Cách các ông lớn dùng cầu thủ cây nhà lá vườn: Man City kém M.U 1 bậc

25/07/2022 06:39 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Những đội bóng như Manchester United, Chelsea, Barcelona thường xuyên vung tiền tấn để mua cầu thủ nhưng họ cũng có học viện đào tạo chất lượng.

Chuyển nhượng MU 23/7: MU chốt giá mua Antony. Cạnh tranh Chelsea giành nhà vô địch World Cup

Chuyển nhượng MU 23/7: MU chốt giá mua Antony. Cạnh tranh Chelsea giành nhà vô địch World Cup

Chuyển nhượng MU 23/7: MU chốt giá mua Antony. Cạnh tranh Chelsea giành nhà vô địch World Cup. De Gea không chắc chắn tương lai. Tin tức chuyển nhượng MU hôm nay.

Người hâm mộ có thể phấn khích trước những vụ chuyển nhượng đắt đỏ của đội nhà, nhưng không có gì mang đến cho họ niềm vui hơn một câu chuyện thành công của cầu thủ đi lên từ học viện. Nhưng những câu chuyện này thường chỉ được thấy vài năm một lần, và nhiều cái tên trẻ được quảng bá rầm rộ lại mờ nhạt chỉ sau một thời gian ngắn. Kỳ vọng thực tế hơn là sẽ có 1 hoặc 2 cầu thủ của mỗi lứa tốt lứa tốt nghiệp đủ sức vào đội 1. Có những câu lạc bộ đang thực hiện nỗ lực đáng kể để sử dụng các học viên tài năng của mình nhằm trao cơ hội cho họ.

Mới đây, một đồ họa do The Athletic sản xuất đã mô tả chi tiết về danh sách các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu dành nhiều phút thi đấu nhất cho các cầu thủ đi lên từ của học viện mùa giải 2021/2022.

Chú thích ảnh
Barca đang là đội tin dùng cầu thủ cây nhà lá vườn nhất

Theo đó, Barcelona dẫn đầu với khoảng cách khá lớn so với đội đứng thứ hai, sau khi đã trao 21.703 phút ra sân cho các cầu thủ học viện mùa trước. Trong thời điểm khó khăn của câu lạc bộ, nhiều ngôi sao của lò đào tạo La Masia là cầu thủ chủ chốt, từ Gerard Pique đến những tài năng trẻ như Pedri và Gavi.

Nhưng Barca đã trải qua một đợt chi tiêu khá bất ngờ vào mùa hè này, mang về Andreas Christensen, Franck Kessie, Robert Lewandowski và Raphinha, cách họ sử dụng cầu thủ học viện trong mùa giải tới sẽ có thể có sự thay đổi. Real Madrid cũng tin dùng các cầu thủ do mình đào tạo với con số 18.909 phút.

Chelsea đứng ở vị trí thứ ba và đứng cao nhất trong số các đội Anh, với 15.584 phút dành cho các cầu thủ học viện. Dù cho Chelsea thường xuyên bị phàn nàn việc không tận dụng hết những tài năng cây nhà lá vườn. Họ đã bán Tammy Abraham và Fikayo Tomori vào mùa hè năm ngoái, cả hai đều đã nhanh chóng lọt vào nhóm cầu thủ xuất sắc nhất ở Serie A. Trevoh Chalobah, Reece James và Mason Mount là những người tạo nên phần lớn thống kê đó.

Chú thích ảnh
Cách các ông lớn dùng cầu thủ học viện của mình

Không quá bất ngờ khi Man City đứng thứ hai từ dưới lên trong nhóm 11 ông lớn được thống kê, nhưng người hàng xóm United chỉ hơn họ 1 bậc và đứng sau rất nhiều đội, bao gồm cả Paris Saint-Germain. Erik ten Hag đã có thể mang về một số bản hợp đồng, tuy nhiên, HLV người Hà Lan được biết đến là người tận dụng tối đa các ngôi sao trẻ tài năng, những cái tên như Charlie Savage, Zidane Iqbal và Alejandro Garnacho được mong đợi sẽ có cơ hội ra sân mùa tới và nâng thứ hạng của Quỷ đỏ trên BXH này.

Thanh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm