Sài Gòn FC không thể vượt qua đội Lee Nguyễn

14/08/2022 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thua ở trận đối đầu quan trọng trước đối thủ láng giềng B.Bình Dương, Sài Gòn FC bỏ qua cơ hội đẩy CLB TP.HCM xuống cuối bảng sau lượt trận áp chót lượt đi chiều 13/8.

 

HLV Phùng Thanh Phương: 'HAGL là đội mạnh, Sài Gòn FC thua vẫn vui'

HLV Phùng Thanh Phương: 'HAGL là đội mạnh, Sài Gòn FC thua vẫn vui'

HLV Phùng Thanh Phương đã giành nhiều lời khen ngợi các học trò đã có trận đấu hay với HAGL tối 5/8 trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2022. Đội chủ sân Thống Nhất đã không tận dụng được lợi thế sân nhà để có điểm trước HAGL.

Sài Gòn FC đã rất khát khao chiến thắng khi đối đầu B.Bình Dương sau khi TP.HCM để thua ở trận đấu sớm vòng 12.

Nếu có 3 điểm trước đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn, Sài Gòn FC sẽ tích luỹ được tổng cộng 10 điểm và sẽ vượt qua TP.HCM vốn có 9 điểm sau khi hoàn thành vòng 12.

bóng đá, tin bóng đá, Lee Nguyễn, TPHCM, Lê Huỳnh Đức, Lư Đình Tuấn, B.Bình Dương, Sài Gòn FC, vòng 12 V-League 2022, bảng xếp hạng V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022
Eydison ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất để giúp B.Bình Dương có 6 điểm. Ảnh: VPF

Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức trong ngày đối đầu HLV Lư Đình Tuấn đã không thể phá được lối chơi phòng ngự phản công rất ấn tượng của chủ nhà.

Đội bóng đất Thủ có 3 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 và 2 trong số đó được chuyển hoá thành bàn thắng do công của cặp tiền đạo ngoại Eydison và Welington.

Bùi Vĩ Hào là cái tên ấn tượng nhất của B.Bình Dương thời gian qua. Ảnh: VPF
Bùi Vĩ Hào là cái tên ấn tượng nhất của B.Bình Dương thời gian qua. Ảnh: VPF

Sự mát tay của HLV họ Lư ở đất Thủ thể hiện ở chỗ B.Bình Dương chỉ cầm bóng 41% nhưng vẫn có 2 bàn thắng trong hiệp 1.

B.Bình Dương của ông Tuấn "nhím" cho thấy họ rất biết tận dụng thời cơ để đánh bại những CLB đang khủng hoảng như Viettel hay Sài Gòn FC.

bóng đá, tin bóng đá, Lee Nguyễn, TPHCM, Lê Huỳnh Đức, Lư Đình Tuấn, B.Bình Dương, Sài Gòn FC, vòng 12 V-League 2022, bảng xếp hạng V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022
Đỗ Merlo không thể giúp Sài Gòn FC đổi vận trên sân Gò Đậu. Ảnh: VPF

Cặp đôi này đã không làm người ta nhớ nhiều đến Tiến Linh, chân sút hàng đầu của CLB đã dính chấn thương cả tháng qua. Tiền đạo 25 tuổi cũng yên tâm ngồi ngoài dài hạn để điều trị vết thương cơ đùi.

Với HLV Lư Đình Tuấn, Tiến Linh không cần nỗ lực để nén đau mà thi đấu. Người tiền nhiệm Đặng Trần Chỉnh cũng có chủ trương này nhưng so với HLV Lư Đình Tuấn, ông Chỉnh quá lận đận trong năm lần bảy lượt ngồi ghế thuyền trưởng ở B.Bình Dương.

Đội bóng đất Thủ chơi phản công rất sắc bén và ngoài cặp tiền đạo ngoại, cánh trái của Bùi Vĩ Hào là cái tên đáng được chú ý.

Cầu thủ 19 tuổi này có lý do để HLV Đinh Thế Nam mong muốn được gọi lên để góp mặt vào đội U19 Việt Nam. Vĩ Hào chính là người bứt phá trước khi có 2 đường dọn cỗ cho Eydison và Welington lập công chiều 13/8.

Phong độ của Vĩ Hào đang rất ấn tượng trong chuỗi 2 trận thắng gần nhất của đội nhà. B.Bình Dương có trận thắng thứ 2 liên tiếp trong 2 tuần lễ.

Khác với người đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức, HLV Lư Đình Tuấn giúp đội bóng đất Thủ trở lại TOP giữa thay vì nguy cơ rơi xuống đáy bảng.

Về phần Sài Gòn FC, Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức không thể vớt vát nổi phong độ của đội bóng này sau thời gian dài sa sút. Merlo trở lại trong đội hình chính nhưng cầu thủ này chỉ để lại dấu ấn với cú đánh đầu cận thành dội cột dọc trong hiệp 1.

Quốc Chí là người có bàn danh dự cho Sài Gòn FC phút 86 nhưng không đủ để giúp đội nhà tránh khỏi thất bại.

Sài Gòn FC vẫn là đội bét bảng sau vòng 12 với 7 điểm và họ thủng lưới số 1 V-League mùa này với 24 bàn thua, gấp 4 lần HAGL đang là CLB thủng lưới ít nhất còn B.Bình Dương tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 15 điểm.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm