'Ronaldo xứ Nghệ' khiến Tiến Linh tiếc nuối

23/10/2022 20:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

B.Bình Dương của Tiến Linh dẫn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 bàn nhưng nỗ lực của Phi Sơn và đồng đội đã khiến đội chủ sân Bình Dương vẫn phải chia điểm 2-2. Kết quả này khiến 2 CLB vẫn trong nhóm có nguy cơ rớt hạng.

 

Thầy Hàn chúc mừng Quang Hải, 'Ronaldo xứ Nghệ' tái xuất

Thầy Hàn chúc mừng Quang Hải, 'Ronaldo xứ Nghệ' tái xuất

HLV Chung Hae Soeng đã gửi lời chúc mừng đến Hà Nội của Quang Hải sau khi đội bóng này bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tạo điều kiện đưa Phi Sơn tái xuất sân cỏ trong ngày TP.HCM đại thắng Sài Gòn.

Với tính chất phải thắng để trốn nhóm cuối bảng, cả B.Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để chơi quyết tâm. Trận đấu căng thẳng trong hiệp 1 và B.Bình Dương là đội tận dụng cơ hội tốt hơn những phút đầu.

Hai ngoại binh của đội chủ nhà là Welington và Eydison đã ghi liền 2 bàn thắng trong những đợt lên bóng đầu tiên của B.Bình Dương. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn gì để mất và nửa hiệp còn lại đã chơi như lên đồng.

Phi Sơn và các đồng đội đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và chỉ trong vòng 6 phút cuối hiệp 1, đội bóng tới từ miền Trung đã có 2 bàn gỡ liên tục do công của Oliveira và Janclesio.

Chú thích ảnh
Phi Sơn cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một trận đấu đầy nỗ lực.Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh fc

B.Bình Dương đã lúng túng thực sự khi họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đội bóng đang ở vào thế chân tường. Điều này khiến HLV Lư Đình Tuấn phải thay đổi quyết liệt ở hiệp 2 khi cho các học trò chơi phòng ngự chủ động hơn.

Tiến Linh thậm chí đã phải lui về những phút cuối để bảo vệ cầu môn của Sơn Hải. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam trận này tịt ngòi nhưng nỗ lực phòng ngự của Tiến Linh đáng khen.

Về phần Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ cũng chắt chiu cơ hội để bảo vệ thành công 1 điểm rời Gò Đậu tuần này. Đội chủ nhà B.Bình Dương đang có 24 điểm sau 20 trận và gần như sẽ an toàn trụ hạng năm nay.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công vất vả hơn hẳn khi đang có 18 điểm sau 19 trận đã thi đấu.

Sau trận, tiền vệ Trần Phi Sơn cho biết: “Trận đấu hôm nay nhiều bàn thắng, cho thấy cả 2 đội vào sân đều với quyết tâm cao. Tôi nghĩ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nỗ lực hết mình rồi.

Điểm số này rất quan trọng với chúng tôi khi hướng tới mục tiêu trụ hạng, bản thân tôi cùng toàn đội xác định lúc này, trận nào cũng là chung kết nên dồn toàn lực để thi đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ được thi đấu Viettel trên sân nhà sắp tới, họ cũng là đội mạnh nhưng chúng tôi nghĩ lúc này họ cũng như nhiều đội khác thôi. Chúng tôi xác định trận nào cũng là chung kết, tinh thần phải tốt nhất.

Cuộc chiến trụ hạng đang rất căng thẳng, tất nhiên tôi tin tưởng tất cả cầu thủ và ban huấn luyện cùng đoàn kết, cố gắng tích cực để kiếm từng điểm số 1, kết quả trụ hạng là điều quan trọng nhất vào cuối năm”.

Cuộc so tài với B.Bình Dương ở vòng 21 V-League 2022 mới chỉ là lượt trận thứ 5 mà Phi Sơn trở lại với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa này sau chấn thương nặng.

Trước trận, Phi Sơn cùng đồng đội đã bị "đạo chích" ghé thăm và lấy mất tài sản hàng trăm triệu đồng. Công an Bình Dương đã vào cuộc để xác minh vụ việc, tìm kiếm lại cho cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hiện tại, cầu thủ 30 tuổi được HLV Nguyễn Thành Công trao băng thủ quân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với hy vọng kinh nghiệm của Phi Sơn được phát huy để giúp CLB trụ hạng thành công.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm