhất của Madrid. Những tiếng la ó cho thấy có điều gì đó đang thay đổi. Nó như dấu hiệu về sự bắt đầu của một chiến dịch mới chống ông Perez của những thế lực muốn chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch của Madrid năm 2017.

Real Madrid: Mùa giải tệ nhất của 'Perez 2.0'?

Real Madrid: Mùa giải tệ nhất của 'Perez 2.0'?

Real Madrid đang trải qua giai đoạn thảm họa, và những gì diễn ra không hứa hẹn nhiều vào một mùa giải thành công. Đây sẽ là thời điểm tệ nhất của Real từ ngày Florentino Perez trở lại ghế chủ tịch?

Những tín hiệu chống đối bắt đầu xuất hiện sau khi những thành phần của Madrid không thành công trong việc thay đổi quy định tranh cử theo đó chỉ cho phép những triệu phú được tranh cử chức Chủ tịch CLB. Năm 2012, ông Perez đã đề xuất là giới hạn ứng viên Chủ tịch CLB chỉ dành cho những người giàu có nhưng theo trang web “Soy Madridista” (Tôi là CĐV Real Madrid) thì trong cuộc tranh cử Chủ tịch sắp tới các cựu danh thủ của đội bóng Hoàng gia như Manolo Sanchis hay Fernando Hierro cũng có thể được tham gia.

Real sẽ xây dựng một cơ cấu tổ chức tương tự như của Bayern Munich. Cơ cấu tổ chức này có thể chứng kiến Raul Gonzalez, người muốn tiếp tục sống ở New York vì lí do gia đình, trở lại Tây Ban Nha năm 2017 để tham gia tranh cử. Ông Perez không xa lạ gì với ý tưởng tổ chức bộ máy lãnh đạo như thế này. Bộ máy này do hai cựu danh thủ đứng đầu và có thể được tăng cường thêm Raul.

Cả Sanchis, Hierro, Raul rời Madrid khi ông Perez đang nắm quyền. Quan hệ của ông Perez với cả 3 cựu danh thủ này đều không tốt. Với Hierro, mọi chuyện đã kết thúc không êm đẹp. Với Sanchis là mối quan hệ băng giá còn với Raul, ông chỉ thừa nhận anh sau khi anh đã rời Madrid sang Bundesliga, tương tự với trường hợp của Iker Casillas khi anh không được ghi nhận xứng đáng với những gì cống hiến cho Madrid lúc anh ra đi.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm