Real Madrid: Tìm lối thoát cho Bale và Isco

28/12/2021 06:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, khi thị trường chuyển nhượng chuẩn bị mở cửa, Real Madrid phải tìm hướng giải quyết tương lai Gareth Bale và Isco.

Bóng đá Việt Nam sau AFF Cup: Chờ ông Park thay đổi

Bóng đá Việt Nam sau AFF Cup: Chờ ông Park thay đổi

AFF Cup đã kết thúc với tuyển Việt Nam. Giờ là 4 trận còn lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và SEA Games 2022. Đã đến lúc ông Park cần làm mới đội ngũ nhiều hơn nữa.

Khi Carlo Ancelotti lần đầu tiên đặt chân đến Santiago Bernabeu, trong nhiệm kỳ 2013-2015, Gareth Bale và Isco là hai bản hợp đồng lớn mà Chủ tịch Florentino Perez chào đón ông. Cả hai đều thể hiện được giá trị của mình. Trong đó, Bale có thể xem là người hùng của danh hiệu Champions League 2013-14.

Thời gian đã mài mòn họ quá nhanh. Bale không còn động lực chơi bóng, thường xuyên đánh golf và rất dễ dính chấn thương. Isco không đánh golf, nhưng động lực thi đấu của anh không còn. Thái độ của họ khi phải ngồi dự bị cũng không mấy hay ho, từ thời Zidane đến Ancelotti. Real Madrid đã cố gắng thanh lý hai cầu thủ này nhưng không thành công. Mức lương cao mà họ nhận là một trở ngại để thực hiện chuyển nhượng.

Đầu mùa giải, khi trở lại Bernabeu, Ancelotti xem Bale như một mắt xích quan trọng trong hệ thống của ông. Isco cũng được trao cơ hội. Tuy vậy, cả hai đều không đạt hiệu quả như mong muốn. Mất động lực và những đôi chân nặng nề là điểm chung khi họ bước ra sân. Isco có 7 lần thi đấu, tổng cộng 176 phút và ghi 1 bàn. Thời gian còn lại anh dành cho điều trị chấn thương. Bale có 1 bàn sau 3 trận, với tổng cộng 193 phút.

Sự hiện diện của Bale và Isco không tạo được nhiều giá trị, trong khi chiếm một phần không nhỏ trong quỹ lương. Không những vậy, họ bị xem là ngăn cản sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Vì thế, các quan chức Real Madrid muốn sớm chia tay bộ đôi này trong tháng Giêng tới.

Chú thích ảnh
Real Madrid đang cố gắng thanh lý Bale càng nhanh càng tốt

Theo Marca, các nhà quản lý Madrid và BHL của HLV Ancelotti đều cho rằng chia tay hai nhân tố này sẽ là một động thái tích cực với đội bóng. Khi ấy, CLB sẽ tìm thấy sự cạnh tranh và có cơ hội đầu tư vào các cầu thủ mới.

Hợp đồng của Bale và Isco đều hết hạn vào cuối mùa giải nhưng không có bất kỳ ý tưởng gia hạn. Chính vì thế, Real Madrid cần thanh lý họ ngay trong mùa đông để thu về một khoản phí nhất định. Cầu thủ người Xứ Wales được đánh giá 10 triệu euro, trong khi Isco có giá trị 15 triệu euro. Ngoài ra, Madrid có thể tiết kiệm được đáng kể tổng lương sau thuế hơn 20 triệu euro của họ. Giữa vòng xoáy đại địch, đây là con số không hề nhỏ.

Chủ tịch Perez không có thói quen mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng nếu thanh lý thành công Bale và Isco, Real Madrid có thể chiêu mộ cầu thủ trẻ chất lượng để làm tăng tính cạnh tranh trong giai đoạn hai của mùa giải.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm