Real Madrid: Lopetegui mất ghế, Solari được mùa

19/11/2018 06:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 17 chấn thương từ đầu mùa đang khiến Real Madrid trở thành một bệnh viện dã chiến ở La Liga và Champions League. Họ không chỉ chạy đua với những đối thủ khắp xứ đấu bò cũng như cựu lục địa, mà còn phải căng sức để chống đỡ với đối thủ tàn bạo hơn và hiện hữu trên cơ thể họ nhiều hơn, đó là những cơn đau, những chấn thương, những mất mát trên sân cỏ, và là những vấn đề với đội ngũ y tế của đội bóng Hoàng gia.

Lẽ ra, những chấn thương không thể là một trong những lý do để khiến Dải thiên hà trở nên mất kiểm soát nghiêm trọng dưới thời HLV Julen Lopetegui, nhưng người ta không thể bỏ qua những điều như vậy trong một mùa giải, khi nó trở thành dịch bệnh có tính lây lan đáng sợ ở Bernabeu.

Ở Balaidos, sau chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Celta Vigo, tương lai của HLV Santiago Solari được kéo dài tới năm 2020, và nó được tạo dựng một phần trên chấn thương của Casemiro, trong khi đồng đội của anh là Gareth Bale vừa cắn răng vừa đá vì đau mắt cá chân, cùng lúc với Nacho đau đầu gối phải sau một pha tranh chấp. Và đừng quên là trước khi tới đây, HLV người Argentina đã mất nốt hậu vệ trẻ Sergio Reguilon vì chấn thương cơ.

Mọi thứ đang rất không ổn với Real Madrid. Và đội ngũ bác sĩ ở Bernabeu thông báo, chấn thương của Nacho là nghiêm trọng nhất, và anh sẽ phải mất hai tháng để điều trị những vấn đề về dây chằng đầu gối. Casemiro thì nghỉ 3 tuần vì gặp rắc rối với dây chằng liên kết.

“Giảm rủi ro là mục tiêu hàng đầu vào lúc này”, kí giả Ruben Rodriguez nhấn mạnh trên El Confidencial, Real Madrid đã có quá nhiều những chấn thương và điều này là không thể chấp nhận được. Càng đáng lo ngại, khi nó là những chấn thương dài hạn, và không chỉ đến với những cầu thủ trụ cột như Isco Alarcon, Dani Carvajal, Marcelo hay Gareth Bale, mà nó còn xảy đến với những cầu thủ trẻ như Sergio Reguilon hay Vallejo, nghĩa là mọi thứ đang trở nên nguy hại và có xu hướng hủy hoại đội bóng Hoàng gia, nếu như nó không được kiểm soát một cách tốt nhất.

“Không có chấn thương trong thể thao là chuyện không tưởng, nhưng những chấn thương ở Bernabeu không được kiểm soát và chúng tôi phải tìm ra cách để làm mọi thứ tốt hơn”, bác sĩ Davi Rodriguez Sanz, người chuyên theo dõi những vấn đề y tế của Real Madrid cho biết tình hình ở Bernabeu.

Họ phải tìm ra nguyên nhân cụ thể khiến cho chấn thương trở thành đại dịch ở đây, vì phương pháp tập luyện, sự quá tải, cường độ vận động, mất nước, thực phẩm hay bất kì lý do nào khác, nếu không Santiago Solari sẽ trở thành người tại vị đau khổ nhất ở thủ đô Madrid.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm