Rodgers: ‘Balotelli không phù hợp với lối chơi mới của Liverpool’

25/12/2014 19:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Mario Balotelli đã sẵn sàng cho chuyến làm khách của Liverpool tới Burnley trong ngày Boxing Day. Án cấm 1 trận vì kỳ thị chủng tộc trên Twitter đã hết, chấn thương háng cũng đã lành.

Nhưng HLV Brendan Rodgers chẳng thấy vui. Việc cựu tiền đạo AC Milan hồi phục và sẵn sàng góp mặt trong đội hình xuất phát chẳng khiến cho thuyền trưởng Liverpool hài lòng. Bởi ông nhận ra rằng Balotelli không hề phù hợp với hệ thống chiến thuật mà mình đang áp dụng cho “The Kop”.

Sơ đồ 3-4-3 đang được ông Rodgers áp dụng cho Liverpool nhằm tăng khả năng tấn công của đội bóng sau 4 tháng đầu tiên của mùa giải thi đấu kém hiệu quả. Sơ đồ 4-2-3-1 mà Rodgers ưa thích từ đầu mùa bộc lộ những nhược điểm. Lựa chọn thay đổi, Rodgers đã thấy những chuyển biến tích cực trong hiệu suất tấn công của Liverpool.

Với sơ đồ 3-4-3, “The Kop” chuyển sang chơi với hệ thống 3 trung vệ, sử dụng Raheem Sterling như một tiền đạo trung tâm. Điều này đã phát huy tác dụng với hiệu suất tấn công ấn tượng trong trận hòa 2-2 với Arsenal ở Premier League hồi cuối tuần trước.


Balotelli trên sân tập, chuẩn bị cho trận gặp Burnley

Khi được hỏi liệu Balotelli có phù hợp với hệ thống mới, Rodgers cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thấy đó không thực sự là cuộc chơi của cậu ấy. Làm việc với Mario thời gian ở đây, chúng tôi nhận thấy rằng cậu ấy sẽ chơi hay hơn với vị trí trung phong cắm. Bởi thế, chơi pressing với cường độ cao không phù hợp. Tất nhiên, một HLV sẽ cố gắng phát huy tốt nhất khả năng của cầu thủ. Điều quan trọng là cậu ấy đã kết thúc án cấm và Liverpool có thêm lựa chọn cho đội hình, đặc biệt là khi Fabio Borini đang dính án treo giò”.

Balotelli chưa ghi nổi 1 bàn thắng ở Premier League kể từ khi chuyển đến Liverpool với mức giá 16 triệu bảng từ AC Milan. Việc HLV Rodgers công khai thừa nhận phong cách của anh không phù hợp với đội bóng càng khiến tương lai của Mario ở Anfield trở nên mờ mịt.

HLV Rodgers muốn triển khai cách tiếp cận thực tế hơn trong các trận cầu sau trận thua 1-3 trước Crystal Palace hôm 23/11. Đầu tiên, Rodgers nỗ lực để tìm chiến thắng, cải thiện vị trí của Liverpool trên BXH Premier League. Nhưng mục tiêu dài hạn là tái tạo lại lối chơi tấn công nhanh, đa dạng đã giúp họ cán đích với vị trí á quân mùa trước.

“Chúng tôi chỉ chơi tốt nhất khi trận đấu diễn ra với tốc độ cao. Chúng tôi cần phải thích nghi điều đó trong năm nay. Đó là chìa khóa của chúng tôi. Về dài hạn, chúng chưa thể giúp chúng tôi giành những gì mình muốn. Còn rất nhiều việc phải làm nhưng trong 3 trận gần đây, hiệu suất đã được cải thiện rất nhiều. Cầu thủ đang bắt đầu thích nghi với lối chơi mới và màn trình diễn được cải thiện, tôi tin vào tương lai tươi sáng của CLB”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm