Sân nào đón nhiều khán giả nhất ở vòng 1 V-League 2023?

06/02/2023 15:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thống kê cho thấy, có tới 15.000 khán giả đã tới sân vận động Thiên Trường để dự khán trận đấu giữa Nam Định và CLB TP.HCM ở vòng 1 V-League.

Sân Thiên Trường đón nhiều khán giả nhất ở vòng 1 V-League

Vòng 1 V-League 2023 chính thức khởi tranh. Trên sân Thiên Trường, Nam Định tiếp đón CLB TP.HCM. Số liệu thống kê cho thấy, sân Thiên Trường đã đón 15.000 khán giả tới dự khán trận đấu này, cao nhất trong số các trận cầu thuộc vòng 1 V- League.

Sức hút có lẽ đến từ đội bóng chủ nhà với sự bổ sung hàng loạt ngôi sao mới như Hồng Duy, Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh, Đức Huy, Hoàng Thịnh… Vì thế, dù thời tiết mưa, hàng nghìn cổ động viên không ngại tới sân để theo dõi màn ra mắt của các tân binh. Và Nam Định đã không khiến người hâm mộ của họ thất vọng. Đội bóng thành Nam chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận và có chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Hendrio ở phút 90+6'.

Sân Thiên Trường đón nhiều khán giả nhất ở vòng 1 V-League - Ảnh 2.

Thống kê lượng khán giả tới sân ở vòng 1 V-League 2023.

Đứng thứ 2 về lượng khán giả tới sân trong vòng đấu là sân Hàng Đẫy, nơi diễn ra trận cầu giữa Công an Hà Nội và Bình Định 11.000 khán giả đã tới sân dự khán trận cầu này. Công an Hà Nội đã chơi một trận đấu bùng nổ, giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Cả ba ngoại binh của Công an Hà Nội đều ghi bàn ở trận cầu này, trong đó tiền đạo Juvhel Tsoumou lập hat-trick.

Xếp sau lần lượt là các sân Pleiku (9.000), Sân 19/8 Nha Trang (8.000), Sân Lạch Tray (6.000), sân Hàng Đẫy trận CLB Hà Nội- Viettel (5.000), sân Vinh (4.000).

Tính trung bình cả vòng đấu, có 8.286 khán giả tới sân xem mỗi trận đấu ở vòng 1 V-League 2023.


Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm