Ronaldo lùi bước đến Saudi Arabia

26/12/2022 20:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

Vẫn chưa khoác áo đội bóng nào sau khi rời MU trước World Cup 2022 nhưng dự kiến, Cristiano Ronaldo sẽ chuyển đến Saudi Arabia thi đấu cho Al-Nassr. Al-Nassr sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho cầu thủ người Bồ Đào Nha và họ, đúng hơn là Saudi Arabia, sẽ xem anh là đại sứ để thúc đẩy chiến dịch xin đăng cai World Cup 2030.


Đáng tiếc cho những người hoài nghi có thể nghĩ rằng - nếu các thông tin là đúng - chương tiếp theo của Cristiano Ronaldo mang lại ý nghĩa mới cho cụm từ: Sự bối rối của sự giàu có.

Nước cờ của Saudi Arabia

Họ sẽ chỉ đúng một nửa - vâng, những con số thật đáng kinh ngạc: Cầu thủ 37 tuổi người Bồ Đào Nha được cho là sẽ kiếm được 1,2 tỉ bảng trong 7 năm, cụ thể là 2,5 năm anh chơi cho Al-Nassr và thời gian còn lại trong vai trò đại sứ.

Nhưng Ronaldo? Saudi Arabia? Nhục nhã và xấu hổ là triệu chứng của một căn bệnh mà họ đã mắc phải từ rất lâu rồi. Vì vậy, điều gì để làm cho cuộc hôn nhân thuận tiện mới này? Ngay cả những người chỉ trích gắt gỏng nhất của họ cũng sẽ đấu tranh để phủ nhận tất cả. Đối với cả hai bên.

Và bằng cách chọn Trung Đông, Ronaldo có thể đảm bảo khoảng cách an toàn giữa anh và Erik ten Hag, đồng thời đảm bảo cho anh một thời gian dài thi đấu ở vị trí ưa thích: Trung tâm của sự chú ý.

Trong khi đó, Al-Nassr đang mua một vị trí trên bản đồ tâm trí của những người ủng hộ. Tên tuổi của họ, góc khuất bóng đá của họ, giờ đây mãi mãi gắn liền với thương hiệu quyền lực nhất trong thể thao. Điều đó tốn kha khá. Nhưng lợi tức đầu tư của họ sẽ không được đo đếm thông qua bảng xếp hạng hoặc bảng xếp hạng bàn thắng.

Việc hoàn vốn sẽ chỉ xuất hiện khi được tiếp xúc, chú ý và liên kết.

Trong khi đó, đối với Saudi Arabia nói chung, điều này đại diện cho một món hời khác. Một vòng các dòng tít khác theo sau chiến thắng kinh ngạc tại World Cup 2022 của đội tuyển quốc gia trước Argentina và Lionel Messi.

Không có danh hiệu nào được trao cho việc đánh bại đội bóng sẽ trở thành các nhà vô địch thế giới sau đó. Thế nhưng, có rất nhiều giải thưởng cho việc xếp hạng bản thân với những ngôi sao lớn nhất của bóng đá. Và điều này có nghĩa là Vương quốc có thể coi cả Ronaldo và Messi - một "đại sứ du lịch" của Saudi Arabia - là đối tác. Tại sao phải chọn giữa hai cầu thủ giỏi nhất của thế hệ này khi anh có thể mua cả hai?

Liệu có từ nào trong bóng đá từng mang nhiều ý nghĩa nhưng lại quá ít ý nghĩa thực sự như từ "đại sứ" không?

Ronaldo lùi bước đến Saudi Arabia - Ảnh 1.

Đến Al Nassr là một bước lùi của Ronaldo

 Ronaldo sẽ là thương hiệu cho World Cup 2030

Chừng nào còn thi đấu, Ronaldo sẽ hướng về các giải đấu và đội bóng vô địch quốc gia. Chẳng bao lâu nữa, mọi bàn thắng mà anh ghi được sẽ được truyền thông xã hội chú ý rộng rãi hơn. Mỗi bước đi và mỗi vở diễn sẽ chiếu ánh đèn sân khấu vào một góc của sa mạc từng sống trong bóng tối đen tối nhất của bóng đá.

Và đây là nơi toàn bộ câu chuyện này trở nên nghiêm túc. Nơi nó trở nên vĩ đại hơn Ronaldo. Lớn hơn, thậm chí, hơn Saudi Arabia, là sức mạnh mềm và máy giặt hữu ích.

Không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo được đề nghị ký hợp đồng 7 năm. Không ai ở Al-Nassr đang làm việc với giả định rằng tiền đạo vẫn sẽ thi đấu đỉnh cao ở tuổi 44. Thế nhưng, họ biết rằng anh vẫn có thể làm một công việc cho Saudi Arabia cho đến năm 2030, khi quốc gia châu Á này muốn tổ chức World Cup và giành quyền đăng cai các sự kiện thể thao lớn.

Nhiều nguồn tin cho thấy điều đó thực sự trần trụi: Một phần vai trò đại sứ của Ronaldo sẽ là hỗ trợ chiến dịch đăng cai chung của Saudi Arabia, Ai Cập và Hy Lạp. Bạn sẽ cho rằng điều đó có thể tốn nhiều công sức hơn một số công việc đại sứ của Messi, trong đó bao gồm việc thư giãn trên du thuyền trong khi ngắm hoàng hôn. "Khám phá Biển Đỏ #VisitSaudi," như Messi đăng. Tất nhiên, sẽ có một chút buồn bã khi chứng kiến một cầu thủ vĩ đại mọi thời đại khác bị biến thành một con tốt trong các cuộc chiến ủy nhiệm của thể thao. Đây không phải là loại tiền tệ mà Ronaldo quen giao dịch. Thế nhưng đến năm 2030, số dư ngân hàng của anh ấy sẽ cho thấy tỉ giá hối đoái là không quá tồi tệ.

Những điều cần biết về Al Nassr

Al Nassr là một câu lạc bộ bóng đá Saudi Arabia có trụ sở tại Riyadh. Được thành lập vào năm 1955, câu lạc bộ chơi các trận đấu trên sân nhà tại Mrsool Park. Màu áo sân nhà của họ là màu vàng và màu xanh.

Al Nassr là một trong những câu lạc bộ thành công nhất ở Saudi Arabia, khi họ vô địch ở 27 giải của tất cả các giải đấu.

Al Nassr theo tiếng Arab có nghĩa là "chiến thắng". Các câu lạc bộ có cùng tên được tìm thấy ở Oman, Kuwait, Bahrain, UAE và Libya nhưng câu lạc bộ Saudi Arabia là câu lạc bộ đầu tiên lấy tên này. Logo của câu lạc bộ đại diện cho bản đồ của Arabia với màu vàng và màu xanh lam. Màu vàng đại diện cho cát tuyệt đẹp của sa mạc Arab và màu xanh lam cho làn nước tráng lệ ở Biển Arab, Vịnh Arab và Biển Đỏ bao quanh Bán đảo Arab. Gần đây, logo cũ đã được thay thế bằng một "phiên bản hiện đại hơn", nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi logo cũ của câu lạc bộ. Logo mới chỉ đại diện cho đội bóng, trong khi logo cũ đại diện cho toàn bộ câu lạc bộ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm