Rimario đẩy Sài Gòn vào cơn 'nguy kịch'

29/10/2022 08:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bàn thắng duy nhất của Rimario tối 28/10 vào lưới Sài Gòn FC trên chấm 11m giúp Hải Phòng tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 41 điểm, hơn Hà Nội 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. 3 điểm của đội bóng đất Cảng vòng 22 cũng khiến Sài Gòn FC lâm vào hiểm nguy với vị trí áp chót sau lượt trận này.

Video bàn thắng Đà Nẵng 0-2 Hải Phòng: Trở lại nhóm đua vô địch

Video bàn thắng Đà Nẵng 0-2 Hải Phòng: Trở lại nhóm đua vô địch

Hai bàn thắng của Joseph Mpande và Văn Minh đã giúp Hải Phòng giành chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có 26 điểm và xếp vị trí thứ 3 trên xếp hạng sau 15 vòng đấu.

Hải Phòng với sự cổ vũ của hàng trăm CĐV có mặt ở sân Thống Nhất tối 28/10 đã được tiếp thêm sức mạnh đáng kể. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm chơi tốt hơn và phòng thủ đặc biệt kín kẽ trước đội chủ nhà Sài Gòn FC đang rất khát điểm.

Rimario đã có 17 bàn thắng ở V-League 2022 và có lẽ tiền đạo Hải Phòng cũng không có đối thủ ở cuộc đua Vua phá lưới và Ngoại binh hay nhất mùa bóng 2022. Ảnh: VPF
Rimario đã có 17 bàn thắng ở V-League 2022 và có lẽ tiền đạo Hải Phòng cũng không có đối thủ ở cuộc đua Vua phá lưới và Ngoại binh hay nhất mùa bóng 2022. Ảnh: VPF

Dù vắng Moses và Hải Huy do bị treo giò, nhưng Hải Phòng với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp không hề muốn dừng lại và họ quyết bám đuổi Hà Nội FC tới cùng cho chức vô địch năm nay.

Ngược lại, Sài Gòn FC đang lâm nguy và cũng rất muốn kiếm trọn 3 điểm nhưng lực lượng quá mỏng cùng với chất lượng chuyên môn không cao đã khiến đoàn quân của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức lép vế.

Đội bóng đất Cảng chơi sắc nét hơn và sau những cơ hội, Mạnh Dũng đã khiến hậu vệ phải Công Thành mắc sai lầm bằng pha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Rimario sút trái phá, không cho Văn Phong cơ hội nào để cản phá.

Và đó cũng là bàn thắng duy nhất trận này. Đội bóng đất Cảng vẫn chiến thắng với công thức quen thuộc và Rimario đã có 17 bàn thắng ở V-League 2022. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang tạm vươn lên dẫn đầu V-League 2022 với 41 điểm, hơn Hà Nội 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Ở lượt trận này, Hà Nội FC sẽ gặp SHB Đà Nẵng vào ngày Chủ Nhật (30/10) ở sân Hàng Đẫy. Nếu thắng, đội bóng Thủ đô sẽ lấy lại ngôi đầu từ tay đối thủ Hải Phòng.

Về phần Sài Gòn FC, đoàn quân của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức vẫn chỉ có 19 điểm, họ hơn đội xếp chót bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thi đấu vòng 22 vào ngày 30/10 gặp Viettel trên sân nhà.

Cục diện cuộc đua vô địch V-League 2022 đang trở nên căng thẳng và khó đoán hơn bao giờ hết. Trong đó, CLB TP.HCM gây bất ngờ khi từ vị trí cuối bảng, họ đả bại Đông Á Thanh Hoá những phút cuối trận theo kịch bản ngược dòng kịch tính và tạm vươn lên vị trí thứ 10 với 21 điểm, vượt mặt cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sài Gòn FC và Nam Định.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm