Roland Garros 2021 bị hoãn 1 tuần, các tay vợt gặp khó

08/04/2021 18:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Giải Roland Garros 2021 nhiều khả năng sẽ bị hoãn 1 tuần bởi dịch bệnh. Điều đó đồng nghĩa với việc các tay vợt sẽ có ít thời gian chuẩn bị cho giải đấu kế tiếp là Wimbledon 2021.

Tennis: Hết Osaka, đến lượt Medvedev tạm biệt Miami Open

Tennis: Hết Osaka, đến lượt Medvedev tạm biệt Miami Open

Nếu phía đơn nữ chứng kiến hạt giống số 1 Naomi Osaka bất ngờ tạm biệt Miami Open, tình hình nội dung đơn nam cũng chứng kiến một kết quả gây ngỡ ngàng tương tự. Hạt giống số 1 Daniil Medvedev dừng bước cũng ở vòng tứ kết sau khi chịu gác vợt trong hai séc đấu trước hạt giống số 7 Roberto Bautista Agut.

Tờ L'Equipe (Pháp) cho biết giải Roland Garros (Pháp mở rộng) có thể bị hoãn 1 tuần do COVID-19. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông dự kiến sẽ kết thúc việc phong toả toàn quốc vào giữa tháng Năm tới. Theo đó, các rạp chiếu phim, bảo tàng và nhà hát sẽ được mở cửa trở lại vào giữa tháng Năm.

Năm ngoái, giải Pháp mở rộng đã bị hoãn 4 tháng và diễn ra với lượng khán giả tới xem bị hạn chế.

Roland Garros, pháp mở rộng, tennis, quần vợt, lịch thi đấu tennis, rafael nadal
Giải Roland Garros (Pháp mở rộng) có thể bị hoãn 1 tuần do COVID-19

Theo lịch trình, giải Pháp mở rộng diễn ra từ 23/05 tới 06/06. Tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 nên giải đấu nhiều khả năng sẽ bị hoãn 1 tuần.

Tờ L'Equipe cho biết giải đấu này sẽ bị rời xuống ngày 30/5 và kéo dài đến ngày 13/06.

Pháp đã phong toả toàn quốc lần thứ 3 vào thứ Bảy tuần trước để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Bộ trưởng Thể thao Pháp Roxana Maracineanu phát biểu vào hôm thứ Bảy rằng có thể giải Pháp mở rộng 2021 sẽ bị hoãn bởi dịch bệnh. “Chúng tôi đang đang thảo luận với Liên đoàn quần vợt Pháp (đơn vị tổ chức sự kiện) để xem xét liệu có thể thay đổi ngày diễn ra giải đấu sao cho trùng khớp với thời điểm mà các môn thể thao khác trở lại”, Bộ trưởng Thể thao Pháp Roxana Maracineanu phát biểu.

Vào tháng trước, Gilles Moretton, chủ tịch của LĐ quần vợt Pháp cho biết ông không nghĩ tới khả năng huỷ bỏ giải Pháp mở rộng.

“Nếu chúng ta phong toả hoàn toàn trong 2 tháng, chúng ta sẽ phải tuân thủ các biện pháp. Điều tồi tệ nhất là giải đấu có thể phải huỷ bỏ nhưng tôi không dám nghĩ tới điều đó”, ông Gilles Moretton phát biểu.

Rafael Nadal đang là nhà ĐKVĐ ở Roland Garros nội dung đơn nam. Tay vợt người Tây Ban Nha đã vô địch liên tiếp giải này 4 lần (2017, 2018, 2019, 2020). Trong khi đó, Iga Swiatek (Ba Lan) đang là nhà vô địch ở nội dung đơn nữ.

Năm ngoái, nhiều giải đấu đã bị hoãn từ tháng Ba tới tháng Tám do dịch COVID-19, trong khi Wimbledon bị huỷ. Năm nay, giải Úc mở rộng đã bị hoãn 3 tuần còn Wimbledon dự kiến diễn ra theo đúng lịch trình (bắt đầu vào ngày 28/06). Với việc giải Pháp mở rộng bị hoãn, các tay vợt sẽ có ít thời gian chuẩn bị hơn cho Wimbledon. Khoảng cách từ trận Chung kết giải Pháp mở rộng 2021 cho tới trận mở màn Wimbledon 2021 sẽ là 2 tuần.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm