San Antonio Spurs lập kỉ lục 64.000 khán giả trong trận tiếp đón Stephen Curry

13/01/2023 13:01 GMT+7 | Thể thao 360

Đã nhiều năm nay, San Antonio Spurs không còn là một thế lực lớn ở NBA sau khi Tim Duncan giải nghệ. Thậm chí, mùa giải 2022-2023 cũng chứng kiến họ chấp nhận thua càng nhiều càng tốt để đổi lấy cơ hội sở hữu Victor Wembanyama ở NBA Draft 2023.

San Antonio Spurs lập kỉ lục 64.000 khán giả trong trận tiếp đón Stephen Curry - Ảnh 1.

Alamodome là sân vận động có mái vòng, phục vụ rất nhiều môn thể thao ngoài trời lẫn trong nhà với sức chứa tối đa lên đến 72.000 chỗ ngồi

Tuy nhiên, họ vừa trên đường phá một kỉ lục tại NBA, khi trở thành đội bóng có lượng khán giả đến sân theo dõi lớn nhất. Cụ thể, tổng cộng 64.387 vé dự khán trận đấu giữa San Antonio Spurs và Golden State Warriors vào sáng 14/1 (giờ Việt Nam) đã được bán hết.

Đây là một việc cực kì khác thường, bởi sức chứa của một nhà thi đấu bóng rổ vốn chỉ dao động trong khoảng 15.000 cho đến 20.000 chỗ ngồi tại NBA. Nguyên nhân cho sự việc này là trận đấu giữa San Antonio Spurs và Golden State Warriors không được tổ chức tại nhà thi đấu AT&T Center như thường lệ, mà được chuyển về sân vận động Alamodome.

Alamodome là một sân vận động đa năng có mái vòm, tọa lạc tại thành phố San Antonio. Sân vận động được khánh thành vào năm 1993 với giá thi công là 186 triệu USD vào thời điểm đó.

Là một sân vận động đa năng, Alamodome phục vụ rất nhiều môn thể thao, bao gồm cả bóng đá, bóng bầu dục, bóng chày và những sự kiện âm nhạc lớn. Với hệ thống mái vòm, Alamodome cũng sẵn sàng tổ chức các môn thi đấu trong nhà và thậm chí, thiết kế ban đầu của Alamodome là để phục vụ các trận đấu bóng rổ.

Sân vận động Alamodome tiến hành lắp đặt sàn thi đấu của San Antonio Spurs trước trận đấu với Golden State Warriors

Sức chứa của sân vận động Alamodome là 64.000 chỗ ngồi, có khả năng mở rộng lên đến 72.000 chỗ nếu lắp thêm ghế ngồi phục vụ cho các môn thể thao trong nhà. Trong lịch sử, đây cũng là sân nhà của San Antonio Spurs từ năm 1993 cho đến 2002, khi họ chuyển đến AT&T Center như hiện tại.

Thông thường, San Antonio Spurs sẽ loại bỏ hàng ghế trên cùng trong các trận đấu tại NBA và chỉ mở thêm một phần hạn chế trong các trận đấu đỉnh cao ở Playoffs. Đây cũng là lần đầu tiên, San Antonio Spurs quyết định mở cửa toàn bộ các khán đài, giúp họ đạt được con số kỉ lục về lượng khán giả đến sân.

Trên thực tế, sức hút của trận đấu này phần lớn đến từ Golden State Warriors lẫn siêu sao Stephen Curry. NHM tại NBA luôn muốn chứng kiến siêu sao 34 tuổi thi đấu bằng xương bằng thịt và những khán giả tại San Antonio cũng không phải là ngoại lệ.

Đối với các cầu thủ của San Antonio Spurs và Golden State Warriors, họ chưa từng thi đấu dưới một lượng khán giả kỉ lục đến như vậy. Sephen Curry là người duy nhất được trải nghiệm cảm giác tương tự, khi anh thi đấu trước 57.000 khán giả ở trận đấu của trường Davidson trước Kansas năm 2008 ở giải NCAA Division I.

San Antonio Spurs lập kỉ lục 64.000 khán giả trong trận tiếp đón Stephen Curry - Ảnh 3.

Sức hút của Stephen Curry trong các trận đấu gặp San Antonio Spurs là rất lớn

San Antonio Spurs chỉ mới có 13 chiến thắng sau 42 trận đấu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, kết quả này sẽ không quá quan trọng với họ, khi đội bóng bang Texas chủ động buông mùa giải này để tái xây dựng lực lượng từ NBA Draft.

Trong khi đó, Golden State Warriors cũng thi đấu không quá ổn định. Stephen Curry và các đồng đội có thành tích 20 thắng và 21 thua, cũng như thành tích sân khách thảm hại là 3 thắng sau 19 trận đấu.

NHẬT PHẠM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm